Đến nội dung chính

Chương 100

admin 778 Chữ Cài Đặt

“Thì đã sao? Cùng là người có chút thông minh, nhưng Nghiên Nhi lại dùng vào mấy chuyện mờ ám chẳng thể đem ra ánh sáng, không biết lễ nghĩa liêm sỉ! Còn Trăn Trăn, nàng dùng trí tuệ để phản kích, quang minh chính đại, chẳng có gì phải sợ lời gièm pha của người đời! Nếu Nghiên Nhi không tự mình hẹn Đặng Dự, lẽ nào Trăn Trăn có thể ép nàng ta đi gặp hắn chắc? Ai phẩm hạnh có vấn đề, trong lòng mỗi người đều rõ, hà tất phải tự dối mình lừa người?”

Nói ngắn gọn, nữ nhi của hắn chính là tốt! Ai không phục thì cứ việc nói!

Bên cạnh, Trương Kính cảm thấy nhị ca lần này biện luận chắc chắn thắng không sai vào đâu được…

Nhưng mà hắn cũng rất muốn tham gia, phải làm sao bây giờ?

Nhị ca nói hay lắm, nhưng vẫn chưa đủ toàn diện! Còn rất nhiều chỗ cần bổ sung!

“Ngươi…”
Bên kia, Trương Ngạn đã bị dồn đến cứng họng, chỉ có thể run rẩy giơ tay chỉ về phía Trương Loan, sắc mặt xanh mét.

Trương Kính nhìn mà chỉ biết âm thầm lắc đầu.

Người này rõ ràng ứng biến không được linh hoạt.

“Ngươi vừa rồi đánh ta một quyền, ta không hoàn thủ, là vì vẫn còn kính ngươi một tiếng đại ca!”

Giọng Trương Loan vang lên kiên quyết, trong mắt tràn đầy thất vọng.

“Nhưng khi Trăn Trăn suýt nữa vì nghĩa mà bị liên lụy, ngươi hết lần này đến lần khác hành xử không xứng với thân phận huynh trưởng! Từ nay về sau, ngươi đừng mong ta còn kính trọng ngươi dù chỉ nửa phần!”

Trương Ngạn nghe những lời này, trước mắt tối sầm, chân khẽ lảo đảo.

“Được lắm… Đây là chính miệng ngươi nói!”

“Càng nói càng hồ đồ!”

Rốt cuộc, Trương lão phu nhân không nhịn được nữa, giọng quát vang lên.
“Huynh đệ một nhà, thành ra bộ dạng gì thế này? Nháo đủ chưa? Ầm ĩ đủ chưa? Bên ngoài đã rối loạn thành thế kia, còn không mau mau thương lượng đối sách.”

Lão nhân bị lừa đá đến hôn mê bất tỉnh nằm đó chưa biết sống chết ra sao, trong nhà lại náo loạn không ngớt. Hai nhi tử thì trừng mắt cãi vã, một kẻ lớn tiếng hơn một kẻ, cứ thế gân cổ mà đấu khẩu.

Này còn để bà sống thêm được ngày nào không đây!

Lão phu nhân thầm tính toán, những ngày qua náo loạn không ngừng, chỉ e đã tổn hại không ít tinh thần và sức khỏe. Tính ra, có khi tuổi thọ của bà cũng hao hụt mất hai năm, lẻ một tháng tám ngày!

Giờ lại thêm nhi tử này quậy phá, e là còn phải trừ thêm ba ngày nữa!

Bà hừ một tiếng đầy bất mãn.

Trương Loan nghe vậy liền kéo tay Tống thị, lẳng lặng đứng sang một bên.
Hắn không phải không biết tình thế hiện tại, giờ phút này quan trọng nhất là mau chóng tìm cách xoay chuyển cục diện. Hắn tới đây chính là để tìm biện pháp, hơn nữa cũng đã có manh mối, thế nhưng vừa bước vào đã phải ăn ngay một quyền.

Lúc này, người hầu cũng buông Trương Ngạn ra, Liễu thị vội vàng đẩy hắn về vị trí cũ.

Trương Kính nhìn hai vị huynh trưởng mỗi người đứng một bên, cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc vô cùng.

Trong thư viện, mỗi khi học sinh bị gọi lên trả lời, quan hệ tốt thường sẽ tụ lại một chỗ, dù không đứng cạnh nhau cũng phải lặng lẽ liếc mắt trao đổi.

Còn nếu đứng cách xa, vậy không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là quan hệ không tốt hoặc đang có hiềm khích.

Xem ra những động tác nhỏ này, quả thực chẳng phân biệt tuổi tác.

Không cần suy nghĩ nhiều, Trương Kính liền kéo thê tử nhập vào hàng ngũ của nhị ca.

Trương Ngạn thấy vậy, sắc mặt lập tức sa sầm.

Hắn chưa bao giờ coi Trương Kính ra gì, nhưng lúc này Trương Kính lại công khai đứng về phía Trương Loan, rõ ràng chính là một thái độ đồng nghĩa với việc đánh thẳng vào mặt hắn!

Tốt lắm! Một người, hai người, kể cả huynh đệ cùng mẫu thân, khác mẫu thân, thế nhưng không ai xem hắn, vị đại ca này, ra gì cả… Có huynh đệ thế này, đúng là bất hạnh của gia môn!

Trong lúc Trương Ngạn tức giận đến mức đầu óc trống rỗng, Trương Loan đã nhanh chóng trấn định lại cảm xúc.

“Mẫu thân, nhi tử đã có đối sách để vãn hồi tình thế.”