Đến nội dung chính

Chương 46: Ngươi coi trọng hắn?

admin 860 Chữ Cài Đặt

Việc sử dụng linh mộc là để chữa trị bộ công pháp vốn bị khuyết thiếu. Về điểm này nàng thậm chí còn phải cảm ơn hai vị thúc thúc rắn độc.

Nếu không phải do bọn họ xúi giục, nguyên thân làm sao có thể lựa chọn bộ công pháp lợi hại nhất trong Vương phủ.

Với năng lực chữa trị của mình, chỉ cần tìm được linh mộc, nàng có thể khôi phục bộ công pháp đó. Đến lúc đó không chỉ tránh được kết cục tẩu hỏa nhập ma như mong muốn của hai người kia mà ngược lại còn giúp huyền lực tu vi tăng thêm một bước, tức chết bọn họ.

“Rõ!” Thấy chủ tử đã hiểu rõ, Ninh Nhất mới yên tâm gật đầu lui ra.

Trong phòng lại chỉ còn lại Ninh Khê và Lạc Dận Hoàng.

“Ngươi coi trọng hắn sao?” Lạc Dận Hoàng nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn Ninh Khê hỏi.

Ninh Khê biết hắn đang nói về ai, liền mỉm cười trêu chọc: “Ngươi không phải đang ghen tị chứ?”
Sắc mặt Lạc Dận Hoàng lập tức tối sầm lại. Hắn chỉ là một nam nhân bình thường, tuyệt đối không phải loại đoạn tụ: “Ngươi nghĩ quá nhiều.”

“Theo tin tức, con trai của Trương ngự sử và thiếp thất vốn có thiên phú huyền phẩm ngay từ khi sinh ra, được bồi dưỡng kỹ lưỡng. Nhưng đến năm ba tuổi, hắn ăn nhầm thứ gì đó và bị trúng độc, dẫn đến kinh mạch tắc nghẽn, trở thành một phế vật không thể tu luyện. Sau đó hắn bị Trương ngự sử ghét bỏ và ném vào hậu viện, để mặc tự sinh tự diệt.”

Ninh Khê vừa nói, vừa chuẩn bị dạy cho Lạc Dận Hoàng một vài điều.

“Con trai thiếp thất kia có gì đặc biệt sao?” Lạc Dận Hoàng hỏi. Với tâm trí và kinh nghiệm của mình, hắn không bao giờ đánh giá con người chỉ dựa vào bề ngoài.

“Những năm qua, hắn bị các huynh đệ tỷ muội trong Trương gia bắt nạt thậm tệ nhưng vẫn không chết. Trước đây hắn luôn im lặng, sống như một người mờ nhạt. Nhưng cách đây hai ngày, sau khi mẹ hắn đột nhiên lâm bệnh và bị sỉ nhục, hắn đã đánh trọng thương một người anh trai hoàng giai nhất phẩm.”
“Mặc dù tin tức nói đó chỉ là một sự trùng hợp ngoài ý muốn, nhưng bổn vương lại cảm thấy có chút kỳ lạ.”

Tin tức mà Ninh Nhất cung cấp vô cùng chi tiết. Mọi chuyện gần đây xảy ra trong gia đình Trương ngự sử đều được ghi chép tỉ mỉ, giúp nàng phát hiện ra manh mối.

Lạc Dận Hoàng nhận ra trước đây mình đã đánh giá thấp Ninh Khê. Sự bình tĩnh và khả năng phân tích tinh tế này không giống một kẻ ăn chơi trác táng chút nào.

“Ngươi định dùng con trai thiếp thất đó làm quân cờ sao? Muốn dùng chuyện của hắn để hạ bệ Trương ngự sử?”

Chuyện này thuộc về gia sự, dù con trai thiếp thất kia bị đánh chết hay bị Trương ngự sử trừng phạt thì hoàng đế cũng không tiện nhúng tay vào việc nhà người khác.

Ninh Khê cầm một múi cam trên bàn đã được bóc sẵn, đưa vào miệng: “Ai nói bổn vương muốn dùng hắn làm quân cờ?”
“Vậy ngươi muốn làm gì?” Lòng hiếu kỳ của Lạc Dận Hoàng hiếm khi bị khơi gợi lên như lúc này.

“Bên cạnh bổn vương, ngoài Ninh Kỵ Thập Bát Vệ và bốn thị nữ, cơ bản không còn ai hữu dụng. Nhân tài lại đang thiếu, nếu người đó đúng như bổn vương đoán, đương nhiên phải kéo hắn về làm việc dưới trướng rồi.”

Ninh Khê đã quyết định nuôi dưỡng Lạc Dận Hoàng nên không giấu diếm tính cách và cách hành xử của mình với hắn.

“Ngươi nghi ngờ độc trên người con trai thiếp thất kia đã được giải hoặc hắn đã có thể tu luyện lại sao?” Lạc Dận Hoàng suy nghĩ một chút liền hiểu ra.

Ninh Khê cầm thêm một múi cam, đưa tới bên môi Lạc Dận Hoàng: “Tiểu gia hỏa thông minh lắm, đây là phần thưởng cho ngươi.”

Nhìn múi cam được đưa đến bên môi, Lạc Dận Hoàng có chút khó chịu nhưng vẫn há miệng ăn.

Thôi được, Ninh Khê lại phá vỡ thêm một nguyên tắc của hắn: bị người khác đút cho ăn.

Hai người tiếp tục ngồi đọc sách hơn một canh giờ. Sau đó Ninh Khê đứng dậy, đi đến mép giường nằm xuống. Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp của nàng ngập tràn ý cười, nàng nhìn về phía Lạc Dận Hoàng:

“Tiểu Hoàng Hoàng, lại đây ngủ!”

Đầu ngón tay Lạc Dận Hoàng nắm chặt quyển sách. “Tiểu Hoàng Hoàng” là cái quỷ gì?

Cái kẻ ăn chơi trác táng này liên tục khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn. Hắn thật sự muốn lao tới đánh cho nàng một trận!