Liễu thị vừa dõi mắt quan sát xung quanh, vừa vội vã nói xong những lời đó.
Trương Mi Nhàn nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ nhanh chóng rời đi, liền hướng về một phương khác mà lặng lẽ bước đi.
Nha hoàn đã thắp đèn trở lại, Trương Mi Nhàn vốn định bước ra ngoài, nhưng sau khi suy nghĩ một lát, nàng lại dừng lại động tác.
Liễu thị lại có mối quan hệ với Miêu di nương, vậy thì trong Trương gia này, có bao nhiêu chuyện mà nàng không thể tưởng tượng ra được?
Thanh Mai, nhìn như người trung thành, nhưng phụ mẫu của nàng lại làm việc cho Liễu thị…
Hôm nay Liễu thị biết Thanh Mai tới tìm nàng, sau khi công việc xong, khó mà tránh khỏi việc hỏi Thanh Mai đã tìm nàng ở đâu. Nếu nàng bị phát giác chuyện nghe lén, hậu quả khó mà lường trước.
Nghĩ đến đó, Trương Mi Nhàn cảm thấy mồ hôi trên trán càng lúc càng ướt, và càng là mồ hôi lạnh.
Nàng cúi thấp người, cố gắng ẩn mình dưới tàng cây tùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Mai bước từng bước tiến về phía hồ sen.
“Kỳ quái, cả phủ tìm khắp nơi, rốt cuộc đại tiểu thư có thể đi đâu được?” Thanh Mai vừa lẩm bẩm vừa mang đèn, hướng về phía tùng cây mà đi.
Nàng luôn làm việc rất thận trọng, nhưng lúc này, sự thận trọng ấy lại khiến Trương Mi Nhàn cảm thấy tim mình như muốn nghẹn lại trong cổ họng.
Ánh sáng từ ngọn đèn mỗi lúc một gần…
Trương Mi Nhàn vừa mới nhận ra rằng có lẽ mình sẽ bị phát hiện, thì bỗng nhiên thấy Thanh Mai dừng bước lại.
Khu vực gần đường và rừng trúc đều đầy những viên đá lớn nhỏ, nơi này ngày thường ít người lui tới, cỏ rêu xanh mọc phủ kín, ướt sũng.
Thanh Mai liếc mắt nhìn về phía trước, có lẽ nàng cảm thấy rằng đại tiểu thư không thể nào trốn mà không trả lời mình, nên không tiếp tục tiến lên nữa. Nàng quay người, hướng đi chỗ khác.
Dù vậy, Trương Mi Nhàn vẫn không dám lập tức bước ra, mà kiên nhẫn đợi thêm một lúc, đến khi chắc chắn Thanh Mai đã đi xa, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.
Một cơn gió đêm thoảng qua, khiến nàng cảm nhận được sự mát mẻ, nhưng cái nóng mùa hè dường như chẳng còn quan trọng nữa.
Nàng đứng dậy, trong lòng không yên, suy nghĩ về nhiều điều, và chẳng hề để ý tới bước chân của mình. Khi nàng mải miết suy nghĩ, không chú ý dưới chân, một bước đi không cẩn thận khiến nàng bị trượt, thân hình lảo đảo, rất nhanh liền hướng về hồ sen mà ngã vào!
Trương Mi Nhàn không kịp thốt lên tiếng sợ hãi, người đã rơi xuống nước!
Tiếng “Bùm” vang lên trong không gian tĩnh lặng, làm xao động khắp bốn phía, và tiếng la hét hoảng loạn của nữ hài vọng ra: “Cứu, cứu mạng…!”
So với việc sợ hãi bị phát hiện trước đó, lúc này Trương Mi Nhàn chỉ mong sao Thanh Mai có thể quay lại cứu nàng.
Sự sợ hãi lan tỏa, khiến Trương Mi Nhàn đến cực điểm, giãy giụa trong vô vọng. Nàng đưa tay ra, vội vã nắm lấy những lá sen nổi trên mặt nước, nhưng những vật đó mỏng manh và yếu ớt, không thể giúp nàng chút nào, ngược lại còn làm nàng càng thêm lún sâu, kéo chân nàng chìm dần xuống.
Khi nàng cảm thấy tuyệt vọng, bỗng dưng tiếng bước chân vang lên gần kề.
Trương Thu Trì, nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của nữ hài tử, lòng nóng như lửa đốt, muốn lao xuống nước cứu người, nhưng vấn đề là hắn vốn không biết bơi!
Trong lúc hoảng loạn, hắn vội vã dùng tay chân tìm kiếm, rồi vớ được một nhánh cây trúc, nắm chặt lấy, hướng về phía mặt nước mà vung mạnh!
“Mau nắm lấy, ta kéo ngươi lên!” Thiếu niên lớn tiếng hô.
Trương Mi Nhàn gần như không còn sức lực, hai tay buông thõng, chỉ có thể yếu ớt nổi lên trên mặt nước, muốn với tay ra nắm lấy nhánh trúc, nhưng nàng căn bản không thể chạm tới.
Trương Thu Trì thấy thế, tim như thắt lại, không chút do dự vươn tay, vội vàng nhảy vào hồ sen!
Hắn nghĩ rằng nước ở đây sẽ không quá sâu, nên với hy vọng may mắn, hắn bám lấy nhánh trúc, dùng sức nổi lên, hướng về phía nàng đang giãy giụa mà tiến tới.
Nữ hài tử trong chiếc váy hồng nhạt, như một cánh bướm bị gãy cánh, lảo đảo giữa dòng nước.
Trương Thu Trì vừa mới chạm vào một cánh tay nàng, đang muốn kéo nàng lên bờ, thì bỗng cảm thấy thân thể nàng nặng như ngàn cân, như một tảng đá đè lên, khiến hắn suýt nữa cũng bị kéo xuống!
Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn hoàn toàn mất thăng bằng, cơ thể lảo đảo, chìm xuống theo.
Mặc dù trong lòng tràn đầy quyết tâm cứu người, nhưng khi hắn đã ngập trong nước, cảm giác lạnh lẽo và tanh hôi bao trùm lấy hắn.