Đến nội dung chính

Chương 7

admin 484 Chữ Cài Đặt

Trong màn tuyết lạnh giữa Hỗ Thành, trong những ngôi nhà là ấm áp, trong vũ trường là vui vẻ, nóng bỏng. Người đàn ông cõng cô, hai thân thể một lành lặn, một thương tích đầy mình nhưng đều gầy còm run rẩy bước đi.

Vết thương sau lưng lạnh như dao cắt.

Cô vô thức mím chặt môi, cố gắng không phát ra âm thanh.

Lúc mới bị bán đến sòng bạc, Tang Tịch không khóc.

Cô lúc đó còn ngây thơ tin rằng cha chỉ gửi mình ở đó, một ngày nào đó sẽ đến đón cô về.

Nhưng khi vào vũ trường Đệ Nhất Hoàng Gia, cô đã khóc.

Cô thật sự bị vứt bỏ rồi.

Mẹ không chịu nổi khổ cực của thế gian nên đã buông tay rời nhân thế, để lại cô với thói đời ấm lạnh.

Người cha đáng hận thì yêu cờ bạc hơn con gái của mình, thà bán cô đi để làm thêm vài ván chứ quyết không làm tròn nghĩa vụ người cha.
Tang Tịch trách mẹ, hận cha, hận ông chủ sòng bạc, hận cả Mã Đại Gia.

Cô hận ông ta bồi dưỡng mình thành một con đàn bà mạt hạng.

Nhưng cô càng hận thời cục, hận thói đời bạc bẽo hơn.

Bên ngoài kia còn chiến tranh liên miên, khắp nơi loạn lạc. Người thiện lương thì đói khổ, kẻ ác bá lại thản nhiên hưởng lạc, còn phận tầm gửi như cô thì mặc người xâu xé.

Tang Tịch sợ sau này mình sẽ giống như bao ca nữ, vũ nữ, kỹ nữ khác trong vũ trường, may mắn thì được một đại gia nào đó bao làm thiếp, xui xẻo thì mục ruỗng rồi bị vứt bỏ.

Khi ấy, Mã Đại Gia không rảnh mà đi an ủi một đứa con nít. Ông ta nhốt cô trong phòng, không cho ăn uống mấy ngày, để đến khi đói không chịu nổi phải tự ra van xin.

Không biết bao nhiêu ngày đêm trôi qua. Trong căn nhà sang trọng kiểu phương Tây của Mã Đại Gia, cô ngồi trong căn phòng sang trọng, ngày ngày nhìn mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đằng Tây.
Tất cả mọi thứ trong căn phòng sang trọng đều đầy mùi tiền, nhưng mùi tiền này khiến người ta buồn nôn. Đó là tiền bẩn, tiền của không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, máu và thậm chí là mạng sống của con người. Giữa lúc chiến loạn, chỗ ăn chơi của ông ta kệch cỡm vô cùng.

Một căn phòng hoa lệ như vậy nhưng tuyệt nhiên không có nổi giọt nước hay miếng ăn để giúp cô vượt qua nhu cầu hằng ngày.

Giống như cuộc đời của một cô gái bán hoa vậy, trông thì hoa lệ nhưng chẳng là cái gì cả.

Sau khi chịu đói chịu khát được hai ngày hai đêm, cô phải khuất phục, xin Mã Đại Gia tha cho.