Đến nội dung chính

Chương 3

admin 500 Chữ Cài Đặt

Khi mới cưới, nàng còn nhỏ tuổi, lại đột ngột rời khỏi Hầu phủ quen thuộc, đối mặt với phu quân xa lạ, khó tránh khỏi lúng túng, e dè.

Trùng hợp sau khi thành hôn được mấy ngày, nàng đến kỳ nguyệt tín, đau đến xanh mặt.

Vương Triệt khi ấy rất chu đáo, chủ động chuyển ra mép giường, chỉ để nàng nghỉ ngơi cho tốt.

Từ đó, chẳng rõ vì sao, cả hai đều giữ kẽ, dần quen với việc mặc nguyên y phục đi ngủ.

Rồi lâu dần, mạnh ai nấy ngủ, nước sông không phạm nước giếng.

Bên cạnh Trình Điềm chỉ có hai nha hoàn là Tùng La và Lan Quả.

Mẹ chồng và em chồng không ở chung.

Ngày thường, Vương Triệt bận rộn công vụ, vẻ mặt nghiêm nghị.

Khi về phủ, phần lớn là đọc sách, hoặc nghỉ ngơi trong thư phòng, ít khi nói chuyện.

Trình Điềm từng nghĩ tính hắn lạnh nhạt, không ham chuyện ái ân, thậm chí còn thấy an lòng, cho rằng đó là cuộc sống “tương kính như băng” mà mình mong muốn.
Nếu không phải giấc mộng kia thức tỉnh, e rằng nàng vẫn sẽ mãi u mê như thế.

Nếu đêm qua đã bước ra một bước, vậy thì chứng tỏ Vương Triệt đối với nàng không phải vô tình. Tình cảm phu thê này, nàng nhất định phải nắm chặt trong tay.

Nếu giấc mơ kia là giả, tất nhiên là tốt nhất. Còn nếu có vài phần là thật, thì mỹ thiếp kia rồi cũng sẽ xuất hiện, nàng cần sớm chuẩn bị.

Là một thứ nữ, nàng đã sớm học được, thứ mình muốn, phải do chính mình giữ lấy. Dù thế nào đi nữa, nàng tuyệt đối không để bản thân đi vào kết cục thê lương như trong mộng.

“Phu nhân, hôm nay chải búi tóc Đơn Loa Kế có được không ạ?” Giọng nói của Lan Quả kéo Trình Điềm về với thực tại.

Trình Điềm khẽ gật đầu: “Được.”

Nha hoàn khéo tay, chải búi tóc cao, rồi cài từng món trang sức tinh xảo.
Trình Điềm soi gương ngắm nhìn, thấy người trong gương, mặt tựa ánh trăng, thân hình yểu điệu, tóc mai buông nhẹ, lúm đồng tiền bên má càng thêm rạng rỡ.

Trước ngực, mảnh da tuyết trắng ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng, đúng là vẻ đẹp đoan trang, đài các mà triều đại này tôn sùng.

Nàng hơi nghiêng mặt, nha hoàn cài chiếc trâm cuối cùng vào búi tóc, chuỗi hạt khẽ lay động, ánh sáng lấp lánh phản chiếu.

Một chiếc váy tề hung cố định bằng hai dải lụa, tà váy buông dài, mềm mại như nước.

Mỹ nhân váy áo thướt tha, mỗi bước đi đều toát lên vẻ duyên dáng.

Lúc Vương Triệt hạ nha (tan làm) trở về, trời đã nhá nhem tối.

Khoảng sân nhỏ vẫn tĩnh lặng như xưa, chẳng khác gì mọi ngày.

Chỉ có chính Vương Triệt biết, khi bước qua cánh cửa ấy, tim hắn lại đập nhanh hơn thường lệ vài phần.