Sáng sớm hôm sau, Ninh Khê tràn đầy tinh thần sảng khoái, dẫn theo Ninh Nhất và Ninh Nhị rời phủ.
Lần này Ninh Nhất và Ninh Nhị không còn che giấu thân phận, một người bên trái, một người bên phải, theo sát phía sau Ninh Khê.
“Bổn vương giao việc chọn thị vệ cho các ngươi, tiến triển thế nào rồi?” Ninh Khê vừa đi vừa lười nhác hỏi.
Ninh Nhất cung kính trả lời: “Hồi bẩm chủ tử, thuộc hạ đã chọn được hai trăm người. Dự định sẽ quan sát thêm nửa tháng, sau đó chọn ra một trăm người để đưa vào Vương phủ.”
“Ngươi làm không tồi.”
Ninh Khê khá hài lòng với Ninh Kỵ Thập Bát Vệ. Bọn họ trung thành, năng lực tốt, mỗi người đều có sở trường riêng, quan trọng nhất là chưa từng có ý đồ thách thức sự kiên nhẫn của nàng.
Ninh Nhất vẫn giữ sự cung kính tuyệt đối, đáp: “Chủ tử phân phó, thuộc hạ tất nhiên dốc toàn lực hoàn thành.”
Mặc dù chủ tử sau khi tỉnh lại trở nên hiền hòa và đáng tin cậy hơn trước, nhưng khí thế vô hình của nàng lại khiến bọn họ vừa kính phục vừa khiếp sợ, vì vậy làm việc càng thêm chu đáo cẩn thận.
Ra đến cửa, xe ngựa đã đợi sẵn ven đường. Ninh Khê vẫy tay gọi hai người: “Cùng lên xe đi.”
Ninh Nhất và Ninh Nhị nhìn nhau, trong lòng hơi kinh ngạc. Không ngờ tiểu vương gia lại muốn ngồi chung xe với bọn họ.
“Vâng!”
Lên xe ngựa, Ninh Khê lười biếng dựa vào ghế mềm lót bằng lông cáo trắng như tuyết, tay nhận ly nước ô mai do Thu Thiên chuẩn bị.
Hiện tại là mùa hè, thời tiết khá nóng nực. Trong xe ngựa còn đặt hai chậu băng để làm mát.
Ninh Nhất và Ninh Nhị ngồi vào vị trí gần cửa xe, lặng lẽ quan sát, phát hiện nội thất bên trong xe được bố trí vô cùng đầy đủ và xa hoa.
Ninh Khê dựa lưng vào ghế mềm, để Thu Thiên mỉm cười đứng lên xoa bóp vai và chân cho mình.
Nhìn cảnh tượng này, Ninh Nhất và Ninh Nhị không khỏi cảm thán. Chủ tử của bọn họ thật sự biết hưởng thụ, thói quen ăn chơi trác táng dường như còn tăng thêm một bậc.
Ăn ngon nhất, ở thoải mái nhất, dùng đồ tốt nhất, chơi thú vị nhất. Ninh Khê của liên bang tinh tế chính là một tín đồ của chủ nghĩa hưởng lạc.
Dù sao nàng cũng tuyệt đối không bao giờ ủy khuất bản thân. Đã đến đây lại còn mang thân phận cao quý như vậy, nàng càng không có lý do để từ bỏ nguyên tắc của mình.
“Các ngươi quen thuộc thị trường nô lệ không?”
Ninh Khê nhấp một ngụm nước ô mai ướp lạnh, tỏ vẻ rất hài lòng với tay nghề của Thu Thiên. Ẩm thực ở thế giới này ngon miệng hơn nhiều so với thế giới tương lai.
“Dưới trướng Ninh Kỵ Thập Bát Vệ còn có một tổ chức mật báo. Mỗi năm thuộc hạ đều đến thị trường nô lệ để tuyển chọn người, sau đó âm thầm bồi dưỡng.” Ninh Nhất trả lời đúng sự thật.
Lúc này Ninh Khê mới nhớ ra Ninh Kỵ Thập Bát Vệ quả thực còn có một tổ chức mật báo, chuyên thu thập tin tức trong nước và tình báo từ địch quốc.
Chỉ là trước kia, nguyên thân đã sử dụng toàn bộ tổ chức mật báo này để điều tra mọi thứ liên quan đến Cảnh Phong, tập trung toàn bộ nguồn lực chỉ để phục vụ hắn.
Ninh Khê khẽ vuốt ve chiếc ly, hỏi: “Hiện tại tổ chức mật báo có bao nhiêu mật thám?”
Nghe câu hỏi này, Ninh Nhất không khỏi thở dài: “Lần trước vì điều tra tình báo Tý Quốc cho Cảnh tam thiếu, tổ chức đã mất đến sáu phần nhân lực.”
Ninh Khê nhíu mày, cảm thấy lần trước mình đánh Cảnh Phong vẫn còn quá nhẹ.
“Hôm nay các ngươi hãy quan sát kỹ. Gặp được người thích hợp thì mua, tổ chức mật báo không thể thu nhỏ lại, tốt nhất là phải mở rộng thêm.”
Ninh Khê dừng lại một chút, nói: “Nếu cần tiền hoặc vật lực để duy trì thì cứ việc mở miệng, bổn vương sẽ đáp ứng.”
“Vậy… trước đây chủ tử từng phân phó điều tra tình báo Tý Quốc cho Cảnh tam thiếu, vậy còn tiếp tục không?” Ninh Nhất cẩn thận hỏi.
Thực ra bọn họ làm nhiệm vụ điều tra cũng không sao, vì đó là sứ mệnh của họ. Nhưng những thông tin vất vả thu thập được lại bị đem dâng lên Cảnh Vương phủ, để lấy lòng một kẻ vô ơn như Cảnh tam thiếu…
Trong lòng họ, dù ngoài miệng không nói nhưng vẫn có chút không thoải mái. Dù sao đó cũng được đổi lấy bằng tính mạng của những mật thám mà bọn họ khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra được.