Đến nội dung chính

Chương 15

admin 501 Chữ Cài Đặt

Lục Thừa Viễn thẳng tay ném phăng bức thư xuống trước mặt nàng, tức giận quát lớn: “Ngươi tự mình mở to mắt ra mà nhìn xem!”

Đôi bàn tay nàng run rẩy nhặt tờ giấy lên. Chỉ mới lướt qua vài dòng đầu, huyết sắc trên mặt nàng đã triệt để rút sạch, tái mét không còn giọt máu.

Bởi lẽ nét chữ trên kia lại giống hệt như nét bút của chính nàng. Từng nét, từng chữ, cho đến cả thói quen nhấn bút ở cuối câu đều trùng khớp, không sai một ly. Mà nội dung trong thư lại càng khiến người ta phải lạnh gáy: [Đêm nay giờ Hợi, thiếp chờ lang quân ở sương phòng phía sau hoa viên, nguyện cùng người nối lại duyên tình…]

Bức thư trong tay Sở Quân Dao khẽ run lên bần bật rồi vô lực rơi rụng xuống nền gạch lạnh lẽo.

“Không… Không phải… Nữ nhi chưa từng viết lá thư này! Nữ nhi tuyệt đối không viết!”
Tần thị lúc này làm ra vẻ đau đớn tột cùng, nước mắt lã chã tuôn rơi: “Dao Nhi… Đến nước này rồi, con bảo mẫu thân phải làm sao để tin tưởng con đây?”

Sở Mi Lan đứng bên cạnh cũng đỏ hoe vành mắt, khẽ giọng bồi thêm: “Đại tỷ, nét chữ này rõ ràng là của tỷ mà. Muội ngày thường vẫn hay mài mực xem tỷ chép kinh thư, tuyệt đối không thể nhận nhầm được đâu.”

Quân Dao lắc đầu lia lịa, ánh mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng nhìn về phía phụ thân: “Phụ thân, nữ nhi thực sự bị hàm oan! Chữ viết hoàn toàn có thể mô phỏng, nhất định là có kẻ tâm địa hiểm độc muốn hãm hại nữ nhi!”

Thế nhưng, Lục Thừa Viễn lúc này đã triệt để thất vọng. Ông đăm đăm nhìn đứa đích nữ mà mình từng mực tự hào và kiêu hãnh nhất, trong mắt giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng và chán ghét thấu xương: “Đủ rồi! Nhân chứng vật chứng rành rành, đến nước này ngươi còn muốn xảo ngôn ngụy biện sao?”
Sở Quân Dao toàn thân cứng đờ như hóa đá. Ngụy biện… Đến cả phụ thân ruột thịt cũng cho rằng nàng đang xảo ngôn ngụy biện.

Nàng vô thức ngoảnh đầu nhìn về phía tổ mẫu, gửi gắm vào đôi mắt bà tia hy vọng cuối cùng. Nhưng đáp lại nàng, lão phu nhân chỉ biết đau đớn nhìn đứa tôn nữ tội nghiệp.

Bà vốn dĩ tin tưởng tính tình của Quân Dao, nhưng biến cố hết lần này đến lần khác dồn dập ập tới, đan cài chặt chẽ, khiến ngay cả một người lão luyện như bà cũng không biết phải làm sao để rửa sạch hàm oan cho nha đầu đáng thương này.

Trông thấy vẻ bất lực trong đôi mắt mờ đục của tổ mẫu, trái tim Sở Quân Dao từng chút, từng chút một chìm thẳng xuống vực sâu vạn trượng.