Đến nội dung chính

Chương 54

admin 739 Chữ Cài Đặt

“Ai bảo các ngươi còn cố tình ăn mặc giống nhau?” Trương Mi Thọ có chút chột dạ.

“Hừ, nói cứ như thể nếu chúng ta mặc khác đi thì ngươi có thể phân biệt được vậy!” Trương Duyên Linh cũng tỏ vẻ bất mãn.

“… Trương Duyên Linh!” Trương Mi Thọ bỗng chốc như bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy muốn đánh người, “Ngươi làm sao lại biết chơi khúc khúc* chứ?!”

Nàng vĩnh viễn không quên được chuyện Trương Duyên Linh khi làm tiểu cữu cữu** của Hoàng Đế , chẳng có việc gì cũng mang khúc khúc đến dâng cho Hoàng Đế chơi. Có một lần, ngay giữa buổi lâm triều, Hoàng Đế thả khúc khúc ra đấu, ai ngờ con vật nhỏ lại bất ngờ nhảy đi, khiến cho văn võ bá quan trong điện một phen nháo nhào đuổi bắt… Cảnh tượng khi ấy, thực sự hoang đường đến mức không dám hồi tưởng!
Nàng ghét khúc khúc!

Trương Duyên Linh ngẩn người, kinh ngạc vì bị nàng nhận ra, lại càng sững sờ khi bị rống thẳng vào mặt.

Chính trong khoảnh khắc y còn chưa kịp phản ứng, Trương Mi Thọ đã nhanh tay đoạt lấy chiếc lồng sắt trong tay y.

(*Khúc khúc: tiếng cổ gọi dế mèn)

(**Tiểu cữu cữu: cậu, em của mẹ)

“Nói! Nhị tỷ rốt cuộc đã nói gì? Bằng không, ta liền lấy con sâu này cho ngươi dẫm chết!”

Giọng Trương Mi Thọ lạnh lùng, khí thế bức người.

Nàng biết bản thân không nên tùy ý bộc lộ uy nghi, nhưng đối phó đám trẻ con nghịch ngợm, nếu không dọa một phen thì khó lòng khiến chúng khai ra. Giờ phút này, nàng chỉ mong chuyện này không lan sang những kẻ không liên quan.

Chẳng ngờ, trong mắt đám người Vương Thủ Nhân và Trương Thu Trì, tiểu miêu con dù có xù lông hung dữ đến đâu cũng chỉ là tiểu miêu con mà thôi. Dù giương nanh múa vuốt thế nào cũng chẳng hóa thành lão hổ được.
Không những không khiến ai sợ hãi, bọn họ thậm chí còn cảm thấy buồn cười!

Nhưng Trương Duyên Linh lại sợ đến mức bật khóc…

Nhưng điều khiến hắn kinh hãi không phải Trương Mi Thọ, mà là lo sợ khúc khúc thật sự sẽ bị giẫm chết.

“Duyên Linh, đừng khóc. Cứ để nàng giẫm, chúng ta không thể phản bội Nhị tỷ.” Trương Hạc Linh, với tư thái huynh trưởng, nghiêm nghị nói đầy chính khí.

Nào ngờ, Trương Duyên Linh lại không hề để tâm.

So với Nhị tỷ, điều hắn tuyệt đối không thể phản bội chính là “Đại Tướng Quân” của mình!

“Tam tỷ, mau trả nó lại cho ta…” Trương Duyên Linh vừa khóc vừa cầu xin: “Nhị tỷ chỉ bảo ta và tứ ca chuyển lời đến Đặng công tử mà thôi!”

Nghe đến đây, chân mày Trương Mi Thọ khẽ động.

“Nhị tỷ bảo các ngươi chuyển lời cho Đặng Dự?” Nàng lập tức truy hỏi: “Lời gì?”
“Nhị tỷ nói muốn gặp Đặng công tử một lần, ngoài ra không nói gì khác.” Trương Duyên Linh nhìn “Đại Tướng Quân” đang nhảy loạn trong lồng trúc, sốt ruột đến mức suýt khóc thành tiếng.

Trương Hạc Linh nhìn hắn với vẻ hận sắt không thành thép: “Nhị tỷ vẫn luôn để dành đồ ngon cho ngươi… Nàng dặn chúng ta giữ bí mật, sao ngươi lại có thể bán đứng nàng như vậy?”

“Nhưng ta không thể thấy chết mà không cứu.” Trương Duyên Linh vừa lau nước mắt, vừa nhìn Trương Mi Thọ nói: “Tam tỷ, ta đã nói hết rồi, mau trả đồ lại cho ta.”

Trương Mi Thọ như thể không nghe thấy lời hắn, vẫn trầm ngâm suy nghĩ.

Đời trước, khi Đặng phu nhân từ hôn với nhị phòng, đại phòng lại nhanh chóng nắm lấy cơ hội, Trương Mi Nghiên từ đầu đến cuối chỉ việc ngồi không hưởng lợi, chẳng hề dính líu vào chuyện này.

Nhưng lần này lại khác.

Nàng ta muốn gặp Đặng Dự, rõ ràng trong lòng không yên, bắt đầu sốt ruột.

“Nhị muội vì sao phải gặp Đặng công tử?” Trương Thu Trì đứng bên cạnh, không nhịn được cất tiếng hỏi với vẻ nghi hoặc: “Đặng công tử chẳng phải đã có hôn ước với tam muội sao?”

Để nhị muội nhắn tin hộ Hạc Linh bọn họ, lại còn dặn dò phải giữ bí mật, chuyện này quả thật quá mức khác thường.