Đến nội dung chính

Chương 143

admin 923 Chữ Cài Đặt

Hôm nay, nàng nghe được tin rằng phụ thân đã quyết định gả nàng cho Lễ Bộ Tả Thị Lang đương triều, một người đã hơn bốn mươi tuổi, với ý định làm tục huyền!

Nàng mới chỉ mười bốn tuổi, sao có thể cam lòng gả cho một người lớn tuổi như vậy?

Nghĩ đến đó, nàng cảm thấy vừa sợ hãi vừa tức giận, nước mắt bất giác rơi xuống từ hốc mắt.

Khi nàng đang lặng lẽ khóc thút thít, bỗng nhiên từ phía sau vang lên những bước chân. Nàng tưởng là nha hoàn tìm được mình, liền vội vàng dùng tay áo lau khô nước mắt, không muốn ai thấy mình yếu đuối.

Nhưng tiếng bước chân đột nhiên im bặt, không tiếp tục tiến lại gần. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng, với âm điệu quen thuộc vang lên, khiến Trương Mi Nhàn lập tức cảnh giác.

Trương Mi Nhàn khẽ giật mình, dường như là thanh âm của Liễu thị!
Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy bứt rứt khi nghĩ đến việc gọi Liễu thị là mẫu thân.

Dù thanh âm kia rất nhỏ, gần như nàng không thể nghe rõ người kia đang nói gì, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng đã xác định được đó chính là Liễu thị, không thể nào nhầm lẫn.

Theo bản năng, Trương Mi Nhàn đứng dậy, bước chậm rãi về phía nơi phát ra thanh âm, mong muốn nghe rõ hơn những lời nói đó.

Bầu trời đã tối, xung quanh hồ sen vắng lặng, không một tiếng động. Liễu thị lại lén lút nói chuyện với ai đó, điều này chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp!

“Nếu không, việc này chẳng khác gì phá hủy lòng người… Dù thế nào đi nữa, ta nhất quyết không đồng ý. Mong đại phu nhân tự trọng, đừng đến tìm ta nữa.”

Một giọng nói từ sau bụi trúc bên ngoài hồ sen lọt vào tai Trương Mi Nhàn.
Giọng nói này cũng là của một nữ nhân, nhưng nàng nhất thời không thể nhận ra là ai.

Nhưng không thể phủ nhận, người này hẳn cũng là người Trương gia… Có lẽ là một trong những hạ nhân trong viện?

Nhưng cách nói chuyện cứng rắn như vậy, lại không giống với kiểu của hạ nhân tầm thường.

Và còn nữa, Liễu thị đã làm gì mà người này không chịu đáp ứng?

Trương Mi Nhàn càng lúc càng tò mò, lòng dạ không yên. Nàng nghĩ đến việc sẽ len lỏi qua đám trúc để nhìn rõ hơn dung mạo và thân phận của người đối diện, nhưng trúc rậm rạp, trời lại đã tối, nàng hoàn toàn không thể nhìn thấy gì.

Liễu thị lại cười lạnh hai tiếng.

“Trước mặt ta, ngươi còn ra vẻ trong sạch cao thượng làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng mình là người trong sạch, không vướng bụi trần? Ngươi tự xem lại mình đi, có khác gì một người trong nhị phòng đâu? Cả nhị phòng người ta còn chẳng xem ngươi ra gì! Huống hồ, ta chỉ là bảo ngươi làm một việc nhỏ mà thôi!”
Đối phương im lặng, không đáp lại.

Liễu thị lại ngữ khí lạnh lùng, mang theo uy hiếp: “Ngươi đừng quên, năm đó ngươi làm thế nào mà leo lên giường của hắn! Ta cứu ngươi, ngươi còn nhớ sao? Nếu không có ta, mấy năm nay ngươi đã bị Tống thị giày vò đến chết đi sống lại rồi! Bây giờ, Tống thị cho ngươi chút sắc mặt, ngươi lại cho rằng, nàng sẽ cứ thế mà để ngươi sống yên ổn sao? Ngươi đừng có mơ!”

Trương Mi Nhàn nghe mà trong lòng chấn động.

Nhị phòng người?

Thiếp?

Chẳng lẽ, người trước mặt này là Miêu di nương?

Miêu di nương và Liễu thị từ trước đến nay không hề có chút giao thiệp nào. Mặt ngoài, thậm chí họ chưa từng trao đổi một câu nói. Trong phủ, có lẽ không ai có thể liên hệ hai người này với nhau!

Liễu thị rõ ràng là đang kích động Miêu di nương và nhị thẩm đối nghịch với nhau…

Vậy bà ta làm vậy để làm gì?

Chẳng lẽ vì chuyện giữa nhị muội và Đặng Dự, hoặc là vì gần đây phụ thân và nhị thúc không quan tâm đến bà ấy?

Trương Mi Nhàn cố gắng suy đoán mọi chuyện, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gọi vang lên.

“Đại cô nương, ngài có ở trong vườn không? Nếu có, mau trả lời nô tỳ một tiếng!”

Đó là giọng của Thanh Mai, nha hoàn của nàng, chắc chắn đang tìm nàng rồi.

Trương Mi Nhàn lập tức cảm thấy lo lắng. Không chỉ là không dám đáp lại, mà ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không dám phát ra.

Theo tiếng gọi của nha hoàn, ánh sáng từ đèn lồng le lói chiếu qua đám bụi hoa từ xa, tựa hồ đang tiến lại gần nơi nàng ẩn nấp.

“Ta hôm nay không phải muốn cùng ngươi thương lượng chuyện gì. Nếu ngươi nghe lời, ta sẽ bảo đảm ngươi và nhi tử của ngươi có thể yên ổn sống ở Trương gia. Nhưng nếu ngươi có ý đồ khác, ta sẽ có cách khiến ngươi hiểu rõ… Ngươi và nhi tử của ngươi giống như những con kiến dưới bàn tay, chẳng có gì phân biệt!”