Gọi làm gì chứ?
Đừng có gọi, cũng đừng có lại gần tôi, tôi sắp chết rồi.
Lúc đó cô nghĩ vậy, cũng tưởng đâu đó là ý nghĩ cuối của mình. Ở cái thời đại bạc bẽo này, lo mà bo bo giữ mình đi, đừng có lo chuyện bao đồng.
Nhưng tiếng gọi ngày càng gần, ngày một dồn dập hơn.
Phiền phức thật.
Ông trời đúng là bất công, lúc cô sống đã không được là chính mình, giờ chết cũng không yên.
Cơn giận nổi lên, ý thức vốn sắp biến mất chợt trở lại, cô mở bừng mắt, quát: “Cút đi.”
Sau khi nói xong, Tang Tịch ngẩn ra.
Thanh niên trước mắt mặc áo bành cũ hơi rộng quá, bên trong là sơ mi xanh sạch sẽ, hơi bạc màu rồi nhưng vẫn có thể thấy là sạch và quần tây cũng bạc màu không kém. Anh đeo cặp kính tương đối dày, tay ôm cặp táp, có vẻ là sách.
Giữa trời tuyết rơi, trong cái thế giới khốn nạn này.
Người đàn ông trước mắt cô sạch sẽ vô ngần, tuấn tú dễ chịu, như thể tách biệt với thế giới.
Trong đôi mắt anh đầy vẻ lo lắng.
Nếu biết anh ưa nhìn như vậy thì cô đã không cộc cằn thế rồi.
Cô luôn dễ chịu với người đẹp mà.
Trừ Trương Bảo Quân thôi.
Nhưng cô sắp chết rồi, cứ để cô một mình, tránh xa cô ra kẻo bị liên lụy.
Mọi suy nghĩ đang xoay vần trong đầu thì cơ thể Tang Tịch bỗng ấm lên, một chiếc áo bành to phủ lên người.
Người đàn ông choàng áo bành của mình lên người cô.
Cô cụp mắt nhìn chiếc áo hồi lâu rồi ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Chẳng hiểu sao biết mình sắp chết nhưng cô vẫn nổi hứng đùa ác: “Tôi bị bệnh kín đấy. Anh không cần cái áo nữa à?”
Nhìn cái thân hình gầy gò của anh ta đi, bỏ chiếc áo bành ra thì còm cõi quá, đứng trong gió tuyết trông cũng ra phong vị mỹ nam yếu đuối, khác hẳn mấy lão ông chủ, cậu chủ béo phị trong vũ trường.
Nghe cô nói vậy, người đàn ông hơi sững ra.
Tang Tịch cũng không quá bất ngờ với thái độ này. Hỗ Thành mang tiếng Tây hóa, ăn chơi hưởng lạc trước thời đại, nhưng dân ta thì vẫn thế, vẫn truyền thống và cổ hủ trong nhưng chuyện như thế này.
Thêm việc cô bị vứt trước cổng vũ trường nữa, nghĩ thôi mà chính bản thân cô cũng thấy bẩn.
Không ngờ, người đàn ông lại cười hiền, nói: “Nếu đã như thế thì tôi càng không thể để cô ở đây một mình được.”
“Nhà tôi cách đây không xa, đi một lúc là đến. Nếu cô không ngại thì về nhà tôi tá túc tạm cho lành bệnh nhé.”