Đến nội dung chính

Chương 19: Sẽ yêu thương ngươi

admin 753 Chữ Cài Đặt

Ninh Khê không hề do dự, bước thẳng vào cửa hàng nô lệ này.

Chủ nô thấy vậy, lập tức tươi cười rạng rỡ chạy đến tiếp đón.

“Tiểu nhân bái kiến tiểu vương gia, nơi này của tiểu nhân vừa nhập về không ít mặt hàng tốt, tiểu vương gia có thể tha hồ chọn lựa.”

Nói xong chủ nô đưa tay chỉ về phía các lồng sắt hai bên, bên trong giam vài thiếu niên dung mạo không tệ cùng hai thiếu nữ nhan sắc nổi bật.

Ninh Khê liếc mắt nhìn qua đám người được chỉ, ánh mắt nhanh chóng dời đi, trực tiếp dừng lại trên người bé trai xinh đẹp. Nàng mở miệng hỏi: “Đứa nhỏ này là ai?”

Đứa bé trai mặc một bộ áo tang cũ nát, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, ánh mắt bình thản không hề mang theo tuyệt vọng hay suy sụp. Trong đôi mắt ấy chỉ có sự kiên định, khí chất lại mang theo vẻ cao quý nhàn nhạt.
Chính điều này khiến Ninh Khê dấy lên vài phần hứng thú.

Đương nhiên, Ninh Khê vốn có một sở thích, đó là yêu thích mỹ nhân. Dung mạo tinh xảo của đứa bé trong lồng sắt vừa vặn chạm đến sở thích của nàng, đây cũng chính là lý do nàng chủ động bước vào cửa hàng này.

Chủ nô thoáng sững người. Dù đã nhận được chỉ thị phải ép bán bằng được đứa bé này cho Ninh tiểu vương gia để nhận thù lao hậu hĩnh, hắn cũng không ngờ đối phương lại chủ động lựa chọn ngay từ đầu.

Trong lòng không khỏi cảm thán, khẩu vị của vị tiểu vương gia này thật sự không giống người thường.

“Tiểu vương gia, hắn vốn là tiểu hoàng tử của Ngọc Đồng Quốc, nhưng gần đây quốc gia đó mới bị diệt vong, hắn liền trở thành nô lệ.”

Chủ nô cười tủm tỉm nói tiếp: “Ngài quả thật có nhãn lực, ngày đầu tiên hắn được đưa tới đây đã lọt vào mắt tiểu vương gia. Nhìn bộ dáng của hắn, sau này lớn lên nhất định sẽ tuấn mỹ vô song. Được đi theo tiểu vương gia đúng là phúc khí của hắn.”
Ninh Khê biết ở các nước nhỏ phụ thuộc, diệt quốc hoặc bị thôn tính là chuyện xảy ra như cơm bữa. Gần đây Ninh Nhất đã báo tin Ngọc Đồng Quốc vừa bị diệt quốc.

“Ngươi nói khéo thật.” Ninh Khê nhếch môi cười: “Được, bổn vương chọn hắn.”

Chủ nô vui mừng, nhanh chóng mở lồng sắt ra, định kéo đứa bé ra ngoài nhưng bị Ninh Khê ngăn lại.

Từ người nàng tỏa ra khí thế áp bức, bá đạo nói: “Nếu hắn đã là người của bổn vương, vậy không cho phép bất kỳ kẻ nào khác chạm vào.”

Chủ nô lau mồ hôi trên trán, ngượng ngùng cười: “Đương nhiên rồi.”

Ninh Khê tự mình bước vào lồng sắt, ngồi xổm xuống, cười như không cười nhìn đứa bé đang có vẻ hơi khẩn trương, hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Đứa bé ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Ninh Khê, giọng nói thanh thúy vang lên: “Lạc Dận Hoàng!”
Lạc Dận Hoàng từ trước tới giờ không bao giờ dùng tên giả. Việc Long Ngâm Các muốn bóp méo gia phả tông thất của Ngọc Đồng Quốc cùng thông tin về hoàng tử cũng chỉ là chuyện nhỏ.

“Nguyện ý đi theo bổn vương không?” Ninh Khê hỏi tiếp.

Lạc Dận Hoàng bình tĩnh đáp: “Ngươi có ngược đãi ta không?”

“Sẽ không!” Ninh Khê không nhịn được đưa tay nhéo má Lạc Dận Hoàng, làn da trắng nõn như ngọc khiến nàng càng thêm yêu thích: “Bổn vương sẽ yêu thương ngươi.”

Lạc Dận Hoàng thoáng cứng người, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người dám chạm vào mặt hắn.

Hắn cố nén cơn giận trong lòng, quay mặt tránh khỏi tay Ninh Khê, khuôn mặt nhỏ tiếp tục lạnh lùng hỏi: “Vậy ta có thể có tự do không?”

Đây là lần thứ hai Lạc Dận Hoàng tiếp xúc với Ninh Khê. Hắn cảm nhận được nàng không cần một hài tử ngoan ngoãn nghe lời, muốn thu hút sự chú ý của nàng thì phải không giống người thường.

“Tự do?” Ninh Khê bật cười, “Chỉ cần ngươi khiến bổn vương hài lòng, tự do chỉ là chuyện nhỏ.”

“…” Chủ nô mím môi, khóe miệng co giật. Khẩu vị của vị tiểu vương gia này ngày càng nặng, không ngờ còn có sở thích luyến đồng.