Ninh Khê nghe được Lạc Dận Hoàng nói đầy khí phách, khóe môi không khỏi nhếch lên.
“Được, tùy ngươi!” Không hổ là người mà nàng coi trọng, cần phải có loại khí thế như vậy.
Ninh Khê dùng huyền lực hong khô tóc, sau đó lười biếng nằm xuống giường nệm, cầm lấy một quyển sách trên bàn lật xem.
Lạc Dận Hoàng nhìn nàng, thấy Ninh Khê mặc một bộ hồng bào lỏng lẻo, liền hỏi: “Ngươi thực sự rất thích mặc quần áo màu đỏ rực?”
Hắn lần đầu tiên gặp Ninh Khê, nàng cũng mặc một bộ hồng bào kiêu ngạo, mang theo vài phần tà khí. Khi đó nàng còn đoạt ngọc bội của hắn rồi trêu đùa hắn một phen, vì vậy ấn tượng của hắn cực kỳ sâu sắc.
Ninh Khê không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn đặt trên quyển sách, nhàn nhạt nói:
“Không tính là rất thích, bổn vương chỉ là tương đối thích những màu sắc trương dương, tươi sáng thôi.”
Lúc vừa đến thế giới này, tất cả quần áo trong tủ đều là thanh bào khiến khiến Ninh Khê không thể nào chấp nhận được.
Vì thế nàng liền phân phó người làm lại toàn bộ quần áo, lấy màu đỏ làm chủ đạo vì nàng cảm thấy sắc đỏ vừa vui mắt vừa nổi bật. Quan trọng hơn là, nó giúp nàng tạo ra một hình ảnh khác, không còn là kẻ đuổi theo bước chân của Cảnh Phong.
“Bổn vương cũng thích nhìn ngươi mặc quần áo tươi sáng.” Nàng bổ sung thêm một câu.
Lạc Dận Hoàng bình thường vốn thích mặc cẩm y màu đen. Nghe Ninh Khê nói vậy, hắn im lặng một lúc rồi chỉ “ừm” một tiếng.
Hai người không tiếp tục nói chuyện, mỗi người nằm trên một giường nệm, im lặng đọc sách. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thoảng qua.
So với không khí yên bình ở chủ viện, hậu viện lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Lão phu nhân ngồi trên vị trí chủ tọa, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Phía dưới bà ta là hai nam tử trung niên và Ninh Thư Thành.
Ninh Thư Thành kể lại toàn bộ sự việc xảy ra hôm nay, “Chuyện là như vậy, muốn trong thời gian ngắn đưa Thư Dung ra khỏi Đại đô đốc phủ e rằng không dễ.”
“Choang!”
Một chén trà bị ném mạnh xuống đất. Tứ lão gia mắt đầy sát khí, hung ác nói:
“Cái thứ nghiệp chướng đó, ta đã sớm bảo nó đưa người ra ngoài phủ mà không nghe. Bây giờ thì hay rồi, bị Ninh Khê nắm được nhược điểm, toàn bộ thanh danh và kế hoạch của chúng ta đều bị hủy hoại.”
Hiện tại chuyện của Ninh Thư Dung đã lan truyền khắp kinh đô. Ninh Khê cũng đã hoàn toàn xé rách mặt với bọn họ.
Không ít người trong bóng tối bắt đầu bàn tán rằng Ninh Khê ở Vương phủ thật ra cũng không yên ổn gì. Hắn luôn bị đè nén, lão phu nhân thì quản lý quá sâu, ngay cả sân viện của người thừa kế cũng không bằng của tứ phòng, những lời này suýt nữa khiến Tứ lão gia tức chết.
Hắn đã mất bao nhiêu năm ở kinh đô và Hình Bộ để xây dựng thanh danh tốt, nhưng giờ đây tất cả đều bị hủy hoại hơn phân nửa bởi nhi tử của mình. Hắn sao có thể cam tâm, đó đều là tâm huyết nhiều năm của hắn.
Tam lão gia thở dài: “Chuyện đã đến nước này, nói những điều đó cũng vô ích. Hiện tại quan trọng nhất là làm sao đưa Thư Dung ra ngoài.”
Trong lòng hắn thầm mắng Ninh Thư Dung là kẻ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nếu tai họa này chết luôn trong đại lao thì tốt nhất, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bày ra dáng vẻ lo lắng không thôi.
“Ninh Khê muốn làm lớn chuyện, lại thêm Đại đô đốc nhúng tay, Thư Dung e rằng khó ra ngoài được trong thời gian ngắn.”
Tứ lão gia dù giận dữ nhưng Ninh Thư Dung rốt cuộc vẫn là con trai trưởng, làm sao có thể không lo lắng? Tuy nhiên thân là Hình Bộ Thị Lang, hắn hiểu rõ con mình đã phạm phải chuyện gì.
Nếu là trước đây, chỉ cần dỗ dành Ninh Khê, có nàng ra mặt thì dù Ninh Thư Dung bị bắt vẫn có thể đến Đại đô đốc phủ làm lớn chuyện để đưa người ra.
Nhưng bây giờ, chính Ninh Khê lại là người bày mưu, việc cứu người sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Lão phu nhân hừ lạnh: “Nàng hiện tại cánh đã cứng cáp, muốn bay cũng phải xem chúng ta có đồng ý hay không.”
“Nương, người có cách gì tốt sao?” Tứ lão gia lên tiếng hỏi.
Lão phu nhân ánh mắt âm ngoan, nói:
“Cả Vương phủ này đều là người của chúng ta. Chỉ cần sau này các ngươi không để nàng nắm được nhược điểm nào, tiếp tục làm xấu thanh danh của nàng, đợi sau khi tiếng gió lắng xuống lại phái người ám sát nàng một lần nữa, ta không tin mệnh nàng thực sự lớn đến vậy.”