Mùi tanh nồng nặc từ hiện trường tai nạn đã thu hút một bầy sinh vật biến dị.
Không phải chó hoang.
Mà là Chuột Cống Đột Biến.
Kích thước của chúng ngang ngửa một con lợn rừng. Bộ lông xám đen bết thành từng mảng, hai mắt đỏ lừ, đôi răng cửa dài ngoằng liên tục gặm nhấm mọi thứ chúng tìm được.
Hơn hai mươi con chen chúc quanh đống xe, tiếng răng va vào kim loại nghe ken két đến mức da đầu người khác cũng phải tê rần.
Chúng nó chiếm trọn lối ra.
Trầm Dao điều khiển xe lùi vào sau một tấm biển quảng cáo đã đổ, tạm thời che khuất tầm nhìn. Đôi mắt cô nheo lại, đầu óc nhanh chóng tính toán.
“Đi đường vòng sẽ mất quá nhiều thời gian.” Cô liếc đồng hồ đếm ngược: “Không kịp.”
Con đường duy nhất còn lại là dọn sạch đám chuột, đồng thời tìm ra một khe hở đủ rộng để chiếc xe điện luồn qua.
Trầm Dao rút Cung Phá Thiên bên hông.
Ngón tay cái khẽ lướt qua thân cung thô ráp.
Tinh thần lực hiện tại: 16/18.
Vừa rồi cô đã tiêu hao hai điểm để xử lý con Chó Điên Nhiễm Xạ, trong quá trình di chuyển cũng tự động hồi phục được một phần.
Nhưng hơn hai mươi con chuột biến dị cùng lúc…
Nếu cứ dùng mũi tên năng lượng bắn từng con, e rằng chưa kịp dọn đường, người nằm gục trước lại chính là cô.
Trầm Dao đang định tìm vị trí cao hơn để xử lý từng con ở rìa ngoài thì ánh mắt chợt khựng lại.
Phía khu vực bốt điều khiển trung tâm của trạm thu phí có thứ gì đó không bình thường.
Giữa đống xe ngổn ngang, dưới gầm một chiếc xe tải bị lật nghiêng, vẫn còn một khoảng trống nhỏ chưa bị đám chuột “viếng thăm”.
Trong đó có một người.
Một nam thanh niên đang cuộn người sát vào gầm xe.
Cậu mặc chiếc áo khoác kaki dính đầy dầu mỡ, mái tóc rối bù phủ một lớp bụi xám, trông chẳng khác gì vừa bị quăng thẳng vào một xưởng sửa xe rồi tiện tay phủ thêm một bao xi măng lên đầu.
Nhưng điều khiến Trầm Dao chú ý không phải bộ dạng thảm hại ấy.
Mà là sự bình tĩnh của cậu.
Không la hét.
Không khóc lóc.
Không ôm đầu cầu cứu.
Cậu chỉ cúi người, chăm chú nghịch một thiết bị tự chế kỳ quặc trong tay.
Nó được ghép từ một bình ắc quy ô tô, vài cuộn dây đồng và một bộ phận đánh lửa nhìn chẳng khác gì đồ phế liệu nhặt được bên vệ đường.
Hai bàn tay phủ đầy vết chai của cậu chuyển động cực kỳ nhanh.
Nối dây, siết chặt và đổi cực.
“Tạch!”
Một tia điện lóe lên.
Rồi!!!
Xẹt xẹt xẹt!
Một mạng lưới điện nhỏ lập tức hình thành quanh gầm xe.