Đến nội dung chính

Chương 44: Âm mưu

admin 857 Chữ Cài Đặt

Tam lão gia cùng Tứ lão gia nhìn nhau, trong ánh mắt đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhưng không ai có ý định phản bác lời của lão phu nhân.

Sau khi ngồi một lúc ở chính đường, hai người dẫn theo Ninh Thư Thành rời đi.

“Tam ca, hay là làm như lời nương nói, chúng ta giết Ninh Khê đi.” Tứ lão gia nheo mắt, giọng nói đầy sát khí. Hắn cảm thấy giữ lại Ninh Khê chẳng khác nào nuôi một mối họa lớn.

Tam lão gia lắc đầu: “Không được. Bên kia không cho phép chúng ta giết Ninh Khê, trừ khi tìm được thứ đó.”

“Nhiều năm qua, nương và chúng ta vẫn luôn dỗ dành nàng, nhưng nàng chưa từng hé lộ nửa lời. Có khi nào ngay cả nàng cũng không biết thứ đó ở đâu không?” Tứ lão gia nghi ngờ.

Ánh mắt Tam lão gia trở nên khó đoán, hắn nói: “Thứ đó chỉ có thể truyền cho người thừa kế của Vương phủ, nếu không đại ca cũng không thể trở thành một Chiến thú sư cao minh như vậy. Bên kia ra lệnh cho chúng ta bằng mọi cách phải lấy được thứ đó từ tay Ninh Khê, nếu nàng chết, chúng ta càng không có manh mối nào.”
Hắn híp mắt, giọng nói mang đầy nguy hiểm: “Huống chi ta nghi ngờ trước đây Ninh Khê chỉ đang diễn kịch với chúng ta, vì vậy mới không lộ ra chút tin tức nào.”

“Nếu trước đây là diễn kịch, vậy tâm kế của nàng sâu đến mức nào chứ! Ta cảm thấy nàng càng giống như vì mất hết hy vọng vào Cảnh Phong nên mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đại ca cùng đại tẩu lợi hại như thế, con cái của bọn họ sao có thể tầm thường?” Tứ lão gia cau mày nói.

Tam lão gia thở dài: “Đó cũng là một khả năng. Sau khi nàng trọng dụng Ninh Kỵ Thập Bát Vệ, có lẽ đã phát hiện trong vụ ám sát lần trước có liên quan đến chúng ta. Mất hết niềm tin vào Cảnh Phong, nàng liền chuyển mục tiêu sang chúng ta.”

Lần đó bọn họ nhắm vào Cảnh Phong nhưng không ngờ Ninh Khê lại liều mình chắn đao cho hắn khiến kế hoạch hoàn toàn đổ bể.
“Hơn nữa ngày đó tu vi của Ninh Khê bộc lộ đã đạt tới hoàng giai thất phẩm. Lại có Ninh Kỵ Thập Bát Vệ, muốn ám sát nàng lần nữa là chuyện không dễ dàng.”

“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Giết thì không được, nhưng cũng không thể để nàng mãi phá hỏng kế hoạch của chúng ta!” Tứ lão gia nóng lòng muốn cứu con trai.

Tam lão gia trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tháng sau chính là Trung Tự Tiết, đến lúc đó Ninh Khê chắc chắn sẽ đi tế bái. Chúng ta chờ tới tiệc tế lễ, bảo Trương ngự sử công khai vạch trần chuyện hắn cầm đồ ngự tứ trước mặt mọi người. Đây là tội lớn, cho dù Hoàng Thượng có sủng ái nàng cỡ nào, ta không tin nàng có thể thoát khỏi trừng phạt. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm cách kiềm chế nàng và ép nàng nói ra tin tức về thứ đó.”

“Vả lại muốn nàng chết cũng không khó. Tu vi của nàng càng thăng cấp nhanh, càng có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta đã xúi giục nàng chọn bộ công pháp thiếu sót đó, tuy lợi hại nhưng tác hại lại lớn hơn lợi ích.”
Tam lão gia cười lạnh, âm hiểm nói: “Chờ đến khi tìm ra được manh mối về thứ đó, chúng ta sẽ dùng linh thảo gây tẩu hỏa nhập ma dẫn dắt huyền lực trong cơ thể nàng. Đến lúc đó nàng sẽ bị công pháp phản phệ mà chết, ai cũng không thể nghi ngờ chúng ta.”

Chỉ cần biết thứ đó đang ở đâu thì Ninh Khê không cần sống thêm nữa.

“Tuyệt diệu! Tam ca, chủ ý của huynh thật tuyệt! Ta sẽ lập tức đi sắp xếp.” Tứ lão gia vừa cười vừa gật đầu.

…

Ninh Khê cùng Lạc Dận Hoàng dùng xong bữa tối, tiếp tục cuộn mình đọc sách. Khi màn đêm buông xuống, từ cửa sau vang lên giọng nói của Ninh Nhất.

“Chủ tử, Ninh Nhất cầu kiến!”

Ninh Khê đặt quyển sách xuống: “Vào đi.”

Ninh Nhất đẩy cửa bước vào liền thấy căn phòng được chiếu sáng rực rỡ bởi những viên minh châu lớn như nắm tay, ánh sáng không chỉ rõ ràng mà còn rất sự ấm áp.

Chủ tử của hắn mặc một bộ hồng bào, một tay cầm sách, lười biếng nửa nằm trên giường. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành kết hợp với vẻ lười nhác tà khí giống như một yêu nghiệt từ trên trời giáng xuống, khiến Ninh Nhất không khỏi ngẩn người.

Lạc Dận Hoàng thấy thế, khẽ nhíu mày ho nhẹ một tiếng.