“Lựa chọn phương tiện cồng kềnh giữa một thành phố đang sụt lún…”
Cô nhìn con đường phía trước: “…Quả nhiên rất có tinh thần muốn thử thách giới hạn của số phận.”
[Đếm ngược: 18:45.]
Con số màu đỏ liên tục nhảy trên màn hình hệ thống trong tầm nhìn, lạnh lùng nhắc nhở rằng thời gian sống sót của cô đang từng giây trôi xuống.
Tốc độ sụt lún của Giang Hải ngày càng nhanh.
Ầm! Ầm! Ầm!
Những tiếng chấn động khủng khiếp liên tiếp vang lên từ phía sau.
Trầm Dao không cần quay đầu cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Không phải bom đạn.
Cũng chẳng phải một cuộc tấn công nào.
Mà là chính mặt đất đang sụp đổ.
Từng mảng kiến tạo khổng lồ bên dưới thành phố nứt toác, khiến cả những tòa nhà cao tầng lần lượt nghiêng xuống, rồi biến mất vào những vùng đất đang sụt lún.
Từ các khe sâu bên dưới, ánh sáng đỏ rực dần trào lên.
Nhiệt khí cuộn cao, nhuộm cả chân trời thành một màu đỏ đáng sợ.
Giang Hải đang bị xé toạc từng mảng.
Và Trầm Dao hiểu rất rõ một điều.
Nếu còn tiếp tục chạy trên những con đường này, sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành hành khách bất đắc dĩ của một chuyến “thang máy xuống lòng đất” không có vé khứ hồi.
Cô siết chặt tay lái.
Phía trước vẫn còn hơn mười phút.
Nhưng con đường sống sót… đang ngày càng ngắn lại.
Trầm Dao duy trì tốc độ ổn định ở mức sáu mươi kilomet một giờ. Cô không dám kéo ga lên tối đa.
Pin hiện tại vẫn hiển thị 100%, nhưng trong một thế giới mà nguồn điện truyền thống đã gần như biến mất, mỗi phần trăm năng lượng đều quý chẳng khác gì mạng sống thứ hai.
Hơn nữa, cô cần giữ đầu óc hoàn toàn tỉnh táo để xử lý những biến cố có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Chiếc Xe Điện Lôi Đình lao dọc theo đại lộ dẫn ra tuyến cao tốc ngoại ô, cũng là con đường gần như duy nhất có thể thoát khỏi khu vực Giang Hải.
Nhưng khi chỉ còn cách trạm thu phí khoảng năm trăm mét, Trầm Dao lập tức bóp phanh.
Két!!!
Bánh xe trượt dài trên lớp tro bụi phủ kín mặt đường, để lại một vệt kéo dài phía sau.
Lối thoát đã bị chặn kín.
Trạm thu phí khổng lồ với mái vòm thép đã sập mất một nửa sau những đợt dư chấn liên tiếp. Bên dưới đống đổ nát, hàng chục xe tải và xe khách đâm chồng lên nhau, tạo thành một bức tường kim loại méo mó chắn ngang toàn bộ lối đi.
Một vài chiếc xe vẫn còn bốc cháy.
Khói đen cuồn cuộn che kín cả một góc trời.
Nhưng thứ khiến Trầm Dao chú ý hơn cả lại là những âm thanh lạo xạo phát ra từ bên trong đống xe.