Ninh Khê nhấp một ngụm nước mơ chua, trầm tư một lát rồi lạnh nhạt nói:
“Tiếp tục giám sát, nhưng không cần để tổ chức mật báo vì mệnh lệnh này mà phải trả giá bằng cả tính mạng. Tình báo từ nay về sau phải tuân theo quy tắc của bổn vương, không cần quan tâm đến tên ngu xuẩn Cảnh Phong nữa.”
Trước đó vì nhận được tin tức từ Tý Quốc, nguyên thân đã hẹn Cảnh Phong tới biệt viện để nói chuyện. Ai ngờ cuộc trò chuyện còn chưa bắt đầu thì đã bị ám sát.
Dựa vào ký ức của nguyên thân kết hợp với những quan sát trong thời gian này, Ninh Khê đã hiểu rõ thế giới này được chia thành Hạ Đẳng Quốc, Trung Đẳng Quốc, Thượng Đẳng Quốc, và Siêu Cấp Bá Chủ Quốc.
Hạ Đẳng Quốc bao gồm mười hai quốc gia được đặt tên theo mười hai địa chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
Nàng đang ở Dần Quốc, một trong các Hạ Đẳng Quốc. Quốc lực của Dần Quốc chỉ ở mức trung bình, thường xuyên xảy ra xung đột với Tý Quốc và Sửu Quốc lân cận.
Tổ chức mật báo dưới quyền Ninh Kỵ Thập Bát Vệ vốn thuộc sở hữu của nàng. Từ giờ trở đi, Cảnh Phong đừng mơ chiếm được bất kỳ lợi ích nào từ nàng.
Nghe Ninh Khê nói xong, Ninh Nhất thầm thở phào, trong mắt ánh lên niềm vui: “Rõ!”
Thị trường nô lệ nằm ở ngoại ô, xe ngựa phải chạy hơn một canh giờ mới tới nơi.
Khi đến nơi, Ninh Khê cùng Ninh Nhất, Ninh Nhị và Thu Thiên bước xuống xe.
Từ chỗ dừng xe đi bộ khoảng trăm mét đã có thể thấy được cổng lớn của thị trường đang mở rộng cửa chào đón khách. Không ít người ra vào tấp nập, đa phần người rời đi đều mang theo những nô lệ vừa mua được.
Ninh Khê cầm trên tay một chiếc quạt xếp, chậm rãi bước vào, phong thái phóng khoáng như một quý công tử.
Vừa vào cửa, hàng loạt chủ nô đã vội vàng xông tới, miệng rối rít mời chào:
“Tiểu vương gia, chỗ ta có hàng tốt, đảm bảo ngài vừa ý!”
“Tiểu vương gia, ta có vài mỹ nam tuyệt sắc, thân thể còn mềm mại hơn cả nữ nhân. Ngài nhất định sẽ thích!”
“Tiểu vương gia, nữ nô ở chỗ ta đều đã được huấn luyện đặc biệt, chỉ cần ngài dùng một lần là không thể rời bỏ.”
“Tiểu vương gia…”
Lời lẽ của đám chủ nô càng lúc càng trơ trẽn. Ninh Khê khẽ nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nàng nghĩ tới việc khi một trăm tên thị vệ được đưa tới Vương phủ, nhất định phải “đáp lễ” thật tử tế với Tam thúc Tứ thúc cùng đám đường ca đường đệ kia.
Ninh Nhất và Ninh Nhị cũng cảm thấy tức giận, sắc mặt tối sầm lại.
Người ngoài không biết, nhưng bọn họ hiểu rất rõ, dù chủ tử của mình có tiếng ăn chơi trác táng nhưng trong chuyện tình cảm lại vô cùng đơn thuần.
Thấy chủ tử nhíu mày, hai người lập tức tiến lên, một trước một sau chắn trước mặt Ninh Khê, sử dụng khí thế lạnh lùng để dọa lui đám chủ nô, khiến bọn họ không dám tiến lại gần.
Ninh Khê hài lòng với phản ứng của hai người. Nàng thích những cấp dưới biết nhìn tình huống và hành động đúng mực như vậy.
Không thèm để ý đến đám chủ nô còn đang đứng cách đó không xa rao hàng, Ninh Khê bước về khu phố hỗn loạn nhất trong thị trường nô lệ.
Khu phố này không chỉ hỗn loạn mà nô lệ ở đây đa phần là tù binh của địch quốc, tội phạm lưu vong hoặc quan nô bị sung công.
Ngay khi Ninh Khê bước vào khu vực này, sự xuất hiện của nàng lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Danh tiếng ăn chơi trác táng của Ninh tiểu vương gia đã lan truyền khắp kinh thành, phần lớn các chủ nô đều nhận ra nàng. Tuy nhiên ánh mắt sát khí của hai thị vệ mang đao đứng cạnh Ninh Khê khiến bọn họ không dám tiến lên mời chào.
Ninh Khê nhận thấy trên phố này, các nô lệ đều bị nhốt trong những chiếc lồng sắt. Phần lớn đều bị xiềng xích tay chân để hạn chế cử động.
Khi thấy Ninh Khê xuất hiện, không ít nô lệ nhìn nàng với ánh mắt đầy hy vọng. Với bọn họ, dù phải theo vị Vương gia ăn chơi trác táng nổi tiếng tàn bạo này thì vẫn tốt hơn tiếp tục chịu cảnh giam cầm khốn khổ.
Thế nhưng Ninh Khê hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt mong chờ ấy. Đây không phải những người mà nàng cần tìm.
Đi được khoảng mười mấy mét, ánh mắt của Ninh Khê chợt dừng lại trước một cửa hàng.
Nàng nhìn thấy trong một lồng sắt ở góc phòng có một tiểu hài tử ngồi thu mình, trông hoàn toàn khác biệt so với những người xung quanh.