Đến nội dung chính

Chương 14

admin 516 Chữ Cài Đặt

Nào ai biết được, trong góc khuất của đám hạ nhân đang phủ phục dưới sảnh, có một bà tử vận y phục màu xám tro.

Khi nghe thấy những lời phân trần của Sở Quân Dao, đôi bàn tay giấu trong ống tay áo rộng của mụ đã vô thức siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Bà ta thừa hiểu, nếu Đại tiểu thư nhớ thêm dù chỉ một chi tiết nhỏ nữa thôi, cái mạng già này của mụ e rằng cũng không giữ nổi.

Trong đại sảnh rộng lớn, tiếng khóc nghẹn ngào của Xuân Đào đan xen cùng tiếng bàn tán nhỏ to của gia nhân, khiến bầu không khí vốn đã hỗn loạn lại càng thêm phần ngột ngạt, bức bối đến nghẹt thở.

Dõi theo lời hồi tưởng của Sở Quân Dao về việc bị một bà tử bí ẩn dìu đi, mọi người bắt đầu đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc.

Suy cho cùng, một thiên kim khuê các đang yên đang lành, cớ sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện trong gian sương phòng hẻo lánh nơi hậu viện? Sự tình này rõ ràng trùng trùng khuất tất. Đến cả lão phu nhân cũng trầm ngâm, chân mày khóa chặt.
“Thừa Viễn, sự tình này nhất định phải tra xét rõ ràng. Dao Nhi từ nhỏ đã đoan chính, tuyệt đối không phải người biết tư lợi dối gian.”

Nghe lời chở che ấy, cõi lòng Sở Quân Dao khẽ chấn động, hốc mắt lại nong nóng. Từ lúc tỉnh dậy đối mặt với cơn ác mộng đến giờ, rốt cuộc cũng có một người bằng lòng nghiêm túc lắng nghe và đặt niềm tin vào nàng.

Nào ngờ đúng lúc bấy giờ, một bà tử từ bên ngoài bỗng hớt hải chạy xộc vào sảnh đường, vội vã quỳ sụp xuống đất: “Lão gia! Phu nhân! Nô tỳ có chuyện đại sự cần bẩm báo ạ!”

Tần thị khẽ nhíu đôi mày liễu, trầm giọng trách mắng: “Trước mặt lão phu nhân và lão gia, có chuyện gì mà lại hấp tấp, mất hết thể thống như thế?”

Bà tử kia vội vã quỳ phục xuống, vẻ mặt lộ rõ nét khó xử: “Bẩm lão gia, phu nhân… Nô tỳ vừa qua kiểm tra sương phòng phía sau hoa viên, kinh hãi phát hiện bên dưới gối ngủ có vật này…”
Dứt lời, bà ta run rẩy dâng lên bằng cả hai tay một phong thư màu hồng nhạt, bên ngoài cột bằng một sợi tơ lụa mảnh mai. Chẳng hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc phong thư ấy lọt vào tầm mắt, một điềm báo chẳng lành bỗng cuộn trào trong lòng Sở Quân Dao.

Lục Thừa Viễn đón lấy bức thư, vừa mở ra xem, sắc mặt thoắt cái đã sa sầm, âm trầm đến đáng sợ. Ông đập bàn đứng phắt dậy, gầm lên: “Sở Quân Dao!”

Tiếng quát sấm sét đầy nộ khí ấy khiến tất cả những người hiện diện trong sảnh đường đều giật mình kinh hãi. Quân Dao chết lặng, lắp bắp: “Phụ thân…”