Đến nội dung chính

Chương 97

admin 791 Chữ Cài Đặt

Liễu Nhất Thanh thoáng sững người, trên mặt lộ ra vài phần không tự nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh giải thích: “Tại hạ nguyện đem toàn bộ lộ phí cùng con lừa đen thế chấp lại quý phủ. Cụ thể sự tình thế nào, đợi lão gia tỉnh lại rồi xác minh sau cũng chưa muộn.”

Trương Ngạn không tỏ thái độ gì, chỉ thản nhiên nói: “Ngươi phải hiểu, không phải ta làm khó các hạ.”

Liễu Nhất Thanh chắp tay đáp: “Đại nhân lo nghĩ chu toàn, đó cũng là lẽ thường tình.”

Nghe vậy, Trương Ngạn mới tìm cớ rời đi. Trước khi đi, còn lạnh lùng liếc nhìn Trương Loan một cái.

Trương Loan khẽ nhíu mày.

Lúc này, Liễu Nhất Thanh một lần nữa dâng túi tiền lên, đồng thời mở miệng xin lỗi.

Trương Loan lại nói: “Liễu huynh không cần như vậy. Ngươi chỉ có một thân một mình vào kinh, lộ phí lại giao cả cho ta, vậy làm sao có thể đặt chân nơi đất khách? Nếu không chê, cứ tạm trú tại hàn xá, đợi khi gia phụ tỉnh lại, giải thích rõ hiểu lầm rồi hẵng rời đi, chẳng phải sẽ bớt được phiền toái hay sao?”
Hắn nói vậy là vì nhìn ra được vừa rồi đại ca không thực sự nhắm vào Liễu Nhất Thanh, mà chỉ là đang bất bình với chính hắn. Liễu Nhất Thanh chẳng qua chỉ bị vạ lây mà thôi.

Hơn nữa, nếu thật sự để Liễu Nhất Thanh đi mà không còn một xu lộ phí, để người ngoài nghe được, chẳng phải sẽ trở thành trò cười hay sao?

Ai mà không biết phụ thân hắn lúc tỉnh lúc mê, nhưng dù có sai lầm thế nào thì cũng là vì lòng tốt muốn đưa người về nhà, nay lại bị nghi ngờ đủ điều, khó tránh khỏi khiến người đời chỉ trích.

Gần đây trong nhà đã lắm chuyện phiền toái, không thể để những lời đồn nhảm nhí lan truyền thêm nữa.

Đại ca vì cơn giận nhất thời mà làm khó người khác, nhưng hắn thì phải bình tĩnh giải quyết hậu quả mới được.

Liễu Nhất Thanh tâm tư thấu triệt, chỉ suy nghĩ một lát liền hiểu rõ dụng ý của Trương Loan.
“Vậy thì làm phiền rồi.” Hắn nhanh chóng gật đầu nhận lời.

Như vậy, hắn có thể đường hoàng rời đi mà không khiến Trương gia khó xử, đôi bên đều tốt.

Trương Mi Thọ đứng bên cạnh, lặng lẽ thở phào. Như vậy, nàng cũng không cần phải nghĩ thêm biện pháp khác.

Đời trước, phụ thân có lẽ chưa từng gặp qua Liễu tiên sinh.

Khi đó, hẳn là đại bá đứng ra xử lý chuyện này. Chỉ nghe nói người nọ để lại một khoản bạc bồi thường, rồi liền rời đi.

Lần này, như trời xui đất khiến, vì đại bá ôm bất mãn với phụ thân, vô tình lại thúc đẩy phụ thân giữ Liễu tiên sinh lại trong phủ.

Rất nhiều chuyện dường như không cần nàng cố ý nhúng tay, nhưng vẫn tự nhiên thay đổi.

Tựa như một ván cờ, chỉ cần một quân rơi lệch, thế cục toàn bàn liền dao động theo.

…

Đến lúc chạng vạng, A Lệ mang theo hộp đồ ăn chạm trổ bằng gỗ đỏ, một mình bước ra từ Cô Xuân Lâu.
Theo lời dặn của Trương Mi Thọ, nàng gọi vài món nổi danh của tửu lâu này, kèm theo hai loại điểm tâm, dặn kỹ phải đóng gói cẩn thận mang đi.

Việc quý nhân bất tiện ra ngoài, sai người đến đặt thức ăn vốn chẳng phải chuyện hiếm lạ.

Thế nhưng, chưởng quầy nương tử lại không khỏi liếc mắt nhìn A Lệ thêm mấy lần.

Bà nhớ rất rõ, nha hoàn này chính là người ngày ấy theo Trương gia đến đây, hầu hạ Trương gia tam cô nương.

A Lệ ngồi một bên chờ đợi, thảnh thơi nhàn rỗi. Phan gia nương tử xách ấm trà tiến lên, tươi cười niềm nở: “Tiếp đón có phần sơ suất, mong cô nương nếm chén trà xanh giải khát.”

A Lệ hai tay đón lấy bát trà, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp tạ.

Phan gia nương tử thấy vậy, làm bộ như chợt nhận ra thân phận của nàng, cất giọng ngạc nhiên: “Ôi chao, chẳng phải cô nương là người hầu cận bên cô nương Trương gia sao? Đúng là thư hương môn đệ, ngay cả nha hoàn theo hầu cũng có dáng vẻ khác hẳn!”

A Lệ biết nàng có ý nịnh hót, chỉ cười nhạt mà không phủ nhận, coi như ngầm thừa nhận thân phận.

Phan gia nương tử liền ngồi xuống bên cạnh nàng, thuận miệng hỏi han: “Cô nương hầu hạ vị cô nương nào trong phủ vậy?”