Nhưng rốt cuộc làm sao có thể cứu được đây?
Trương Mi Thọ nhìn những nha hoàn, gã sai vặt và tiểu đồng đang hoảng loạn, đông đảo đến mức không thể phân biệt rõ ràng. Những người này có thể nói là không có chút hiệu quả nào, chỉ cần tùy tiện kéo một người ra, đều là những kẻ chỉ biết hành động một cách vụng về, không có chút sức mạnh hay kĩ năng nào.
Cứu người thì trước hết phải bảo vệ bản thân, thế nhưng lao ra lúc này rõ ràng không phải là một lựa chọn khả thi.
Lòng nàng nóng vội muốn cứu người, Trương Mi Thọ vô thức sờ vào tay áo, cảm nhận vật cứng trong đó.
Đó chính là chiếc tay nỏ mà nàng mới lấy được từ Miên Hoa hôm nay, vốn dĩ nàng giấu nó trong người để phòng khi cần dùng đến trong tình huống khẩn cấp vào đêm nay.
Chiếc tay nỏ đơn giản này do chính Miên Hoa chế tác, bên trong bí mật chứa hơn mười chiếc mũi tên. Trước khi ra ngoài, Trương Mi Thọ đã thử sử dụng nó một lần, rất rõ ràng, chiếc tay nỏ này tuy nhẹ nhàng và dễ sử dụng, nhưng sát thương không quá lớn.
Nhưng lúc này, nàng cũng không cần một vũ khí có lực sát thương mạnh mẽ. Chỉ cần có thể bắn trúng là đủ!
Nàng tha thứ cho chính mình vì không thể dám mạo hiểm làm anh hùng, chỉ có thể nấp phía sau, lặng lẽ bắn ra vài mũi tên lạnh giá, như một hành động nho nhỏ đầy thiện ý.
“Cô nương, lần này có cứu được ngươi hay không, ta cũng không dám chắc. Nếu cứu được, ngươi đừng quên cảm ơn, còn nếu không cứu được, thì đừng trách ta, chúng ta chỉ có thể cầu may mà thôi!”
Trương Mi Thọ cố gắng trấn định, nhắm chuẩn một mũi tên, nhắm vào thân ảnh nữ nhân đang bị trói buộc, rồi nhẹ nhàng nhấn cò.
“Đốc…”
Tiếng của đoản tiễn cực kỳ nhỏ, như một tiếng thở nhẹ, nhưng lại làm lòng người thêm phần căng thẳng trong bóng tối. Tuy nhiên, chẳng ai để ý đến mũi tên lén lút lao về phía nam nhân, xé rách không gian tĩnh lặng của đêm.
Vì một chút sai sót về phương diện chính xác, Trương Mi Thọ phải liên tiếp ba lần bắn mới nghe thấy tiếng kêu đau đớn của nam nhân.
Cơn đau ấy không chỉ khiến hắn cảm thấy xót xa, mà còn khiến hắn hoảng loạn. Hắn theo bản năng đưa tay chạm vào vết thương ở đùi phải, nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh, cảnh giác nhìn ngó bốn phía.
“Ai!”
Hắn cắn răng, rút mũi tên ra khỏi vết thương mà không chút do dự, máu tươi lập tức trào ra ngoài.
Ngay khi hắn làm vậy, một mũi tên khác lại xuyên qua ngực hắn!
Mũi tên đó cực kỳ đau đớn, trúng vào chỗ yếu hại nhất, nam nhân kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình không tự chủ được run rẩy, ánh mắt dần dần chuyển sang hoảng loạn.
Hắn hoảng hốt không chỉ vì tình cảnh nguy hiểm của bản thân, mà còn vì nỗi sợ hãi đối với kẻ địch không rõ thân phận, cùng với việc hành vi giết chóc của mình đã bị lộ tẩy.
“Quan sai đại nhân, chính là hắn! Ta tận mắt trông thấy hắn giết người!”
Giọng nói nam nhân lộ ra sự hoảng hốt, kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó, một thanh âm trong trẻo, vang dội, đầy tự tin liền cất lên.
Theo sau là giọng của một thiếu niên: “Đúng vậy, chính là hắn, ở ngay đó!”
“Mau bắt hắn về nha môn, trị tội!” A Lệ phản ứng kịp, lập tức lớn tiếng chỉ huy.
Gã sai vặt lúc này theo kế của Thương Lộc vội vàng đốt sáng phong đăng, ánh sáng le lói bùng lên trong đêm tối.
Trong khoảnh khắc, nam nhân kia bị tiếng la hét khắp nơi và ánh sáng của đèn lồng chói mắt đẩy tới mức cực điểm. Hắn cảm thấy như tim mình bị đập mạnh, cơn hoảng loạn trào dâng.
Lòng dạ bất an, làm chuyện trái với đạo lý, lại còn bị vướng phải tình huống nguy hiểm, khi nghe được tiếng bước chân quan sai gần kề, hắn chẳng còn thời gian suy nghĩ gì khác. Hắn vội vã quay người, chạy dọc theo con đường nhỏ ven bờ sông, tìm cách thoát thân.
Khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất nơi cuối bờ sông, Trương Mi Thọ và mọi người mới nhẹ nhàng thở phào.
“Cô nương, hắn chạy rồi!” A Lệ biểu tình như muốn khóc lại như cười, rõ ràng là đã bị dọa sợ đến mức hồn bay phách lạc, nhưng vẫn không dám bộc lộ cảm xúc trước mặt Trương Mi Thọ.
Vương Thủ Nhân thở dài một hơi nhẹ nhõm, ánh sáng từ phong đăng chiếu lên mặt hắn, hắn khẽ liếc nhìn Trương Mi Thọ một cái, ánh mắt mang theo suy tư.
“Trăn Trăn, ngươi mới vừa rồi thật là giỏi lắm…” Hắn, một nam nhân đường đường, vậy mà cũng bị dọa cho mềm nhũn cả chân, còn Trăn Trăn thì có thể tỉnh táo nghĩ ra cách cứu người, điều này rốt cuộc là làm sao mà có thể chứ?
Với sự can đảm như vậy, thật sự phải chịu hắn một lễ bái!
“Ít nhiều các ngươi phối hợp thật tốt!” Trương Mi Thọ đứng dậy, lên tiếng.
Lúc nãy, nàng đã thấy rõ cảnh nam nhân kia sợ hãi đến mức suýt mất kiểm soát, nhưng khi Trăn Trăn mở miệng, mọi người lập tức hiểu ý, phối hợp ăn ý mà cùng nhau tạo ra thế trận, điều này không phải là chuyện mà những đứa trẻ thông thường có thể làm được, mà là một biểu hiện của sự dũng cảm và sáng suốt không bình thường.
Thương Lộc khẽ kéo tay áo Trương Mi Thọ, nói: “Chúng ta mau đi xem cô nương kia thế nào.”