Đến nội dung chính

Chương 45: Có thể đáng tin cậy hơn chút không?

admin 853 Chữ Cài Đặt

Ninh Nhất lúc này mới lấy lại thần trí, thầm mắng mình một câu: hắn lại bị sắc đẹp của chủ tử nhà mình mê hoặc, thật sự không nên chút nào.

Ninh Khê khẽ cười, nàng chưa từng nghi ngờ sức hút của mình. Ở thế giới tinh tế, nàng là thiếu tướng nổi danh khắp Liên Bang khiến vô số nam nữ điên cuồng.

“Có chuyện gì muốn bẩm báo?”

Ninh Nhất lập tức thu lại suy nghĩ, nghiêm túc đáp: “Chủ tử, Tam lão gia cùng Tứ lão gia đang âm mưu, định lợi dụng Trương ngự sử để bêu xấu việc chủ tử lấy đồ ngự tứ đi cầm đồ trước mặt mọi người. Sau lưng bọn họ dường như còn có người khác, hơn nữa mục đích chính là lợi dụng chủ tử để tìm kiếm một món đồ thần bí nào đó.”

Ninh Nhất dừng lại, thần sắc ngưng trọng, bổ sung: “Tam lão gia và Tứ lão gia còn nhắc đến việc công pháp của chủ tử là tàn khuyết, tu luyện càng nhanh thì càng dễ tẩu hỏa nhập ma. Bọn họ nói chỉ cần dùng linh thảo dẫn đường là có thể khiến huyền lực trong cơ thể chủ tử phản phệ, dẫn đến mất mạng.”
Nghe tin này, mọi người đều không khỏi lo lắng. Tốc độ tu luyện của chủ tử nhanh như vậy chẳng lẽ thật sự có liên quan đến công pháp tàn khuyết?

Ninh Khê biết trong Ninh Kỵ Thập Bát Vệ, Ninh Thất có linh thức vượt trội, luôn có cách tra xét thông tin hiệu quả. Với tu vi chỉ đạt hoàng giai tam phẩm, Tam lão gia và Tứ lão gia muốn giữ bí mật cũng không dễ dàng.

“Vậy sao? Càng đúng ý bổn vương rồi.” Ninh Khê cong môi, ánh mắt hiện lên ý cười tựa như đang đợi cá mắc câu.

Ninh Nhất biết chủ tử hiện tại làm việc đáng tin cậy hơn nhiều. Thấy nụ cười của nàng, hắn đoán ngay chủ tử có thể đang lên kế hoạch chơi xấu. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy mong đợi.

“Chủ tử, chúng ta có cần phải làm gì không?”

Trước kia dù là người của chủ tử nhưng bọn họ toàn phục vụ Cảnh Tam thiếu, trong lòng ai nấy đều cảm thấy tiền đồ mịt mờ.
Giờ đây chủ tử rốt cuộc không còn bị Vương phủ và Cảnh Tam thiếu mê hoặc nữa, cuối cùng thể hiện được khí chất của người thừa kế Vương phủ. Bọn họ đi theo một chủ tử như vậy mới cảm thấy có hy vọng.

Ninh Khê buông sách trong tay xuống: “Đi tra gia thế của Trương ngự sử.”

“Thuộc hạ đã tra được, xin chủ tử xem qua!” Ninh Nhất lấy từ trong người ra một tờ giấy, dâng lên Ninh Khê.

Ninh Khê phát hiện rằng Ninh Kỵ Thập Bát Vệ quả nhiên là tinh anh trong tinh anh, được Vương phủ chọn lọc và bồi dưỡng từ nhỏ, làm việc rất hợp ý nàng.

Ngay cả Lạc Dận Hoàng cũng ngạc nhiên, không ngờ một Ninh Vương phủ nhỏ bé lại có thể đào tạo ra ám vệ tinh nhuệ đến vậy.

Ninh Khê xem qua nội dung trên tờ giấy rồi hỏi: “Trương ngự sử có đứa con vợ lẽ phế vật, trông hắn như thế nào?”
“…” Ninh Nhất giật giật khóe miệng, cảm thấy chủ tử sau khi đọc xong thông tin chỉ chú ý đến nhan sắc của người ta, liệu chủ tử có thể đáng tin cậy hơn một chút không?

“Nghe nói đứa con vợ lẽ đó có dung mạo rất đẹp, cũng vì vậy mà không được Trương ngự sử ưa thích. Tuy nhiên thuộc hạ chưa từng gặp nên không dám khẳng định.”

Ninh Khê suy nghĩ một lúc rồi phân phó: “Mấy ngày tới cử người giám sát Trương ngự sử phủ, đặc biệt chú ý động tĩnh của đứa con vợ lẽ kia. Nếu hắn ra khỏi phủ, lập tức báo lại cho bổn vương.”

“…” Ninh Nhất muốn nói thêm gì đó, nhưng bọn họ cũng đã quen với việc tuân lệnh, chỉ có thể cúi đầu đáp: “Rõ!”

Sau đó như không yên lòng, hắn thử dò hỏi: “Chủ tử, vậy vấn đề công pháp thì sao?”

“Bổn vương biết công pháp có vấn đề, điểm này các ngươi không cần lo lắng, bổn vương sẽ không chết được.” Đáy mắt Ninh Khê thoáng qua một tia sắc lạnh.

“Đúng rồi, gần đây để ý tin tức về linh mộc và linh ngọc, bổn vương đang rất cần.” Ninh Khê lại dặn dò.

Trong Vương phủ không có tài liệu thích hợp để chữa trị ngọc bội. Gần đây, nàng tìm thấy một cuốn Linh Vật Lục trong đống đồ mà phụ thân để lại, mới biết rằng những thứ chứa linh khí như vậy không dễ tìm.

Để chữa trị ngọc bội, chỉ có linh ngọc ở thế giới này mới có thể dùng được.