Mấy con Chuột Cống Đột Biến vừa lao tới lập tức giật nảy người, lông dựng đứng, rồi vội vàng lùi lại như vừa phát hiện ra trước mặt không phải bữa ăn mà là bài kiểm tra cuối kỳ.
Nam thanh niên cắn chặt môi, tiếp tục điều chỉnh thiết bị.
Trầm Dao nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hơi thay đổi.
“Một thợ cơ khí?”
Hơn nữa còn là loại có thể biến đống phế liệu thành thiết bị phòng thân ngay giữa vòng vây quái thú.
Đây không còn là người sống sót bình thường nữa.
Trong thời đại mà các hệ thống công nghệ cao lần lượt tê liệt, điện lưới mất, mạng thông tin biến mất, máy móc hiện đại trở thành những khối sắt vô dụng, một người có khả năng sửa chữa và chế tạo bằng vật liệu thô sơ chẳng khác nào nhặt được một kho báu biết đi.
Chiếc Xe Điện Lôi Đình của cô có thể nâng cấp bằng hệ thống.
Nhưng hệ thống không có nghĩa là mọi thứ sẽ tự động hồi phục.
Bảo trì, sửa chữa, thay linh kiện và chế tạo phụ kiện.
Những việc đó cuối cùng vẫn cần đến một đôi tay đủ khéo léo.
Trầm Dao nhìn nam thanh niên thêm vài giây.
“Xem ra hôm nay mình không chỉ nhặt được tinh thạch.”
Cô khẽ siết chặt Cung Phá Thiên: “Nhặt thêm một người cũng không tệ.”
[Đếm ngược: 12:00]
Con số đỏ rực nhấp nháy trước mắt.
Mười hai phút.
Chỉ còn mười hai phút để thoát khỏi Giang Hải.
Trầm Dao nhìn bầy Chuột Cống Đột Biến chắn kín trạm thu phí, rồi lại nhìn thiết bị điện tự chế đang chập chờn dưới gầm xe.
Khóe môi cô hơi nhếch lên.
Có vẻ như trước khi rời đi, cô còn phải làm thêm một việc.
Dọn đường và tiện thể… tuyển thêm nhân sự.
Thời gian không còn nhiều nữa.
Lưới điện tự chế quanh gầm xe bắt đầu chập chờn. Những tia điện vốn còn khá hung hăng lúc trước giờ chỉ lóe lên yếu ớt, như thể cũng đang cố gắng hoàn thành ca làm cuối cùng trước khi xin nghỉ.
Bình ắc quy ô tô sắp cạn năng lượng.
Đám Chuột Cống Đột Biến dường như cũng nhận ra điều đó. Chúng nó đồng loạt lùi ra xa một chút, không còn lao lên bừa bãi mà chỉ gầm gừ, răng nghiến ken két, kiên nhẫn chờ lớp phòng thủ cuối cùng biến mất.
Trầm Dao siết chặt Cung Phá Thiên rồi bước ra khỏi chỗ nấp.
Cô không thể để một nhân tài có giá trị sử dụng cao như vậy chết oan giữa đường.
Trong tình hình hiện tại, một người biết sửa máy móc còn quý hơn cả một đống đồ ăn dự trữ.
“Trao đổi đồng giá.” Trầm Dao khẽ lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh: “Cậu nợ tôi một mạng. Tôi có thêm một thợ máy riêng.”