Thương Lộc trầm ngâm suy nghĩ.
Vương Thủ Nhân thì lên tiếng: “Trăn Trăn, Đặng công tử từ trước đến nay vốn thân thiết với nhị tỷ của ngươi hơn ngươi một chút, lần này lại đơn độc hẹn gặp, ngươi nhất định phải cẩn thận.”
A Lệ tức giận đến mức mặt đỏ bừng.
“Cô nương, nhị tiểu thư rõ ràng là muốn cạy góc tường của người! Tốt xấu gì cũng là đường tỷ muội, sao nàng có thể có tâm tư xấu xa như vậy? Nàng không sợ bị người ta cười chê sao?”
Đặng công tử quả thực rất tốt, gia thế tốt, diện mạo tốt, học vấn tốt, tính tình cũng nho nhã… Nhưng nhị tiểu thư lại không màng thể diện mà làm ra chuyện như vậy, thật khiến người ta khinh thường.
Trương Mi Thọ thầm nghĩ, Trương Mi Nghiên đương nhiên không sợ bị cười chê.
Đại bá mẫu quả thực tính toán khéo léo, một mặt thúc đẩy nhi tử và nữ nhi thân cận với Đặng Dự, một mặt lại tự mình kết giao cùng Đặng phu nhân.
Đời trước, khi nàng bị bỏng nặng, mẫu thân vì ôm bệnh mà chẳng còn tâm sức quản lý gia sự. Nhị phòng trong ngoài rối như tơ vò, chỉ trong chớp mắt, đại bá nương liền nhân cơ hội cùng Đặng phu nhân âm thầm thương nghị, từ đó tìm cách từ hôn.
Bề ngoài, mọi chuyện được sắp đặt chu toàn, khiến ai nấy đều chung nhận thức rằng Trương Mi Nghiên là người thay thế.
Như vậy, hai nhà đều vẹn toàn. Đặng gia không mang tiếng thất tín bội nghĩa, Trương Mi Nghiên cũng chẳng phải gánh chịu điều tiếng đoạt vị hôn phu của người khác.
Chẳng biết bàn tính trong đại phòng này đã vang dội bao nhiêu năm rồi?
Lúc này, Trương Mi Thọ thậm chí còn cảm thấy, chuyện Trương Nghĩa Linh phóng hỏa e rằng không chỉ đơn giản do Trương Mi Nghiên xúi giục mà thôi…
Đại bá và đại bá mẫu tuy không nói rõ là ai xúi giục, nhưng nghĩ đến những lần ly gián mờ mịt ngày thường, hẳn cũng không phải ít.
Nếu không phải từ nhỏ đã bị những lời ấy thấm dần như mưa dầm thấm đất, Trương Nghĩa Linh đâu đến mức một mực nhằm vào nàng như vậy.
“Hai người các ngươi nghe đây, lời nên truyền thì cứ truyền, nhưng truyền thế nào, phải theo ý ta.” Trương Mi Thọ nhìn Trương Hạc Linh và Trương Duyên Linh, chậm rãi nói.
Hai người nghe vậy, không khỏi có chút mơ hồ.
Như vậy, chẳng phải ngoài chuyện để lộ bí mật, bọn họ vẫn xem như làm theo lời dặn của Nhị tỷ hay sao?
Nhưng sự tình đã đổi khác, liệu có nên bẩm báo lại với Nhị tỷ không?
Thương Lộc giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu Trương Hạc Linh, khóe môi cong lên, cười mà như không cười: “Các ngươi đã bán đứng một đường tỷ, nếu lại bán đứng cả thân tỷ, chẳng phải thành ra hai bên đều không thể lấy lòng?”
Hai tên tiểu tử liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được sự do dự cùng đồng tình.
A Lộc ca ca nói nghe có vẻ rất có lý…
Nhưng bây giờ nếu bọn họ đi tìm nhị tỷ, chẳng phải là tự thú nhận rằng “nhị tỷ, chúng ta đã bán đứng ngươi” sao?
Chuyện ngu ngốc như vậy, ai lại đi làm chứ!
“Nhưng… Nếu vậy, sau này sẽ không còn ai giúp chúng ta viết bài tập tiên sinh giao nữa.” Trương Hạc Linh hạ giọng thì thầm với Trương Duyên Linh.
Nói là nhỏ giọng, nhưng trong phòng này, e rằng không ai là không nghe thấy.
Trương Mi Thọ tức đến mức chân mày khẽ giật.
Trương Hạc Linh và Trương Duyên Linh mới tập viết chữ chưa bao lâu, cái gọi là “việc học” bất quá chỉ là mỗi ngày tô lại hai hàng chữ đơn giản tiên sinh giao mà thôi…
“Này đâu phải yêu thương, rõ ràng là dung túng.” Trương Thu Trì bất đắc dĩ thở dài, trong giọng nói còn mang theo chút tức giận.
Hài tử còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết như vậy là bớt việc, lại không biết đây là sự nuông chiều thái quá. Một khi thói quen này hình thành, lớn lên chỉ e càng lộ rõ tệ hại.