Trương Mi Nghiên đi ngang qua Du Viện, bắt gặp Trương Hạc Linh và Trương Duyên Linh.
Hai tiểu nam đồng dung mạo giống hệt nhau, trên đầu chải hai búi tóc nhỏ, vừa đi vừa đùa nghịch ầm ĩ. Một đứa trong tay cầm một chiếc lồng trúc nhỏ, bên trong nuôi một con dế mèn.
Thấy hai đứa trẻ nhìn về phía mình, Trương Mi Nghiên lập tức giấu đi thần sắc nơi đáy mắt, mỉm cười tiến lên.
“Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ.”
Nàng thân mật gọi, đưa tay khẽ xoa đầu tiểu giác của Tiểu Ngũ Trương Duyên Linh.
Hai hài tử ngẩng mặt, vui vẻ gọi: “Nhị tỷ.”
Dù chuyện nhị ca bị dọa đến mất mặt đêm đó vẫn chưa thể phai nhòa trong lòng, nhưng đối với bọn họ, nhị tỷ vẫn trước sau như một thân thiết.
Nhìn hai tiểu hài tử ngây thơ vô tư, Trương Mi Nghiên nắm tay mỗi đứa một bên, né tránh hai gã sai vặt rồi kéo sang góc nhỏ trò chuyện.
Nàng nhanh chóng tính toán trong lòng.
Từ ngày Đặng phu nhân rời đi, vẫn chưa có động tĩnh gì. Mẫu thân sai người gửi thiệp mời nàng đến, nhưng nàng đều lấy cớ thoái thác.
Còn về phía Trương Mi Thọ, tuy không rõ rốt cuộc là bị chuyện cháy chùa Khai Nguyên dọa sợ, hay đã nghe được gì đó từ ai, nhưng hiển nhiên lần này thực sự đã ghi hận nàng.
Xem ra, nhất thời khó có thể lợi dụng như trước nữa rồi.
Điều khiến nàng lo lắng nhất mấy ngày nay, vẫn là chuyện Dự ca ca có thể nghe được gì đó từ Đặng phu nhân, rồi từ đó sinh lòng “hiểu lầm” đối với nàng.
Nếu không sớm hóa giải hiểu lầm này, e rằng ý nguyện gả cho Dự ca ca của nàng sẽ hoàn toàn tan thành mây khói.
Thế nhưng, từ khi Trương Nghĩa Linh bị cấm túc đến nay, Đặng Dự lại chưa từng đặt chân đến Trương gia.
Nghĩ đến đây, lòng Trương Mi Nghiên càng thêm sốt ruột.
Nàng đưa mắt nhìn Trương Hạc Linh và Trương Duyên Linh, giọng điệu vừa như dò hỏi, vừa như dỗ dành.
A Đậu trở về phòng, ghé tai Trương Mi Thọ thấp giọng bẩm báo một câu.
Nghe xong, Trương Mi Thọ liếc nhìn A Đậu thêm một cái.
Từ sau khi bị giáng xuống nhị đẳng nha hoàn, A Đậu chẳng những không chán nản, mà còn càng thêm cẩn trọng, làm việc chu toàn hơn trước.
Không bao lâu, Trương Hạc Linh và Trương Duyên Linh cùng nhau bước đến.
“Tam tỷ.” Hai tên tiểu tử nghịch ngợm thò đầu vào, giọng điệu không quá xa cách nhưng cũng chẳng thể xem là thân mật.
Từ thuở nhỏ, quan hệ giữa Trương Mi Thọ và bọn họ vẫn luôn chẳng tốt cũng chẳng xấu. Trong mắt họ, Trương Mi Thọ là tam tỷ, Trương Mi Nghiên là nhị tỷ, không có gì khác biệt.
Nếu thật sự phải phân biệt, thì hiện tại bọn họ có phần thiên về nhị tỷ hơn một chút…
Dẫu sao nhị tỷ thường xuyên cùng bọn họ chơi đùa, cho họ đồ ngon, lại chưa từng lớn tiếng trách mắng.
Không giống tam tỷ, mỗi khi đến mùa hè ăn dưa hấu, luôn tìm cách tránh mặt bọn họ, một mình trốn trong phòng ăn vụng, còn nghiêm trang nói rằng trẻ con ăn dưa sẽ đau bụng… Nhưng rõ ràng chính nàng cũng chưa phải người lớn mà!
“Vừa rồi nhị tỷ ở bên ngoài, lén lút nói gì với các ngươi?” Trương Mi Thọ vừa mở miệng liền hỏi thẳng.
Trương Hạc Linh và Trương Duyên Linh kinh ngạc nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng lắc đầu.
Vừa vặn đánh xong một ván, Trương Mi Thọ buông bài trong tay, đau đầu nhìn bọn họ.
Nàng định gọi tên một người trước, nhưng đến khi mở miệng lại không sao nhớ ra được.
Nàng vẫn luôn không hiểu, vì sao hai người lớn lên giống nhau như đúc, lúc nhỏ lại khó phân biệt tuổi tác nhất, còn nhất quyết phải mặc y phục giống hệt nhau.
Trương Hạc Linh thấy nàng muốn nói lại thôi, lập tức tức giận: “Ngươi lại phân không rõ chúng ta nữa! Nhị tỷ lần nào cũng nhận ra ngay!”
Xem đi, chỉ riêng điểm này thôi cũng không bằng nhị tỷ.