Đến nội dung chính

Chương 6

admin 521 Chữ Cài Đặt

Ranh giới “Sở Hà Hán Giới” đã không còn. Hai người nằm song song, đắp chung một tấm chăn, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Vương Triệt toàn thân cứng đờ, tự biến mình thành một khúc gỗ, không dám cử động dù chỉ một chút, sợ làm kinh động sự thân cận khó khăn lắm mới có được này.

Hắn ngửi thấy hương thơm dễ chịu trên tóc nàng, cảm nhận được đường cong mềm mại của nàng. Dòng máu huyết khí phương cương trong cơ thể rục rịch muốn trỗi dậy, nhưng nhớ tới câu “nhẹ một chút” đêm qua của nàng, lại sợ mình đường đột, hắn chỉ đành khổ sở nhẫn nại.

Ít nhất, từ chỗ mỗi người một chăn đến nay đã được chung chăn chung gối, đây đã là tiến triển lớn lắm rồi, hắn không dám đòi hỏi nhiều hơn.

Trong bóng đêm, hắn nghe rõ nhịp tim của chính mình, ngửi thấy mùi hương u tịch bên gối. Hắn cẩn thận từng li từng tí vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên eo Trình Điềm.
Cảm thấy thân thể nàng khẽ run lên nhưng không hề đẩy ra hay né tránh, tảng đá lớn trong lòng Vương Triệt mới rơi xuống. Hắn không dám tiến thêm bước nữa, nhưng cũng luyến tiếc thu tay về, cứ thế giữ nguyên tư thế cho đến khi cơn buồn ngủ ập tới.

Khi trời vừa tờ mờ sáng, Vương Triệt đã tỉnh giấc.

Hắn cúi đầu nhìn, thấy Trình Điềm đang nằm nghiêng bên cạnh, gò má áp vào cánh tay hắn, ngủ rất say.

Sau một đêm ngon giấc, những sợi tóc của nàng xõa tung có chút lộn xộn trên gối, càng làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, thanh tú.

Vẻ đoan trang ôn hòa ngày thường giờ đây được thay thế bằng sự ngây thơ, không chút phòng bị trong giấc ngủ, toát lên vài phần nhu nhược khiến người ta sinh lòng thương cảm.

Hắn nhớ tới dáng vẻ nàng quản lý việc nhà gọn gàng, đối đãi với hạ nhân khoan dung, cùng với khí độ giáo dưỡng chưa từng phô trương khoe khoang.
Vương Triệt nhìn đến ngẩn ngơ.

Đây là thê tử của hắn, người nương tử mà hắn đã dùng tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng rước về.

Một thiên kim tiểu thư xuất thân Hầu phủ, lại nguyện ý gả cho một vũ phu thô kệch như hắn, vì hắn mà lo toan cho cái gia đình thanh bần này.

Có lẽ gia thế cách biệt, có lẽ hắn vụng về ít nói không biết cách làm nàng vui, nhưng nàng xác thực là người con gái duy nhất trên thế gian này cùng hắn chung chăn chung gối.

Nàng dịu dàng nhã nhặn, thông tuệ hiểu lễ nghĩa, biết tiết kiệm lo toan, không tranh chấp với đời, việc trong việc ngoài đều chu toàn thỏa đáng, chưa từng tỏ vẻ coi thường hắn.

Nàng tốt đẹp đến mức khiến hắn thường xuyên cảm thấy tự ti, nhưng lại không kìm lòng được mà muốn lại gần, muốn trân trọng.