Đến nội dung chính

Chương 13

admin 514 Chữ Cài Đặt

Nhìn Xuân Đào đang quỳ phục dưới đất, toàn thân co rúm vì sợ hãi, Sở Quân Dao chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, tâm can vừa đau đớn vừa kinh hãi.

Nàng thấu hiểu hơn ai hết, nha đầu này từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên, hoạn nạn có nhau, tuyệt đối không bao giờ phản bội nàng.

“Phụ thân!” Nàng quỳ sụp xuống trước gối Lục Thừa Viễn, nước mắt lã chã tuôn rơi: “Xuân Đào tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện như vậy, xin phụ thân minh giám!”

Lục Thừa Viễn nhìn hai chủ tớ hành vi thảm hại trước mắt, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ: “Minh giám? Chứng cứ rành rành ngay trước mắt, ngươi còn muốn ta minh giám thế nào nữa?”

Sở Quân Dao cắn chặt bờ môi đến rớm máu, trong đầu điên cuồng lục tìm lại từng manh mối đã qua. Đột nhiên, một mảnh ký ức mơ hồ như tia chớp xẹt qua tâm trí. Ánh mắt nàng chợt sáng lên: “Đúng rồi! Phụ thân! Nữ nhi nhớ ra rồi!”
Ánh mắt của toàn bộ mọi người trong sảnh đồng loạt đổ dồn về phía nàng.

“Lúc nữ nhi tỉnh lại… không phải tự mình bước vào căn phòng đó. Nữ nhi nhớ rõ khi ấy đầu óc choáng váng, tứ chi rệu rã không chút sức lực, mơ màng như có ai đó dìu đi. Thậm chí, nữ nhi còn nghe thấy một giọng nói… Kẻ đó gọi nữ nhi là Đại tiểu thư.”

Lời vừa thốt ra, tim Tần thị khẽ thắt lại một nhịp.

Lục Thừa Viễn lập tức truy hỏi: “Ngươi nhìn rõ dung mạo kẻ đó chứ?”

Sở Quân Dao đau đớn lắc đầu: “Nữ nhi không nhìn rõ. Chỉ nhớ mang máng đó là một bà tử, trên người nồng nặc mùi phấn hương rẻ tiền. Lúc ấy nữ nhi thần trí không tỉnh táo, cứ ngỡ gia nhân trong phủ phát hiện nữ nhi thân thể bất an nên đưa đi nghỉ ngơi. Bà ta còn nói…”

Nàng nhíu chặt mày, cố sức lục lọi ký ức: Bà ta nói: Đại tiểu thư, sương phòng ở ngay phía trước, để nô tỳ đỡ người qua đó.”
Nghe đến đây, sắc mặt lão phu nhân đột ngột biến đổi: “Không đúng. Hôm nay trong phủ có đại tiệc, gia nhân hạ thủ đều được cắt cử ở tiền viện nghênh tiếp khách khứa, ai lại vô duyên vô cớ dẫn Dao Nhi sang tận hậu viện?”

Nhận thấy gió chiều đang đổi hướng, Tần thị bỗng nhiên sụt sùi rơi lệ, lấy khăn gấm lau khóe mắt: “Lão gia, có khi nào Dao Nhi vì chịu đả kích quá lớn mà thần trí hỗn loạn, nhớ nhầm chăng? Sự tình đã rành rành ra đó… thiếp thân thật không đành lòng nhìn nha đầu này cứ mãi tự lừa mình dối người như vậy…”

Một câu nói thốt ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại thành công xoay chuyển tình thế, kéo toàn bộ sự hoài nghi ngược trở về người Sở Quân Dao.