Trương Mi Thọ nhìn thấy thái dương nàng lấm tấm mồ hôi lạnh, lòng dâng lên chút thương tiếc. Nàng muốn đưa khăn tay để tiểu nha đầu lau đi, nhưng lại thấy đối phương đang cố gắng gượng, tỏ vẻ bình thản chỉ để khiến nàng yên lòng. Cuối cùng, nàng không nỡ vạch trần.
Bên kia, Vương Thủ Nhân bật cười, nói với vẻ châm chọc: “Ha ha, một vị tiểu thư nhà Bách Hộ đại nhân.”
Thương Lộc dung mạo quá mức tinh xảo, hơn nữa lại chải kiểu tóc của nữ nhi, nên những ai không biết rõ nội tình đều dễ dàng nhận nhầm hắn là một tiểu cô nương.
Khi Trương Mi Thọ vừa mới bập bẹ tập nói, liền luôn bám theo phía sau gọi “tỷ tỷ”. Mãi đến năm Thương Lộc tròn năm tuổi, nàng mới thôi gọi như vậy, chuyển sang gọi thẳng tên hắn.
Bao năm trôi qua, chuyện bị nhận nhầm giới tính cũng không phải lần đầu, Thương Lộc sớm đã thành thói quen. Lúc này nghe bằng hữu trêu chọc, hắn chẳng những không giận mà còn bật cười: “Tiểu gia ta sống tiêu dao tự tại, đâu phải ai cũng có phúc hưởng mà ngưỡng mộ?”
Vương Thủ Nhân nghe vậy, lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc ôm quyền hành lễ: “Tiểu nương tử lòng dạ rộng rãi như vậy, tại hạ bội phục.”
“Đừng đùa nữa.” Trương Mi Thọ hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chợt mở miệng:
“Mau nhìn bên ngoài.”
Gã hán tử say rượu kia đã bị bắt rồi.
Giữa không gian căng thẳng, một tiếng niệm Phật trầm ổn vang lên, mang theo uy nghi không thể kháng cự.
Mọi người xung quanh bất giác cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào vị Đại Quốc Sư đang ngồi uy nghi trên hoa liễn.
Người nọ vẫn quỳ trên mặt đất, hơi thở dồn dập, không biết là do say rượu hay vì sợ hãi.
“Nhân quả tuần hoàn, thiện ác có báo. Ngươi đã làm gì, trong lòng tự rõ.”
Thanh âm của Đại Quốc Sư không lớn nhưng lại có sức nặng vô cùng, khiến hán tử say kia rùng mình một cái.
“Đại, Đại quốc sư, ta không dám! Ta thật sự không dám!”
Hắn dập đầu liên tục, trán va xuống nền đất phát ra những tiếng cộp cộp vang dội.
Xung quanh, không ai dám thở mạnh.
Cẩm Y Vệ vẫn giữ tư thế cúi đầu, lặng lẽ chờ lệnh.
Một trận gió quét qua, tấm lụa trắng phía trước hoa liễn bị thổi bay, hé mở một khe hở, để lộ khuôn mặt của vị tăng nhân đang ngồi bên trong.
Gương mặt ấy dường như phủ một tầng ánh sáng mờ ảo, đôi mắt khép hờ, vẻ tĩnh lặng nhưng lại mang theo một loại áp lực vô hình. Ngón tay hắn vẫn thong thả lướt qua từng hạt Phật châu, giọng nói xa xăm, như vọng về từ cõi trời: “Người phạm khẩu nghiệp, tuy chưa thấy báo ứng ngay lập tức, nhưng nhân quả chưa bao giờ rối loạn. Có gieo tất có gặt.”
Hán tử say rượu vốn đang nửa tin nửa ngờ, nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào ánh mắt tăng nhân, một cơn lạnh lẽo từ xương sống tràn lên, khiến hắn cứng người, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Đám đông vây xem xung quanh vốn đang bàn tán râm ran, giờ phút này cũng lặng đi đôi chút. Có người không nhịn được mà lẩm bẩm:
“Vị tăng nhân này… Thật sự có tiên phong đạo cốt.”
“Ngươi xem hắn vừa rồi không hề tức giận, nhưng chỉ một câu liền dọa tên hán tử này xanh mặt.”
Lời thì thầm rơi vào tai hán tử say rượu, hắn càng thêm hoảng hốt. Định thần lại, hắn vội vã bò dậy, không dám nói thêm lời nào, lảo đảo chạy khỏi đám đông.
Tăng nhân mặt trắng không râu, khó xác định tuổi tác.
Hán tử say ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tăng nhân.
Đôi mắt ấy sâu thẳm như mực, dường như chẳng thể thấy tròng trắng!
Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của mọi người, hán tử say bất chợt duỗi tay, bóp chặt cổ mình.
Khi mọi người còn chưa kịp kinh hãi, máu đỏ tươi đã trào ra từ miệng hán tử say, tuôn chảy không ngừng, nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc áo trước ngực.