Đến nội dung chính

Chương 81

admin 732 Chữ Cài Đặt

Mẫu gia bà ta trước đây kinh doanh vật liệu gỗ, hơn nữa tình hình kinh tế cũng không mấy khởi sắc. Chính bà ta lại không biết chữ, nên nào hay rằng hiệu buôn Tống thị lại có nhiều quy củ tỉ mỉ đến vậy!

“Ta không biết ngươi đang nói gì!” Bị chột dạ đến cực điểm, giọng điệu của bà ta cũng mất đi vẻ tự tin thường ngày.

Ánh mắt Trương Loan lơ đãng quét qua, chợt dừng lại trên người vị phụ nhân đi cùng Đặng phu nhân.

Sắc mặt người này thoáng có chút khó coi.

Lúc trước, bà ta còn giúp Đặng phu nhân nói chuyện, nhắc đến chuyện “năm ngàn lượng tiểu định”, nhưng giờ đây sự thật phơi bày, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Đứng giữa tình thế này, bà ta chỉ cảm thấy vô cùng khó xử, trong lòng bực bội không thôi.

Chẳng qua là giao tình đôi ba năm, ai ngờ Đặng phu nhân lại chẳng có một câu nào nói thật, liên lụy đến cả bà ta cũng phải chịu mất mặt theo!
Trương Loan bỗng bị thu hút bởi chiếc trâm vàng cài trên đầu phụ nhân nọ.

Đó là một chiếc kim thoa điểm thúy đính đan sa tinh xảo.

Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, lập tức mở miệng hỏi: “Thứ cho Trương mỗ đường đột, xin hỏi vị phu nhân đây, chiếc kim thoa trên đầu ngài có từ đâu?”

Chiếc trâm này, hắn nhớ rất rõ, bởi vì chỉ mới một tháng trước, hắn còn thấy Tống thị đeo nó.

Hôm đó, không biết Tống thị nghe được lời đồn từ đâu rằng hắn qua đêm tại viện của Miêu di nương, liền nổi giận tranh cãi với hắn. Trong lúc kích động, thê tử nhổ chiếc trâm này xuống, định đâm vào chính mình. Hắn hoảng hốt lao tới giằng lấy cây trâm có khảm chu sa hiếm thấy, khiến hắn ấn tượng sâu sắc.

Lời hỏi bất ngờ của Trương Loan khiến phụ nhân kia thoáng chốc bừng bừng tức giận.
Nhưng cơn giận vừa dâng lên, khóe mắt bà ta lại liếc thấy sắc mặt Đặng phu nhân có chút khác thường. Kết hợp với tình huống lúc này, bà ta lập tức hiểu ra điều gì đó.

Nghiến chặt răng, bà ta đưa tay giật mạnh cây trâm xuống.

Đúng lúc này, Trương Loan chậm rãi lên tiếng: “Nếu Trương mỗ không đoán sai, trên thân cây trâm này hẳn có khắc hoa văn liên hoa, cùng một chữ ‘Tống’.”

Lời còn chưa dứt, đám đông đã thấy rõ dấu ấn tinh xảo trên thân trâm vàng ròng.

Bị bao ánh mắt đổ dồn nhìn chằm chằm, vị phụ nhân kia chỉ cảm thấy mất hết thể diện.

Dẫu sao bà ta cũng là thê tử của Uyển Bình Huyện Lệnh, tuy rằng lão gia nhà mình làm quan không lớn, nhưng ở kinh thành cũng xem như có chút danh vọng. Vậy mà hôm nay, bà ta lại cầm trong tay một cây trâm có lai lịch không rõ, bị vạch trần ngay trước mặt bao người. Nếu việc này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ hay sao?
Sắc mặt phụ nhân đỏ bừng vì tức giận, quay sang Đặng phu nhân, chất vấn: “Đặng phu nhân, khi trước người tặng ta cây trâm này, chẳng phải nói là vừa đặt làm ở Vạn Bảo Các hay sao?”

Đan sa thoa vốn không dễ gặp, bà ta lại đặc biệt yêu thích, thỉnh thoảng liền lấy ra đeo.

“…”

Đặng phu nhân cảm thấy mặt mình nóng bừng, quả thực không tìm nổi một lời để biện giải.

Vị phụ nhân kia giận đến cực điểm, cầm lấy kim thoa nhét thẳng vào tay Đặng phu nhân, sau đó không nói một lời, lập tức dẫn nha hoàn rời đi.

Đặng phu nhân sốt ruột gọi với theo, nhưng đối phương ngay cả quay đầu cũng không buồn nhìn lại.

Đám đông hóng chuyện tự giác tản ra, nhường một lối đi, nhưng khi phụ nhân kia lướt qua, vẫn có người không kìm được ghé tai xì xào bàn tán.

Bà ta giận đến mức siết chặt khăn tay, bước chân cũng vì thế mà gấp gáp hơn.

“Chuyện đến nước này, Đặng phu nhân vẫn còn không chịu thừa nhận sao?” Trương Loan hờ hững nhìn bà ta, ánh mắt lạnh lùng như băng.