Nhớ lại việc bao nhiêu lần đầu tiên của mình đều bị Ninh Khê phá vỡ, thêm vào mục đích hắn đến Dần Quốc, Lạc Dận Hoàng hít sâu một hơi, tự nhủ phải nhẫn nhịn.
“Ngủ cũng được, nhưng ta muốn ngủ phía ngoài.” Lạc Dận Hoàng nghiêm mặt nói, khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được vẻ cương nghị.
Dù chưa từng ngủ chung với ai, hắn biết rất rõ vị trí bên trong giường là dành cho thê tử. Hắn tuyệt đối sẽ không nằm ở đó, đây là giới hạn không thể xâm phạm.
“Chậc chậc, Tiểu Hoàng Hoàng ngươi mới bao lớn mà chủ nghĩa đại nam tử đã mạnh mẽ như vậy rồi.”
Ninh Khê không quá bận tâm đến việc ai ngủ bên trong hay bên ngoài, nàng chỉ tiện tay ôm chăn, nhường lại vị trí bên ngoài. “Được rồi, bổn vương thỏa mãn ngươi.”
“…” Sắc mặt Lạc Dận Hoàng lập tức đen thêm vài phần. Cái gì gọi là “thỏa mãn” hắn? Tên ăn chơi trác táng này thật sự đáng ghét!
Không nói thêm lời nào, hắn ném cuốn sách trong tay xuống, mặt không đổi sắc leo lên giường kéo chăn của mình lên, nghiêng người nhắm mắt, rõ ràng không muốn để ý đến Ninh Khê.
Tiếng cười sung sướng của Ninh Khê vang lên từ phía sau lưng hắn, nhưng nàng không nói thêm, tránh để tiểu tử này “bùng nổ”.
Ninh Khê tiện tay kéo một sợi dây bên mép giường, vài viên nguyệt minh châu vốn đang phát sáng liền bị rơi xuống hộp gỗ, cả căn phòng chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ của trăng chiếu qua.
Nàng theo đuổi chủ nghĩa hưởng lạc, không thích mùi hương của nến, lại càng ghét ánh sáng mờ mờ. Vì thế từ kho báu cha mẹ để lại, nàng lấy ra vài viên nguyệt minh châu, thiết kế cơ quan đơn giản để bật và tắt sáng giống như đèn điện.
Lạc Dận Hoàng vốn đã nhắm mắt nhưng vẫn lén lút quan sát, ánh mắt phức tạp khó tả.
Đêm khuya, bên tai hắn vang lên tiếng thở đều đều của Ninh Khê. Với tu vi cùng trực giác nhạy bén, hắn nhận ra dù đang ngủ say, Ninh Khê vẫn duy trì một loại trạng thái phòng bị, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Đôi mắt sâu thẳm của Lạc Dận Hoàng hòa vào bóng tối, hắn thầm nghĩ Ninh Khê kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, càng chưa thật sự mở rộng lòng mình.
Hắn cong môi, nhận ra mình lại một lần nữa đánh giá thấp tên ăn chơi trác táng này.
Ban đầu việc ở lại bên cạnh nàng chỉ là để đạt mục đích, nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm thấy việc tạm thời ở bên Ninh Khê có thể mang đến không ít thú vị.
Trong lòng bàn tay Lạc Dận Hoàng xuất hiện một đoàn kim sắc quang mang. Hắn xoay người vỗ nhẹ vào lưng Ninh Khê, luồng quang mang ấy liền chui vào cơ thể nàng.
Ngay sau đó, hắn kéo chăn bước xuống giường rồi rời khỏi phòng.
Từ khi đến thế giới này, Ninh Khê đã quen với việc duy trì trạng thái bảo hộ bản thân khi ngủ. Nhưng tu vi giữa nàng và Lạc Dận Hoàng chênh lệch quá lớn, nàng không phát hiện ra mình đã bị luồng huyền lực của hắn làm cho chìm sâu vào giấc ngủ.
Lạc Dận Hoàng rời khỏi phòng, đi thẳng ra sân, dừng lại sau núi giả trong một hoa viên vắng người của Ninh Vương phủ.
Đột nhiên, hai gã hắc y nhân xuất hiện từ sau núi giả, quỳ một gối hành lễ: “Bái kiến chủ tử!”
“Không có lệnh của bản đế, nếu không phải việc trọng đại, các ngươi không cần xuất hiện trước mặt ta trong khoảng thời gian này.” Lạc Dận Hoàng lạnh nhạt nói.
Hắn nhận ra linh thức và cảm giác của Ninh Khê cực kỳ nhạy bén. Nếu tiếp xúc với thuộc hạ quá thường xuyên, rất có khả năng sẽ bị nàng phát hiện.
Hai người không dám cãi lời: “Rõ! Chủ tử còn có gì phân phó không?”
Lạc Dận Hoàng nhớ lại cuộc đối thoại trước đó giữa Ninh Khê và Ninh Nhất, liền hỏi: “Long Ngâm Các ở Dần Quốc có linh ngọc và linh mộc không?”
“Linh Ngọc thì có, nhưng linh mộc thì không. Muốn lấy linh mộc cần điều từ Long Ngâm Các của quốc gia khác sang.” Một người cung kính đáp.
Lạc Dận Hoàng suy nghĩ, sau đó phân phó: “Vậy thì điều mấy khối linh mộc từ Long Ngâm Các ở quốc gia gần nhất đến đây. Sau khi đến, hãy công khai bán đấu giá tại Hoàng Đô Dần Quốc.”
“Rõ, thuộc hạ sẽ lập tức đi làm!”