Vương Thủ Nhân cũng âm thầm lắc đầu.
Nói là dung túng đã còn nhẹ.
Gạt cả người nhị phòng, chuyện này không phải là lén lút nuôi thành thói xấu sao?
“Hai vị thiếu gia, các ngươi không thể tự dựa vào chính mình sao?” A Lệ không nhịn được lên tiếng.
Trương Hạc Linh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Dựa vào chính mình? Kia chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.”
Khóe miệng Trương Mi Thọ khẽ giật.
Loại vô dụng này, đúng là được nuôi thành từ bé mà!
A Lệ trợn tròn mắt, không dám tin, chỉ “tặc tặc” hai tiếng, rõ ràng là kinh ngạc đến tột cùng.
Trên đời này lại có người xem bản thân như phế vật đến mức ấy sao?
“Có mắt thì nhìn, có tay thì luyện, có gì mà khó?” Trương Thu Trì nghiêm giọng dạy dỗ, “Phụ thân đọc đủ thứ kinh thư, học phú ngũ xa, chúng ta lẽ nào lại kém cỏi, chưa chi đã tự chê bai bản thân?”
“Ta khi nào tự ghét bỏ mình? Ta nuôi khúc khúc còn rất giỏi nữa kìa.” Trương Duyên Linh căn bản không hiểu ý tứ của hắn.
Trương Thu Trì còn định nói thêm, nhưng bị Trương Mi Thọ cắt ngang.
“Tóm lại, nghe lời ta! Nếu không làm theo, ta có cách trị các ngươi, hiểu chưa?” Nàng dứt khoát mà thẳng thừng tuyên bố.
Hai người tuy không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu.
Bắt nạt kẻ yếu vốn chẳng có tiền đồ, mà đã là điển hình của kẻ không tiền đồ, đương nhiên phải chuẩn bị chu toàn, thiếu một thứ cũng không được.
“Kia… khúc khúc có thể trả lại cho ta không?”
“Chưa được! Các ngươi làm xong chuyện rồi hẵng nói.”
Hai ngày sau.
Sáng sớm khi mặt trời vừa nhô qua đỉnh đầu, không khí đã oi bức ngột ngạt.
Trương Mi Thọ vịn tay A Lệ, gian nan luyện tập bước đi trong sân. Bộ áo sam màu xanh lơ nhạt trên người đã ướt hơn phân nửa.
Ánh nắng vàng rực chiếu lên gương mặt trơn bóng của tiểu nữ hài, mồ hôi lấp lánh càng khiến làn da thêm phần trắng nõn trong trẻo.
Trương Loan bước vào viện, từ xa đã trông thấy nữ nhi dù bước chân loạng choạng, khó nhọc, vẫn cắn răng không chịu dừng lại nghỉ ngơi.
Nàng thoạt nhìn đã mệt đến cực độ, chân mày cau chặt, khẽ cắn môi.
Bộ dáng này tuy có phần cứng cỏi so với tuổi, nhưng lại khiến người nhìn không khỏi mềm lòng, sinh ra thương tiếc và không đành lòng.
Trương Loan bước lên, tự mình đỡ lấy nữ nhi, dịu dàng khuyên nàng nghỉ ngơi một lát.
Trương Mi Thọ toàn thân đã hao tận sức lực, vừa rồi chẳng qua chỉ gắng gượng chống đỡ. Nay vừa dừng lại, cả người liền như bông gòn thấm nước, mềm nhũn vô lực, lại nặng trĩu không sao nhấc nổi.
A Lệ cẩn thận hầu hạ nàng lau người, thay y phục, lại chải tóc gọn gàng.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, A Lệ định bế nàng ra ngoài để cùng Trương Loan trò chuyện, nhưng lại bị nàng ngăn lại: “Không vội. Đỡ ta, từ từ đi.”
Nàng cảm giác trên đùi dường như đã có chút sức lực hơn trước.
A Lệ gật đầu, hơi cúi người xuống, để Trương Mi Thọ có thể tựa một tay lên vai mình, giúp nàng mượn lực dễ dàng hơn.
Trương Mi Thọ được dìu ra ngoài, chậm rãi ngồi xuống ghế dựa.
Trương Loan đứng bên cạnh thở phào một hơi, vui mừng nói: “Trăn Trăn khôi phục rất tốt, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn.”
Trương Mi Thọ cũng thêm phần tin tưởng, khẽ gật đầu. Nàng vừa định sai A Lệ lấy quyển sách Vương Thủ Nhân đưa, mang đến cho phụ thân, thì chợt thấy A Đậu dẫn theo một nha hoàn bước vào.
Trương Loan và Trương Mi Thọ liếc mắt một cái liền nhận ra người vừa hành lễ, đó chính là đại nha hoàn Vân Thư của Hải Đường Cư.
“Nhị gia, nhị phu nhân mời ngài về Hải Đường Cư một chuyến.” Đại nha hoàn nói với vẻ thản nhiên, nhưng trong đáy mắt lại ẩn giấu nét sốt ruột.
Trương Mi Thọ giật thót trong lòng, lo sợ có chuyện xảy ra với Tống thị.