Đến nội dung chính

Chương 4

admin 495 Chữ Cài Đặt

Cha của Vương Triệt mất sớm, chút ơn che chở còn lại chỉ đủ để hắn có một chức nhỏ trong Kim Ngô Vệ, bổng lộc chẳng bao nhiêu.

Căn nhà một gian này, là do hắn dốc hơn nửa gia sản, lại vay mượn khắp nơi mới mua được, chỉ mong khi cưới Trình Điềm về, không đến nỗi quá tồi tàn.

Mẫu thân hắn vẫn luôn phàn nàn về chuyện này. Bà cho rằng nàng dâu xuất thân cao quý kia chỉ được cái vẻ bề ngoài, chẳng giúp ích gì, lại khiến trưởng tử mang nợ, sau này e rằng chẳng nuôi nổi.

Nhưng để giữ mối giao hảo với Trường Bình hầu phủ, cũng vì tương lai của Vương Triệt và đệ đệ là Vương Hoành, mẫu thân hắn vẫn phải đối xử khách sáo với Trình Điềm, không dám quá lời.

Chỉ là sự xa cách ấy, cả Vương Triệt lẫn Trình Điềm đều thấu hiểu trong lòng.

May thay, Trình Điềm tính tình đạm bạc, không tranh giành, cũng chẳng so đo những chuyện ấy với mẹ chồng.
Điều nàng mong cầu, chỉ là một gia đình yên ổn, hòa thuận mà thôi.

Nghĩ đến Trình Điềm, lòng Vương Triệt lại dâng lên một cảm xúc khó tả, vừa ấm áp, vừa ngổn ngang.

Thê tử hắn tốt đến vậy, xuất thân từ Hầu phủ cao quý, nhưng chẳng hề mang vẻ kiêu căng.

Nàng dịu dàng, đoan trang, quán xuyến việc nhà đâu ra đấy. Nhờ nàng mà khoảng sân nhỏ này lúc nào cũng gọn gàng, tươm tất.

Gả về đây đã hơn một năm, Trình Điềm chưa từng nửa lời oán thán.

Chi tiêu thì dè sẻn, thậm chí nhiều lần lấy của hồi môn ra bù đắp cho gia đình.

Vương Triệt biết rõ, nhà mình đã khiến nàng chịu nhiều thiệt thòi.

Vì vậy, từ sau khi thành hôn, chỉ cần trong khả năng, hắn chưa từng bạc đãi nàng.

Chỉ là, hơn một năm nay, giữa hai người vẫn luôn tồn tại một khoảng cách, khiến hắn không biết phải làm sao để phá vỡ.
Trên bàn cơm, món ăn đã được dọn sẵn, vẫn còn vương chút hơi nóng.

Thấy hắn bước vào, Trình Điềm ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói: “Chàng về rồi, ăn cơm thôi.”

“Ừm.” Vương Triệt khẽ đáp, rửa tay rồi ngồi xuống đối diện.

Trong bữa ăn, hai người lặng lẽ dùng cơm.

Vương Triệt vắt óc nghĩ chuyện để nói, muốn hỏi nàng hôm nay ở nhà làm gì, hoặc kể dăm ba chuyện thú vị nghe được nơi nha môn. Nhưng lời đến bên môi, cuối cùng vẫn nuốt ngược trở lại.

Tính hắn vốn trầm lặng, sợ nói sai điều gì, cũng sợ nói nhiều khiến nàng phiền.

Vương Triệt lén nhìn, thấy Trình Điềm cúi đầu ăn cơm, cử chỉ tao nhã, chẳng nhìn ra vui buồn, lòng hắn càng thêm bất định.

Đêm qua, nàng chủ động như thế, hôm nay lại trở về dáng vẻ xa cách, lẽ nào… chỉ là phút hứng khởi?