Tang Tịch khóc lóc, đập cửa. Nhưng sức người có hạn, cô lại còn đói bụng, làm gì còn sức lực để mà đập mạnh.
Một đứa trẻ mà thôi, đến lúc cùng cực cũng chỉ biết khóc.
Tang Tịch khóc nấc lên, đó là lần đầu tiên cô cảm giác cái chết cận kề mình đến vậy.
Cảm giác đói khát thật sự rất đáng sợ, bụng như thiêu như đốt, cổ họng bỏng rát.
Nhưng bây giờ đang là buổi tối, đang lúc vũ trường hoạt động mạnh, náo nhiệt nhất, làm gì có ai để ý đến một đứa trẻ không thể phát ra tiếng động lớn như cô chứ.
Không biết qua bao lâu, cô nhớ khi đó ý thức mình cũng chuẩn bị rệu rã, đủ thứ của ngon vật lạ xuất hiện thì cửa mở ra.
Mã Đại Gia xuất hiện, nhưng không xuất hiện một mình.
Bên cạnh ông ta chính là ca nữ trưởng thành của Đệ Nhất Hoàng Gia. Lúc này đầu óc Tang Tịch không còn nhớ rõ nữa, hình như cô ta tên là Hồng Mẫu Đơn, hay Hoàng Mẫu Đơn gì đó. Cô ta đứng hát trên sân khấu lúc cô bị ông chủ sòng bạc bán vào vũ trường.
Cô ta lúc này trông cũng thê thảm như cô bây giờ, hoặc là thê thảm hơn? Nói chung là người phụ nữ bị người ta túm hai tay, bộ đồ hoa mỹ trên người rách nát vô cùng, không còn dáng vẻ hoa mỹ như lần đầu gặp.
Mã Đại Gia mở lời: “Cô ta không biết yên phận, nhốt vào trong phòng củi cho ăn năn hối cải.”
Thuộc hạ của Mã Đại Gia tuân lệnh, lập tức kéo người phụ nữ vào đi.
Phòng củi sao? Không hiểu sao trong cái ý thức rệu rã của Tang Tịch lại còn có đủ tỉnh táo để so sánh. Hóa ra Mã Đại Gia đối xử tốt với cô hơn là cái người không biết tên Hồng Mẫu Đơn hay Hoàng Mẫu Đơn kia.
Sau khi xử lý xong người phụ nữ kia, Mã Đại Gia mới quay sang nhìn Tang Tịch. Ông ta không hỏi han gì vội, chỉ bảo thuộc hạ cho cô một miếng nước.
Một ngụm nước nhỏ vào họng, nhưng vì lâu chưa được uống nên cảm giác đau đớn vô cùng, lập tức khiến Tang Tịch bị sặc, càng đau đớn hơn.
Nhưng có giọt nước thấm giọng, cô cảm thấy tiếng mình chắc là cũng đỡ tệ hơn.
Mã Đại Gia hỏi: “Hồng Hoa, cháu cân nhắc thế nào rồi?”
Một bên là vinh quang vô hạn khi trở thành ca nữ, vũ nữ, kỹ nữ một bên là cái chết.
Lúc đó, Tang Tịch không chọn vinh quang, cô chỉ chọn được sống thôi.
Sau đó là vinh quang vô hạn, vinh quang vô hạn của một ca nữ.
Ban đầu Mã Đại Gia chắc chỉ định đào tạo cô thành vũ nữ cấp cao thôi, nhưng không ngờ lại phát hiện giọng hát tuyệt vời trời sinh của Tang Tịch, thế là cô dần được định hướng trở thành đệ nhất ca nữ Đệ Nhất Hoàng Gia.