Hội hoa của Nhân Hòa Công Chúa?
Đó chính là dịp mà những cô nương trong kinh thành, từ những gia đình danh giá cho đến các nữ nhân bình thường, đều mong muốn được tham gia. Mỗi năm, hội hoa đều là dịp để các cô nương khoe sắc, khoe tài, còn những người may mắn được mời thì danh tiếng có thể vươn xa. Đó chẳng phải là cơ hội hiếm có sao?
“Chuyện lớn như vậy, sao ngươi lại không nói sớm?” Tống thị có chút lo lắng, bèn hỏi ngay: “Ngươi đã đồng ý rồi sao?”
Trương Mi Thọ lắc đầu.
“Chúng ta không phải định đi thăm nhà ngoại sao?” Nàng hỏi lại, giọng điệu vẫn bình thản.
“Đi thăm nhà ngoại sao phải vội vã?” Tống thị hơi bất mãn, có chút cáu kỉnh nói: “Nếu có thể may mắn tham gia hội hoa của Nhân Hòa Công Chúa, dù chỉ là thêm một chút thời gian, thì có gì đáng ngại đâu?”
Mặc dù Trương gia và Đặng gia đã từ hôn, những người sáng suốt đều có thể nhìn ra sai lầm từ phía Đặng gia, nhưng đối với một cô nương như Trương Mi Thọ, việc từ hôn lại không phải là điều dễ nói. Một khi chuyện này được công khai, nó cũng chẳng phải là việc dễ nghe.
Nếu có thể tham gia hội hoa của Nhân Hòa Công Chúa, lại có thể tiếp xúc với Tần gia cô nương, thì chuyện này lại khác hẳn!
Điều này sẽ có lợi cho thanh danh của Trương Mi Thọ, thậm chí còn giúp ích rất nhiều cho việc hôn nhân sau này của nàng.
Trương Loan cũng nghe nói về hội hoa do Nhân Hòa Công Chúa tổ chức mỗi năm. Mặc dù không thể so với sự ưa chuộng của Tống thị, hắn vẫn cảm thấy đây là một cơ hội có lợi mà không hại gì, vì vậy mới nói: “Nếu đã có cơ hội, Trăn Trăn không ngại đi cùng một chút, học thêm chút kiến thức, kết giao thêm vài người bạn cũng tốt.”
Tống thị nghe vậy, mặt mày sáng rỡ, liền đáp: “Nghe lời mẫu thân, muốn đi thì đi thôi. Đây cũng là để Đặng gia và những người thân thuộc của ngươi nhìn nhận, chúng ta hiện giờ cũng không thua kém ai đâu!”
Được phu quân yêu thương lại có cơ hội xuất hiện trước mặt mọi người, lại thêm nữ nhi được Tần gia cô nương mời tham dự hội hoa của Nhân Hòa Công Chúa, Tống thị cảm thấy cực kỳ vinh dự, tâm trạng cũng trở nên phấn chấn.
Trương Mi Thọ thật sự không nghĩ rằng phụ mẫu sẽ phản ứng mạnh mẽ đến vậy. Trong trí nhớ của nàng, đây là lần đầu tiên thấy mẫu thân có bộ dạng như thế.
Đúng là, mẫu thân có chút tự hào, nhưng thử hỏi ai không có chút tự hào? Đặc biệt là Tống thị, người từ nhỏ đã được sủng ái, quen thói sống trong sự nâng niu của người khác, nên tính cách cũng có phần kiêu ngạo và cứng cỏi.
Giờ khắc này, Trương Mi Thọ không chỉ không cảm thấy Tống thị có gì không ổn, ngược lại còn cảm thấy rất vui mừng. Bởi vì trong lòng nàng, chính sự kiêu ngạo và lòng tham thắng thua của Tống thị như thế lại cho nàng một cảm giác như đang dần thức tỉnh, sống lại một cách rõ ràng.
Đây rõ ràng là chuyện tốt!
“Ngày mai chuẩn bị chút lễ vật cho Trăn Trăn, rồi bảo nó đến Tần gia, gặp Tần cô nương, bảo nàng đồng ý cùng đi tham gia hội hoa.”
“Mẫu thân, không cần đâu.” Trương Mi Thọ trong lòng vừa buồn cười vừa cảm thấy khó xử, nhìn Tống thị rồi nói: “Tần tỷ tỷ là người tự do, nàng không thích ai nịnh nọt hay làm vừa lòng người khác. Chúng ta như vậy, ngược lại không tốt.”
Lẽ ra nàng chỉ thuận miệng nói vài lời để khuyên nhủ, không ngờ lại khiến Trương Loan gật đầu đồng ý: “Trăn Trăn nói đúng, chuyện của hài tử, chúng ta làm người lớn không nên quá can thiệp.”
Tống thị nghe vậy, muốn mở miệng phản bác, nhưng Trương Loan lại cười và tiếp lời: “Hội hoa tổ chức vào cuối tháng, đó không phải chuyện nhỏ. Nếu Tần cô nương thật lòng mời Trăn Trăn cùng đi, chắc chắn nàng sẽ mời chính thức. Còn nếu chỉ là thuận miệng nói vậy, thì không cần quá lo lắng. Chúng ta đi theo, chẳng phải sẽ làm cho Tần cô nương khó xử sao? Đến lúc đó, nếu chẳng may Trăn Trăn lỡ sai sót hay vô tình đắc tội ai, chẳng phải lại gây thêm phiền phức?”
Trong buổi trò chuyện, Trương Loan đã thành công thuyết phục Tống thị, đồng thời khiến Trương Mi Thọ nhận ra sự suy nghĩ kín đáo và chu toàn của phụ thân, từ đó có cái nhìn mới mẻ hơn về ông.
Khi cả gia đình còn đang trò chuyện, bên ngoài, bóng tối đã dần buông xuống, đêm đến.
Trương Mi Nhàn, đại cô nương của Trương gia, lúc này đang ngồi một mình trong hậu hoa viên gần hồ sen, lòng đầy phiền muộn. Nàng ngồi đó, hờ hững nhặt lên những viên đá nhỏ bên đường và ném vào hồ.