Đến nội dung chính

Chương 5

admin 483 Chữ Cài Đặt

Trong đầu Vương Triệt chợt hiện lên hình ảnh vị công tử phong độ, đứng trò chuyện cùng nàng trước cổng phụ Hầu phủ.

Phải chăng người trong lòng nàng đã sớm không còn hy vọng, nên mới chọn hắn như một sự thay thế?

Nghĩ đến đây, Vương Triệt thầm chua xót. Hắn không dám hỏi, sợ phải nghe thấy câu trả lời mà bản thân chẳng muốn đối mặt.

Mà Trình Điềm, trong lúc này, cũng đang âm thầm quan sát hắn.

Thấy hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lặng lẽ ăn cơm, nàng thầm thở dài. Đêm qua, có lẽ chưa đủ để thay đổi tất cả, nhưng nàng đã hạ quyết tâm thì sẽ không lùi bước.

Bữa cơm kết thúc trong tĩnh lặng, mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng. Dùng bữa xong, Vương Triệt theo lệ thường đến thư phòng, nói là muốn đọc sách một lát.

Trình Điềm không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi tắm rửa.
Đến khuya, khi trăng đã lên cao, nàng trở lại phòng trước, ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi chải mái tóc dài.

Khi Vương Triệt bước vào, đứng phía sau lưng nàng, ánh nến vàng hắt lên bóng dáng hai người.

Hắn do dự giây lát, mọi chuyện đêm qua như mộng như ảo, khiến hắn sợ rằng mình đã hiểu lầm, rằng hôm nay mọi thứ sẽ lại trở về như cũ.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, tim Trình Điềm hơi thắt lại.

Nàng hít sâu một hơi, tự nhủ mình đã là thê tử của hắn, chẳng có gì phải e thẹn.

Thấy hắn bước đến, nàng đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Chàng, để thiếp giúp chàng thay y phục.”

Nàng bước đến gần, khẽ cởi thắt lưng cho hắn.

Vương Triệt thoáng sững sờ, đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn nương tử đang ở gần trong gang tấc.

Dưới ánh nến, cổ nàng trắng ngần, da thịt mịn màng, hương hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc tỏa ra, tất cả như mê hoặc lòng người.
Trong lòng hắn vừa dâng niềm vui, vừa xen chút nghi hoặc: “Vì sao nàng lại đột nhiên thay đổi?”

Là cuối cùng đã bằng lòng chấp nhận hắn, hay bóng hình người kia trong tim nàng đã phai nhạt?

Nhưng lúc này, người đẹp đang ở ngay trước mặt, hơi thở ấm áp của nàng gần trong tấc gang, khiến hắn chẳng thể nghĩ thêm điều gì khác.

Vương Triệt đè nén cảm xúc đang dâng trào, ngoan ngoãn cúi người để nàng tiện động tác, khẽ nói: “Làm phiền phu nhân rồi.”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, có thể nghe rõ từng nhịp thở của đối phương.

Khi thay xong y phục, Vương Triệt cứng ngắc bước đến bên giường. Lúc này, mới phát hiện trên giường chỉ còn lại một chiếc chăn.

Hắn lập tức hiểu ý, tuy bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã cuộn sóng.