“Dù không đáng mấy đồng, Trương mỗ cũng muốn thu hồi.” Trương Loan cười lạnh. “Vàng bạc có thể hào phóng tặng người quân tử, nhưng từng đường kim mũi chỉ cũng không thể để rơi vào tay kẻ tiểu nhân!”
Lời nói vừa dứt, bốn phía lập tức vang lên một tràng trầm trồ khen ngợi.
Đặng Dự mím chặt môi, sắc mặt khó coi, quay sang Phạm Cửu phân phó: “Mau mang bộ bút nghiên vẫn luôn cất trong thư phòng tới đây.”
Phạm Cửu lập tức lĩnh mệnh, vội vã rời đi.
“Cầm đồ rồi thì mau rời khỏi đây!” Đặng phu nhân gần như thất thố, chỉ tay về phía Trương Loan, giọng đầy bức bách.
Trương Loan hừ lạnh một tiếng, thản nhiên đáp: “Đồ vật lấy lại rồi, ta tự nhiên sẽ không nán lại lâu.”
Vừa nói, hắn vừa nhận lấy bản danh sách từ tay Trương Thu Trì, đồng thời chậm rãi nói tiếp: “Nhưng Đặng phu nhân, những thứ ghi trên đây, e rằng ngài cũng cần trả lại từng món một.”
Đặng phu nhân cau mày nhìn vật trong tay hắn.
Đây lại là cái gì?
Trương Loan ra hiệu cho người hầu đưa bản danh sách qua.
Đặng phu nhân không biết chữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đặng Dự nhận lấy rồi mở ra xem.
Chỉ thấy từng dòng chữ ngay ngắn hiện rõ trước mắt:
“ Trâm bích tỷ quải châu, triền ti nạm đá quý tam sắc giới tử, khuyên tai vàng ròng hình đèn lồng…”
Toàn bộ đều là trang sức quý giá!
Thậm chí còn có thứ gì gọi là “lò sưởi tay kết ti pháp lang”…
Xem xuống chút nữa, ngay cả vải vóc cũng có?
Đặng Dự cùng Đặng phu nhân đọc lướt qua danh mục vài món, rồi không khỏi khó hiểu hỏi: “Mẫu thân, sao con chưa từng nghe nói Trương gia có tặng những thứ này?”
Những món được liệt kê nhiều không kể xiết, ước chừng gần trăm loại.
Đặng phu nhân khẽ run môi, vội vàng thề thốt phủ nhận: “Ta cũng chưa từng thấy qua! Ai biết bọn họ có phải đang nhân cơ hội vu oan giá họa, muốn tống tiền chúng ta hay không!”
Mấy thứ này dĩ nhiên không phải Trương gia đưa tới, mà là bà ta từ chỗ Tống thị mà xin, thậm chí là tiện tay lấy luôn.
Nhưng bà ta nằm mơ cũng không ngờ Trương gia lại liệt kê thành danh sách hẳn hoi, trước mặt bao nhiêu người ép bà ta phải trả lại!
Bằng bản lĩnh của mình mà lấy được lợi lộc, tại sao lại phải trả?
Đặng phu nhân cắn răng, nhất quyết không thừa nhận từng nhận những thứ này. Bà ta liền giật lấy tờ danh mục từ tay Đặng Dự, xé vụn không chút do dự.
Đặng Dự không đồng tình với cách làm của mẫu thân, nhưng nhất thời cũng không kịp ngăn cản.
Xé đi chẳng phải càng khiến người ta nghi ngờ hay sao?
Hơn nữa, nếu Trương gia thực sự vu khống, tờ danh mục này lại chính là chứng cứ quan trọng nhất để phản bác.
Nhưng hiển nhiên, Đặng công tử lo lắng thừa rồi.
Bởi vì ngay giây tiếp theo, Trương Thu Trì ung dung lấy ra một tờ danh mục giống hệt, đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
Lo trước khỏi họa, quả nhiên không sai.
Trương Loan từ đầu đến cuối chẳng hề sợ Đặng phu nhân không chịu nhận!
Giữa những lời suy đoán râm ran, hắn mở miệng, giọng điệu lạnh lùng: “Đặng phu nhân, e rằng ngài không biết, phần lớn những vật này đều do hiệu buôn nhà thê tử ta – Tống thị – chế tác, vốn để lại cho bổn gia sử dụng. Trên đó đều có dấu ấn đặc thù, không phải chỉ một câu chưa từng thấy qua của ngài là có thể phủi sạch!”
Tống gia cũng kinh doanh châu báu, những đại hiệu buôn tự nhiên đều có ký hiệu riêng.
Những món đồ do Tống gia chế tác, đều có khắc bốn chữ “Tô địa Tống thị”.
Hơn nữa, để phòng hạ nhân trộm cắp đem bán lấy tiền, một số vật dụng trong nhà còn có dấu hiệu đặc thù, không dễ bị nhầm lẫn.
Lời này vừa thốt ra, đầu óc Đặng phu nhân ong ong, sắc mặt trắng bệch.