Vài tên gia đinh căng da đầu chen vào giữa đám đông.
Thế nhưng người thật sự quá nhiều, kẻ tới người lui, xô đẩy hỗn loạn, làm sao còn thấy bóng dáng ngân phiếu?
Một trăm lượng một tờ không phải số bạc nhỏ, nếu có kẻ nhân cơ hội nhặt lên mà không ai phát hiện, ai mà chẳng động lòng?
Huống hồ danh tiếng Đặng gia ở khu vực này vốn chẳng tốt đẹp gì, chẳng ai muốn dây dưa với bọn họ, nhưng thừa cơ giậu đổ bìm leo thì lại chẳng thiếu.
Hai trăm lượng bạc cứ thế như đá chìm đáy nước, ngay trước mắt mà mất không, khiến Đặng phu nhân tức đến bốc hỏa, đầu óc choáng váng, thân hình lảo đảo như sắp ngã.
Đặng Dự nghe tin chạy đến kịp thời đỡ lấy cánh tay mẫu thân.
Hắn nhìn về phía Trương Loan cùng đám người phía sau, nhíu mày hỏi: “Trương nhị bá, chuyện này là ý gì?”
Chẳng lẽ không thể hợp tan trong vui vẻ hay sao?
Từ hôn mà thôi, vì sao nhất định phải khiến bọn họ khó xử đến mức này?
Chẳng lẽ chỉ vì hiểu lầm giữa hắn và Trương Mi Nghiên, nên nhị phòng ôm hận trong lòng, muốn nhân cơ hội này trả thù?
Không phải hắn đã nói rõ ràng với Trương Mi Thọ rồi sao? Việc hắn từ hôn chẳng liên quan đến bất kỳ ai, cũng không phải vì Trương Mi Thọ có tật ở chân, mà hoàn toàn là do bản thân Trương Mi Thọ!
Vậy mà nhị phòng của Trương gia vẫn không chịu buông tha?
Khoé miệng hắn hôm qua bị Trương Thu Trì đánh một quyền, đến giờ vẫn còn sưng tím.
Trương gia tự xưng là dòng dõi thư hương, nhưng hành vi lại khiến người ta khinh thường, hoàn toàn chẳng xứng với hai chữ “quân tử”!
Đặng Dự giận đến cực điểm.
“Dự Nhi đến đúng lúc lắm!” Đặng phu nhân vội kéo nhi tử ra trước mặt, lớn tiếng nói với mọi người: “Mọi người nhìn xem, Trương gia bọn họ làm chuyện tốt gì đây! Con ta bị đánh thành bộ dạng này! Còn ta, gương mặt này cũng là nhờ bọn họ ban tặng! Một gia đình như thế, lời nói ra liệu có đáng tin không?”
Vết thương trên mặt bà ta do hôm trước bị A Lệ đánh, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn mờ đi.
“Còn không phải tại các ngươi giở trò tống tiền trước? Chọc giận người ta… Nếu không có chuyện gì, ai lại rảnh đi đánh các ngươi? Người ta đâu có ngu mà tự làm mất mặt mình?”
Trong đám đông, có kẻ lên tiếng phản bác.
Đặng phu nhân vừa nhìn đã nhận ra người này, lập tức tức giận đến nghiến răng.
Đó là một tên lưu manh nổi tiếng trong vùng, vô lại không biết xấu hổ, lại chẳng sợ trời sợ đất. Trước kia bị người ta đánh gãy một chân, vậy mà vẫn không chừa thói gây sự.
Hạng người này, chính là điển hình của kiểu thấy ai giàu hơn mình là khó chịu, ai sống tốt hơn mình là không cam lòng!
Chỉ một câu nói của hắn đã chặn đứng hy vọng xoay chuyển tình thế.
“Mẫu thân, cái gì mà tống tiền? Bọn họ đang nói gì vậy?” Đặng Dự cau mày hỏi.
“Đừng nghe bọn họ nói bậy! Tất cả đều là Trương gia bôi nhọ chúng ta!”
Đặng phu nhân vừa dứt lời, Trương Loan lại chậm rãi lên tiếng: “Nếu hôm nay hai nhà đã muốn kết thúc mọi chuyện, tất nhiên phải thanh toán sòng phẳng mới được. Trước đây quý phủ đã đưa hai trăm lượng làm tiểu định, Trương mỗ nay đã trả lại trước mặt mọi người. Vậy kế tiếp, xin Đặng phu nhân cũng nên trả lại những gì thuộc về chúng ta.”
“Lúc trước các ngươi chẳng qua chỉ tặng Dự Nhi một bộ bút nghiên làm đáp lễ mà thôi! Cái thứ không đáng mấy đồng ấy, sớm đã chẳng biết vứt đi đâu rồi!” Đặng phu nhân cười khẩy, lộ rõ vẻ khinh thường.
Rõ ràng là bà ta tham lam nhận lấy trước, nay lại làm như ghét bỏ người khác tính toán chi li.
Đặng Dự nghe vậy, mày càng nhíu chặt, nhưng không nói gì.
Bộ bút nghiên kia, hắn vẫn còn nhớ rõ. Đó là vật hiếm có, vô cùng tinh xảo. Hắn thậm chí vẫn chưa nỡ dùng, còn định chờ đến khi lễ thành nhân mới lấy ra.