Ngay sau đó, đám Cẩm Y Vệ đồng loạt tuốt đao, một tên trong số đó nghiêm nghị quát lớn: “Bắt kẻ dám buông lời phạm thượng này lại!”
Thanh âm như bùa đoạt mệnh, khiến bầu không khí đông cứng. Đám đông nín thở không dám thở mạnh, còn kẻ hán tử say rượu kia cũng bừng tỉnh ba phần.
Hắn vội vã ném túi rượu, cắm đầu bỏ chạy!
Gần đó chỉ có một quán trà, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, loạng choạng lao thẳng vào trong.
Chưởng quầy trà lâu lo sợ bị liên lụy, vội quỳ rạp xuống đất trước mặt nhóm Cẩm Y Vệ vừa xông vào, toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp không thốt nên lời.
Cẩm Y Vệ lập tức chia thành hai tốp, hành động dứt khoát. Một nhóm lao thẳng vào hậu viện, nhóm còn lại nhanh chóng bước lên lầu hai.
“Loảng xoảng!”
Trên lầu, từng cánh cửa ghế lô bị đá văng, từng gian một đều bị lục soát.
Tiếng kinh hô nối tiếp nhau vang lên.
“Chuyện gì vậy…” Một giọng nói bất mãn của nữ hài vang lên được nửa chừng, đột nhiên im bặt.
Thiếu niên bên cạnh nhanh chóng đưa tay bịt miệng muội muội, chỉ khi thấy Cẩm Y Vệ đi xa mới dám buông ra.
“Muội gào cái gì chứ? Muốn chuyện này càng rối thêm sao?” Hắn nhíu mày trách mắng.
Nữ hài tức giận thở hổn hển một hơi, hừ lạnh, nhưng không cãi lại.
Nàng chẳng lẽ không thấy rõ đó là Cẩm Y Vệ sao?
Đang yên đang lành ngồi ăn điểm tâm, cửa phòng bỗng nhiên bị đá tung, ai mà không kinh hãi cho được!
Cẩm Y Vệ đảo mắt quan sát từng người một, ánh nhìn sắc bén như muốn soi thấu tất cả.
Hỏi có thấy tên hán tử chạy vào đây không. Các nàng trả lời là khó có thấy.
“Vậy sao?” Người cầm đầu nhíu mày, ánh mắt vẫn không rời khỏi bọn họ.
A Lệ giữ chặt Trương Mi Thọ, không dám thở mạnh, còn Vương Thủ Nhân và Thương Lộc lại tỏ ra bình tĩnh như không.
“Nếu chưa từng nhìn thấy, vậy không làm phiền các vị nữa.”
Cẩm Y Vệ thu ánh mắt lại, chuẩn bị rời đi.
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau ghế lô.
Cẩm Y Vệ lập tức quay đầu, bàn tay siết chặt chuôi đao.
Không khí trong khoảnh khắc căng thẳng cực độ.
Cẩm Y Vệ liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt cuối cùng lại dừng lại trên người Thương Lộc.
Thiếu niên còn mang nét mặt non nớt, khoác trên mình bộ áo dài màu liễu hoàng, mái tóc dài được buộc gọn ra sau đầu. Dù tuổi còn nhỏ, hắn đã toát lên vẻ thanh lãnh và ngạo nghễ, khiến người khác khó lòng rời mắt.
“Các vị là công tử, cô nương nhà ai?” Cẩm Y Vệ lên tiếng hỏi.
Vương Thủ Nhân lần lượt báo ra gia thế của mình và Thương Lộc. Xuất phát từ sự cẩn trọng, hắn không đề cập đến Trương Mi Thọ.
Trong mắt tên Cẩm Y Vệ thoáng qua một tia khác thường.
“Nguyên lai là công tử trong phủ Vương Trạng Nguyên.” Hắn liếc nhìn Thương Lộc, chậm rãi nói: “Tiểu thư Bách Hộ đại nhân, ta lỡ lời, thất lễ rồi.”
“…”
Thương Lộc cùng mọi người không lên tiếng.
Tên Cẩm Y Vệ kia khẽ chắp tay thi lễ, rồi lập tức dẫn người rời đi.
Trước khi khuất bóng, Trương Mi Thọ từ phía sau A Lệ len lén ló đầu ra, tranh thủ liếc một cái quan sát kỹ diện mạo hắn.
Người nọ tuổi chừng ngoài ba mươi, nước da ngăm đen, mắt hẹp dài, thần sắc sắc bén.
Vừa thấy bóng lưng bọn họ khuất hẳn, A Lệ liền nhanh nhẹn đóng cửa phòng lại, dựa vào cánh cửa khắc hoa làm một biểu cảm “thật sự dọa chết ta rồi”.
Hít sâu một hơi, nàng xoay người lại, ngay tức khắc khôi phục dáng vẻ bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô nương vốn đã rất sợ hãi, nhưng nàng bắt buộc phải tỏ ra thật mạnh mẽ. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể trấn an chính mình.
“Đừng sợ, cô nương, bọn họ đã đi rồi.” Nàng hạ giọng an ủi Trương Mi Thọ.