Đến nội dung chính

Chương 99

admin 780 Chữ Cài Đặt

Muốn mất mặt thì cùng mất mặt, ai cũng đừng mong thoát!

Thế nên, liền có lời đồn “Trương gia trưởng bối xúi giục Trương nhị cô nương Trương Mi Nghiên quyến rũ Đặng gia công tử” lan truyền khắp nơi.

Gió thổi quá mạnh, chẳng mấy chốc tin tức đã lọt vào tai người Trương gia.

Lúc này, Trương Loan đang ở khách viện cùng Liễu Nhất Thanh đánh cờ, liền lập tức bị mời đến Tùng Hạc Đường.

Trương Ngạn hôm nay nghỉ ở nhà, vừa mới tắm gội xong đã là người đầu tiên có mặt.

Trương Kính cũng đã đến.

Ba nhi tức trong nhà đều đã có mặt đông đủ.

Trương Loan vừa mới bước qua bậc cửa, Trương Ngạn – người vốn luôn nhẫn nhịn kìm nén cơn giận – đột nhiên lao tới, giơ nắm đấm thẳng tay vung về phía hắn!

Trương Loan không kịp tránh, bị một quyền giáng mạnh vào bên má phải, chấn động đến mức màng tai ù đặc, đầu óc quay cuồng.
“Phu quân!”

Tiếng kinh hô vang lên giữa đám nữ quyến. Tống thị bất chấp lễ nghi, vội vàng lao đến đỡ lấy Trương Loan.

Ngay cả Liễu thị cũng giật mình kinh hãi, lập tức chạy lên can ngăn.

Trương Ngạn vẫn chưa chịu dừng tay, còn muốn tiếp tục ra đòn. Trương Kính và Liễu thị cố sức kéo lại cũng suýt nữa không cản nổi hắn.

Trương lão phu nhân tức giận đến mức giọng nói run rẩy: “Còn không mau giữ hắn lại!”

Mấy gia phó tức tốc lao vào, hợp sức chế trụ Trương Ngạn.

Trương Loan khẽ day day vành tai, trước tiên vỗ nhẹ mu bàn tay Tống thị, dịu giọng trấn an: “Không sao.”

Sau đó, hắn mới đưa mắt nhìn về phía Trương Ngạn, lúc này đang bị gia nhân giữ chặt.

Trương Ngạn hai mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng hắn, giận dữ chất vấn: “Ngươi xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì đây! Chỉ vì ngươi khăng khăng muốn tới Đặng gia từ hôn, náo loạn một hồi, giờ thì hay rồi! Toàn bộ Trương gia cùng thanh danh của Nghiên Nhi đều bị ngươi hủy hoại! Ngươi vừa lòng rồi chứ?!”
Trương Loan mím chặt môi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

“Ta không tin ngươi trước đó không liệu được Đặng gia sẽ phản kích!” Trương Ngạn giận dữ nói, giọng điệu đầy chất vấn. “Ta thấy rõ ràng là ngươi đã bị Tống thị mê hoặc tâm trí, giờ đây trong mắt, trong lòng chỉ có mẹ con bọn họ, hoàn toàn không màng đến vinh nhục của gia tộc… Càng không cần nói đến ta là đại ca của ngươi!

Thế nào? Thanh danh nữ nhi của ngươi thì quan trọng, còn thanh danh nữ nhi của ta và danh dự cả Trương gia thì chẳng đáng là gì hay sao?”

Trương Loan cuối cùng cũng không nhịn được nữa, sắc mặt lạnh băng, trầm giọng đáp: “Đó là bởi vì nữ nhi của ta chưa từng làm ra chuyện ô uế thanh danh gia tộc!”

Trương Ngạn chưa bao giờ thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt này, một ánh mắt lạnh lẽo, xa cách, dường như không còn chút tình nghĩa huynh đệ nào.
Cơn giận bốc lên đến cực điểm, Trương Ngạn tức đến nỗi môi cũng run rẩy.

“Nghiên Nhi có lỗi, nhưng nàng còn nhỏ, mới bao nhiêu tuổi chứ? Các ngươi làm thúc thẩm, sao có thể nhẫn tâm như vậy mà chẳng chút đoái hoài? Việc này rõ ràng có thể xử lý êm đẹp, vậy mà các ngươi lại cứ nhất quyết phải làm căng…” Liễu thị vẻ mặt đầy tủi hờn, cất giọng trách móc.

“Ta ngược lại muốn hỏi một câu, đại ca đại tẩu làm thế nào mà nhẫn tâm dạy dỗ hài tử thành ra như vậy?” Trương Loan không chút lưu tình, lập tức ngắt lời nàng, lạnh lùng nói, “Nghiên Nhi sai, chính là sai ở chỗ một mực nghe theo các ngươi! Sai ở chỗ còn nhỏ tuổi đã bị dạy dỗ thành kẻ chỉ biết tính toán mưu lợi, không chút ích lợi cho bản thân thì chẳng làm!”

“Ngươi ăn nói kiểu gì với đại tẩu vậy… Ta thấy ngươi thật sự điên rồi!” Trương Ngạn châm chọc. “Nghiên Nhi có tâm cơ? Vậy nữ nhi ngươi thì tốt đẹp ở đâu? Đừng tưởng ta không biết! Chuyện Nghiên Nhi giúp Hạc Linh truyền lời cho Đặng Dự, nữ nhi ngươi đã sớm biết, lại còn xúi giục Duyên Linh dẫn Nghiên Nhi cùng Đặng Dự tới Cô Xuân Lâu… Như vậy mới thực sự là tâm tư khó lường!”

Trương Loan bật cười lạnh một tiếng.