Đến nội dung chính

Chương 98

admin 778 Chữ Cài Đặt

“Là tam cô nương.”

“Hôm trước thấy có hai vị cô nương đến, nhưng vội vàng rời đi, chưa kịp dùng bữa tối.”

A Lệ thừa biết nàng đang cố ý dẫn chuyện, cũng vui vẻ phối hợp, giả bộ hồ nghi: “Ồ? Vậy vị nào là nhị cô nương?”

Lời vừa dứt, sắc mặt nàng thoáng lộ vẻ không vui.

Phan gia nương tử thu hết biểu cảm ấy vào mắt, ánh nhìn càng thêm tinh tường, trong lòng lại dâng lên vài phần hiếu kỳ.

“Nhị cô nương và tam cô nương có vẻ thân thiết lắm thì phải?” Nàng thăm dò hỏi.

A Lệ bĩu môi, khẽ lẩm bẩm: “Chỉ là cô nương nhà ta đối xử thân cận với nàng mà thôi, chứ người ta khôn khéo lắm… Giờ thì hay rồi, khôn khéo quá mức đến mức sinh bệnh luôn…”

Tuy giọng nàng không lớn, nhưng cố ý để Phan gia nương tử nghe được.

Phan gia nương tử nào có thể không hiểu hàm ý trong lời này?
Ý tứ đã quá rõ ràng, hiển nhiên hai vị cô nương hiện tại không hòa thuận, mà vấn đề lại nằm ở nhị cô nương!

Hơn nữa, bị bệnh?

Chuyện này liệu có đơn giản như vậy không?

Nhớ lại tình cảnh hôm đó, càng nghĩ nàng càng thêm lớn mật suy đoán.

Chẳng trách nhị gia Trương gia đột nhiên đến cửa từ hôn! Nghe nói trận thế hôm đó không hề nhỏ, khiến Đặng phu nhân mất hết thể diện, trông hệt như có mối thâm thù đại hận!

Bên ngoài đều đồn rằng Đặng phu nhân muốn đòi sính lễ không thành, ngược lại bị một vố đau. Nhưng Phan gia nương tử lại cảm thấy, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như thế

Nàng còn định dò hỏi A Lệ thêm chút nữa, nhưng vừa nhìn lên đã thấy A Lệ đứng dậy.

Thì ra đồ ăn đã chuẩn bị xong.

Phan gia nương tử vội vàng tiến lên, giúp nàng nâng hộp thức ăn, đưa tới tay A Lệ.
A Lệ cười tạ ơn, không nán lại thêm mà xoay người rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa tửu lâu, vẻ mặt nàng lập tức thay đổi, không còn chút khinh thường nào.

Hừ, nàng A Lệ trung thành tận tụy, hành sự chu toàn, đâu phải hạng nha hoàn ngốc nghếch thích rêu rao chuyện nhà khắp nơi?

Sáng sớm hôm sau, một tin tức chấn động truyền vào tai Phan gia nương tử.

Đặng gia tự mình lan truyền tin tức, nói rằng Trương gia không biết liêm sỉ. Thấy tam cô nương Trương Mi Thọ không còn hy vọng hồi phục, sợ hôn sự đổ vỡ, bèn xúi giục nhị cô nương Trương Mi Nghiên tìm cách quyến rũ Đặng Dự. Khi không thành công, liền sinh lòng oán hận, khiến Trương Loan tới cửa từ hôn để báo thù!

Lời đồn vừa lan ra, lập tức dấy lên sóng gió khắp nơi.

Chuyện này không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn xuất phát từ miệng Đặng phu nhân.
Hôm qua, bà ta chịu thiệt nặng, mất hết thể diện, lại còn bị rạch tay lấy máu. Chưa dừng lại ở đó, Đặng Thường Ân còn hung hăng mắng mỏ, trách bà làm việc bất thành, chỉ khiến mọi chuyện rối ren thêm!

Cơn tức ấy khiến Đặng phu nhân trằn trọc suốt đêm, không sao nuốt trôi cục nghẹn này.

Trời vừa sáng, bà liền hạ quyết tâm.

Bản thân bị người chế giễu, nhạo báng, cớ gì Trương Loan một nhà lại có thể sạch sẽ thoát thân, thậm chí còn được kẻ khác đồng tình và tán thưởng?

Bà cố ý muốn hủy hoại danh tiếng của Trương Mi Thọ để hả giận, nhưng đáng tiếc, lời nói của Trương Loan ngày hôm qua đã phá hỏng con đường này. Lúc này, bất luận bà nói gì về Trương Mi Thọ cũng sẽ bị coi là lời bịa đặt nhằm mưu hại đối phương.

Vậy nên, bà cần phải ra tay từ hướng khác.

Suy đi tính lại, bà liền nghĩ đến chuyện nhi tử từng lén gặp Trương Mi Nghiên.

Chuyện này hoàn toàn có thật, chẳng phải vu oan giá họa gì!

Dù sao, đều là nữ nhi Trương gia, một người đã mất danh tiết, lẽ nào những kẻ còn lại lại có thể không chịu liên lụy?

Dù gì, bà cũng đã mất hết thể diện rồi, chẳng còn bận tâm sau khi tin tức truyền ra, người ngoài sẽ bàn tán ra sao nữa!

Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng! Nhân tiện bịa ra một lời nói dối, kéo theo cả đám trưởng bối Trương gia vào cuộc, coi như xả giận một phen.