Nam nhân một quyền hung hãn đấm mạnh vào thân cây liễu, nữ nhân kinh hãi thốt lên, vội vàng lao đến ngăn lại tay hắn, nước mắt rơi đầy.
“Nàng rốt cuộc có đi hay không?” Nam nhân hỏi, giọng điệu đầy tức giận.
Nữ nhân vội vàng tránh tầm mắt của hắn, đôi mắt đẫm lệ, chậm rãi lắc đầu.
“Cẩn lang, ta thật sự không thể đi. Chàng cũng không thể đi, tổ phụ của chàng tuổi cao, sao có thể không có ai phụng dưỡng bên cạnh?”
“Nàng lại trách ta bạc tình, vô nghĩa?” Lời nói như mũi dao đâm vào điểm yếu của nam nhân, khiến hắn tức giận, một tay đẩy nàng ra, trầm giọng quát: “Lúc trước nàng đã đồng ý với ta, sẽ cùng nhau bỏ trốn, chạy xa đi thật xa! Giờ sao lại nói những lời này? Nàng đừng nghĩ ta không hiểu, nhà nàng cố tình thúc giục nàng thành thân, nàng rõ ràng đã thay lòng, còn đến đây giảng cho ta cái gì trung hiếu, nhân nghĩa!”
Nữ nhân nhìn nam nhân mất khống chế, trong lòng đã thất vọng nhưng lại càng kiên định.
“Chàng nếu đã nghĩ như vậy, ta cũng không biết nói gì thêm.” Nữ nhân bước lùi, bóng dáng lướt qua cành liễu, như một hình ảnh mờ ảo, yếu đuối nhưng lại kiên quyết, lời nói chậm rãi nhưng chắc chắn: “Ban đầu, chúng ta hiểu nhau là vì chí hướng tương đồng, vì mục tiêu chung. Nhưng nay, chúng ta đã khác biệt quá xa, ta không thể khuyên chàng, để rồi phí thời gian chỉ làm tổn thương nhau mà thôi.”
Nam nhân im lặng, thanh âm đột ngột hạ xuống, như bị lời nói của nàng đâm vào sâu tận trong lòng.
“Nàng ý tứ là thế nào?”
“Từ nay về sau, vĩnh viễn không gặp lại, chỉ xem như chưa từng quen biết mà thôi.” Nữ nhân thanh âm bi thương, nhưng lại không chút dao động.
Nam nhân đứng sững, thân thể thoáng cứng lại, sau đó kịch liệt run rẩy.
“Nàng nói vậy là lời thật sao?” Hắn gần như gằn từng chữ hỏi: “Nàng sẽ không hối hận chứ?”
Nữ nhân không còn lời nào để nói, chỉ khẽ nhắm mắt, thở dài.
“Cẩn lang, duyên phận của chúng ta đã tận, từ đây chia lìa.”
Nàng vừa dứt lời, liền quay người.
Nhìn theo bóng dáng nàng, nam nhân bỗng ngẩng mặt, cười lớn.
“Ha ha ha ha…”
Tiếng cười ấy, chẳng khác gì tiếng khóc, tựa như muốn kìm nén mà không thể, lại như muốn buông thả tất cả.
Trương Mi Thọ và mấy người xung quanh đều cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu.
Vốn tưởng rằng cảnh tượng này sẽ kết thúc trong những tiếng thổn thức, thì bỗng nhiên, bên tai lại vang lên tiếng rên rỉ của nữ nhân.
Ngay sau đó, là giọng nam nhân nghiến răng nghiến lợi, như muốn nuốt chửng tất cả.
“Nàng hôm nay đã phụ ta, thì đừng trách ta không nhớ tình xưa! Thượng Nương, ta đã sớm nói với nàng. Ta sẽ không để nàng gả cho kẻ khác! Nàng sao lại quên lời ta đã nói?”
Khi nam nhân nói chuyện, Trương Mi Thọ chỉ thấy bóng dáng nữ nhân bỗng nhiên ngã gục xuống đất.
Nam nhân trong tay ném mạnh một viên đá xuống sông, tạo ra tiếng “đông” vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.
Tất cả xảy ra quá nhanh, khi Trương Mi Thọ cùng những người còn lại kịp phản ứng, thì trong lòng bọn họ chỉ còn lại sự hoảng hốt và kinh ngạc.
“Cô… Cô nương… Hắn… Hắn giết người rồi!”
A Lệ run rẩy như cành liễu trong gió, thanh âm lắp bắp không ngừng.
Vương Thủ Nhân và Thương Lộc cũng đều mặt mày trắng bệch, sắc mặt như tro tàn.
So với những hài tử bình thường, bọn họ tuy đã trải qua không ít chuyện, nhưng chưa từng gặp phải tình cảnh đáng sợ đến vậy.
Lúc này, Trương Mi Thọ lại có vẻ bình tĩnh một cách lạ thường.
Nàng, từng với thân phận Thái Hậu, đã quen với sự lạnh lẽo và tàn nhẫn của triều đình, nhưng cảnh tượng trước mắt không khiến nàng hoang mang, chỉ khiến lòng nàng dâng lên một cơn phẫn nộ mãnh liệt.
So với nỗi sợ hãi, lúc này nàng chỉ cảm thấy phẫn uất.
Bỏ trốn không thành, liền muốn tước đoạt mạng sống của cô nương, nam nhân này quả thực đã ích kỷ và cực đoan đến mức tận cùng!
Trong ánh mắt của nàng, nàng thấy nam nhân, sau khi lấy lại tinh thần, hoảng loạn vứt bỏ áo ngoài, rồi lăn lộn mang theo hai tảng đá nặng trĩu đến bên cạnh nữ nhân.
Hắn muốn nhấn chìm người vào đáy sông sao?
Không, vừa rồi hắn từ sau lưng tập kích cô nương kia, dùng một tảng đá tấn công. Một cú kích như vậy, không chắc có thể làm cô nương ấy mất mạng… Nói cách khác, cô nương kia có thể vẫn còn hơi thở, hoặc chỉ bị ngất đi. Nhưng giờ đây hắn lại tính toán đem người sống chìm dưới đáy sông sao?
Nếu nói hành động vừa rồi là do tâm can đau đớn, lòng bi thống dẫn đến việc đầu óc mất lý trí, thì hiện giờ, rõ ràng người kia vẫn còn sống, mà lại muốn đem người ấy chìm xuống, đó mới thực sự là hành động của kẻ mưu sát đích thực!
Cô nương kia hết lòng khuyên bảo hắn, nhưng hắn không nghe, chỉ khi nhắc đến việc ai nấy đường đi, hắn lại trở nên yếu đuối, mâu thuẫn, không thể hiểu nổi. Trên đời này sao lại có kẻ vô nhân tính đến vậy?
Tâm tư xoay vần, ngàn vạn điều suy nghĩ, kỳ thực chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Trong khoảnh khắc ấy, Trương Mi Thọ đã đưa ra quyết định…
Cứu người!