Lần này, để đền bù cho hành động thiếu anh dũng trước đó, Vương Thủ Nhân dẫn theo gã sai vặt đi về phía trước.
Dưới gốc cây liễu, nữ nhân ngã xuống đất, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nhắm chặt, vẻ mặt có chút nhíu lại, có thể thấy rõ nàng vẫn còn tỉnh táo.
Đôi tay nàng đã bị nam nhân buộc chặt sau lưng, quần áo phủ lên hai viên đá nặng trĩu. Tình huống này, nếu như Trương Mi Thọ không kịp ra tay ngay lúc đó, có lẽ một sinh mạng trẻ trung đã bị nhấn chìm dưới dòng sông Tây Tào.
Nghĩ đến đây, Trương Mi Thọ cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ sau lưng lan ra.
Tuy nhiên, nàng nhớ lại chuyện đời trước, khi Trương Thu Trì gặp nạn ở nơi này, nàng đã nghe nói có một nữ nhân khác cũng đã chết dưới sông Tây Tào vào đêm đó.
Nhưng nhìn vào những viên đá nặng trĩu, nàng đoán rằng mọi chuyện dường như đã rõ ràng.
Nếu thi thể chìm dưới đáy sông, không ai có thể biết, có lẽ gia đình của nàng sẽ mãi mãi không hay biết điều gì xảy ra vào đêm nay.
A Lệ đã giúp nữ nhân cởi bỏ dây buộc trên tay.
Vương Thủ Nhân đưa đèn dầu chiếu sáng vào khuôn mặt nữ nhân, khẽ “Ừ” một tiếng, không khỏi suy tư nói: “Cô nương này, ta cảm thấy hình như có chút quen mắt, các ngươi có nhận ra nàng không? Có phải đã gặp ở đâu đó rồi không?”
Nàng xuất hiện bên bờ sông Tây Tào, nơi có thể là khu vực của những người dân quanh vùng.
Khi nghe Vương Thủ Nhân nói vậy, Trương Mi Thọ cũng không khỏi nghiêm túc quan sát dung nhan nữ nhân trước mắt.
Thiếu nữ này ước chừng mới mười bốn tuổi, khuôn mặt trái xoan thanh tú, ngũ quan đoan trang, khí chất dịu dàng, tao nhã.
Quả thực có chút quen mắt…
Nhưng chuyện này đã cách mấy chục năm rồi, nếu không phải là người rất quen thuộc, nàng thật sự không thể nhận ra được.
Cuối cùng, chính A Lệ mới nhận ra người này.
“A… Đây không phải là Tần gia đại cô nương sao!”
“Tần gia đại cô nương? Đúng rồi, đúng rồi… Ta sao lại quên mất!” Vương Thủ Nhân bừng tỉnh nói.
Thấy Trương Mi Thọ có chút ngơ ngác, A Lệ lại tiếp lời: “Cô nương, đây chính là trưởng nữ Tần gia đối diện phủ chúng ta. Ngài không nhận ra sao?”
Tần Vân Thượng từ nhỏ đã là tấm gương tiểu nương tử trong Tiểu Thời Ung phường, dung mạo thanh nhã, khí chất xuất trúng. Nàng hiền hậu, ôn nhu, tri thức uyên bác, mọi việc nữ công đều hoàn hảo, luôn được cha mẹ và người khác khen ngợi như một tấm gương sáng cho các tiểu nương tử.
Trương Mi Thọ cũng đã từng nghe tổ mẫu và mẫu thân mình thường xuyên nhắc đến: “Ngươi nhìn xem cô nương nhà đối diện, Tần gia tỷ tỷ sao mà hiền thục như vậy, còn ngươi thì sao?”
Trương Mi Thọ thoáng chốc đứng sững.
A, việc cứu nàng không quan trọng, nhưng sao lại đưa mình trở lại cơn ác mộng thuở nhỏ!
Nàng nhớ rất rõ, đời trước, thiếu nữ tài sắc vẹn toàn này còn chưa kịp gả đi, đã mắc phải một căn bệnh nặng và qua đời, điều này không phải là sự cố ngoài ý muốn.
Dựa vào tình hình hiện tại, chỉ có một khả năng duy nhất là Tần gia sau khi mất nữ nhi, đã lặng lẽ tìm kiếm khắp nơi mà không có kết quả. Vì gia đình giàu có luôn coi trọng thanh danh, họ đành phải bịa ra chuyện nữ nhi mắc bệnh qua đời.
Nếu đúng như vậy, có lẽ Tần gia vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của nữ nhi, thậm chí họ có thể cho rằng nàng chỉ là một cô nương bỏ nhà ra đi.
“Chúng ta có nên báo quan không?” Vương Thủ Nhân theo bản năng nhìn về phía hướng mà người nam nhân vừa bỏ chạy.
Ý đồ mưu hại tính mạng người khác, đây chính là trọng tội.
Trương Mi Thọ không chút do dự liền lắc đầu.
“Đừng báo quan.”
Nếu như báo quan, thanh danh của Tần Vân Thượng coi như xong rồi.
Trong mắt rất nhiều nữ nhân, thanh danh có khi còn quan trọng hơn cả tính mạng. Đã vất vả cứu người về rồi, tự nhiên không nên làm cho cô nương sau này lại rơi vào hoàn cảnh tự sát vì sự việc này.
Huống hồ, Tần Vân Thượng tất nhiên hiểu rõ thân phận của nam nhân kia. Khi cô nương tỉnh lại, nếu muốn gia đình truy cứu, thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu không nhờ vào quan phủ.
Tuy nhiên, những chuyện này cũng không phải là điều họ cần bận tâm.
“Trực tiếp mời người Tần gia đến đây đi.” Thương Lộc ý tưởng gần như ngay lập tức đồng thuận với Trương Mi Thọ, không quan tâm là phải truy cứu chuyện gì sau này, hay là hiện tại có cần lang trung trị liệu cho Tần gia cô nương hay không, những việc ấy không phải là chuyện bọn họ có thể nhúng tay vào.
Vương Thủ Nhân suy nghĩ một lát, rồi sai người hầu lập tức đến Tần gia truyền lời.
Chẳng mấy chốc, người Tần gia đã đến, dẫn đầu chính là Hồng Lư Tự Tư Thừa – Tần Triển, cũng chính là phụ thân của Tần Vân Thượng.
Tần Vân Thượng là nữ nhi duy nhất, ngoài ra ông ấy cũng có ba nhi tử. Tần Triển đã gần bốn mươi mới có được nàng, và tình thương dành cho nữ nhi sâu đậm đến mức, chỉ cần nghe nói nàng gặp chuyện, ông liền lập tức tự mình dẫn người về ngay.
Trương Mi Thọ nhìn vị lão nhân trước mặt, không khỏi nghĩ đến chuyện đời trước, khi Tần Vân Thượng “vì bệnh mà qua đời”, lúc ấy, Tần đại nhân không chịu nổi nỗi đau mất nữ nhi, cũng đã sinh bệnh mà qua đời.