Đến nội dung chính

Chương 88

admin 715 Chữ Cài Đặt

Chứng kiến cảnh tượng này, các bá tánh không khỏi hoảng sợ tột cùng. Những người nhát gan hét lên hoảng loạn rồi run rẩy lùi lại, ngã xuống đất. Hài tử gào khóc, nhưng nhanh chóng bị người lớn bịt kín miệng.

Hán tử say nhanh chóng ngã gục xuống đất, không còn chút sức lực.

Máu tiếp tục chảy không ngừng từ miệng hắn. Đôi mắt vẩn đục trợn trừng, đầy vẻ kinh hoàng và kinh tủng.

Đứng gần đó, Trương Thu Trì siết chặt đôi tay run nhẹ, ánh mắt hướng về phía đỉnh hoa liễn.

Tăng nhân trong hoa liễn với sắc mặt từ bi, khẽ niệm một câu Phật.

Hoa liễn lại được nâng lên, lụa trắng khẽ lay động theo gió nhưng vẫn sạch sẽ, không vương một hạt bụi.

Trương Mi Thọ nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn.

Cảnh tượng vừa xảy ra không khác mấy so với những gì nàng từng nghe kể trong kiếp trước.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, tăng nhân trong hoa liễn dường như nhận ra ánh mắt nàng đang hướng về mình, chậm rãi quay đầu lại…

Dù cách lớp lụa mỏng, Trương Mi Thọ vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt hai người giao nhau.

Hắn đã thấy nàng!

Trương Mi Thọ bình tâm lại, thu hồi ánh mắt một cách bình tĩnh.

Đôi mắt sâu thẳm của tăng nhân thoáng hiện một tia thần sắc khác thường. Ngón tay hắn chuyển động Phật châu, hơi siết chặt.

Một tiếng vang nhỏ vang lên, chuỗi Phật châu bất ngờ đứt gãy.

Từng viên Phật châu lăn tròn, cuộn mình rơi xuống từng đợt liên tiếp.

Vừa chứng kiến cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, A Lệ chậm rãi lấy lại tinh thần, đôi tay run rẩy khép chặt hai cánh cửa sổ lớn.

Hai bên đường phố, bá tánh nhìn Cẩm Y Vệ tiến lên thu dọn thi thể, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Êm đẹp… Sao lại đột nhiên cắn lưỡi tự sát? Thật quá đáng sợ…”

“Cắn lưỡi tự sát gì chứ? Rõ ràng là bị trời phạt! Đại Quốc Sư quả nhiên có năng lực thông thiên!”

“Thì ra là vậy…”

Người hán tử say kia vốn chẳng phải kẻ lương thiện. Hắn thường xuyên lang thang khắp phố phường, ức hiếp kẻ yếu. Vì tiền uống rượu và đánh bạc, hắn thậm chí bán cả hai nữ nhi của mình vào chốn lầu xanh. Chuyện này ai ở quanh đây cũng đều biết.

Vì vậy, hầu như chẳng ai đồng cảm hay tiếc thương hắn, ngoại trừ chủ quán rượu, người bị hắn nợ một khoản lớn, giờ chỉ biết đau lòng.

Đám đông chỉ cảm thấy kinh hãi, thậm chí có phần tò mò trước sự việc kỳ lạ này.

Không cần bàn cãi, sự kiện này càng củng cố danh tiếng thông thiên của Đại Quốc Sư, được lan truyền khắp nơi.
Khi Trương Thu Trì tìm thấy Trương Mi Thọ, sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt.

Một mạng người vừa mất đi bằng cách ly kỳ đến khó tin, khiến mọi người đều theo bản năng im lặng, không ai dám nhắc đến.

Thương Lộc cảm thấy không khí căng thẳng, liền chủ động đề nghị Trương Mi Thọ đi nơi khác chơi.

Trương Mi Thọ viện lý do chân không tiện để từ chối. Nàng muốn về nhà trước.

Đoàn người rời khỏi trà lâu.

A Lệ vừa đưa Trương Mi Thọ lên xe ngựa thì ngay sau đó, một nhóm người khác cũng bước ra từ trà lâu.

“Vừa rồi hình như là tam cô nương nhà Trương gia?” Nhị công tử Từ Vĩnh Ninh của phủ Định Quốc Công lên tiếng.

Động tĩnh ở ngõ Càn Ngư vừa rồi quá lớn, hắn đã sai người đi tìm hiểu. Vì vậy, khi bất ngờ nhìn thấy người từng từ hôn, hắn không khỏi cảm thấy trùng hợp.

Từ Uyển Hề cũng rất ngạc nhiên.

Hóa ra nàng thực sự bị thương!

Chẳng trách thời gian qua không thấy nàng đến tư thục.

Trương Mi Thọ không đến, các tiểu nương tử ở tư thục chẳng ai có thể sánh ngang với nàng, khiến cuộc sống trở nên vô cùng nhàm chán.

Trang sức mới không có chỗ để khoe, xiêm y bằng chất liệu hảo hạng cũng không có đối thủ để so sánh.

Nàng gần như mất cả động lực để chăm chút bản thân.