Đến nội dung chính

Chương 5

admin 486 Chữ Cài Đặt

Những vết thương trên lưng đúng là đau đớn thật, nhưng không có nghĩa lý gì so với ngọn lửa trong lòng cô.

Đó là nỗi uất ức tích tụ nhiều năm, lòng căm phẫn bùng nổ.

Tang Tịch này có gì để mất nữa đâu? Cô là con hát, còn không bằng con gái của một gia đình bình dân. Cô không cha không mẹ, không thân phận, không gì cả.

Giờ đến cả chút tự tôn cuối cùng cũng không còn thì cô sống làm gì nữa?

Dù cô có là ca nữ thấp hèn thì cũng là một con người.

Anh ta là con trai đốc quân, nắm sự sống của cô trong lòng bàn tay thật. Nhưng giờ cô muốn chết, anh ta có ngăn được không?

Cô muốn chết theo cách của cô.

Tang Tịch phun ra một ngụm máu tươi, cố kiềm cảm giác đau đớn mà cười như điên: “Trương Bảo Quân, anh tức giận như vậy làm gì? Anh yêu tôi à?”

Tang Tịch quá hiểu Trương Bảo Quân.
Cái tôi của anh ta rất lớn.

Dù anh ta có bằng một cách nào đó mà thích cô đi chăng nữa thì nghe xong câu này, kiểu gì cũng chối bay chối biến.

Quả nhiên, Trương Bảo Quân nổi giận đùng đùng. Anh ta đạp Tang Tịch một cái khiến cô lê trên sàn cả mét rồi sải bước rời đi. Vừa đi, anh ta vừa quất roi ngựa xuống đất thật mạnh, gằn giọng: “Đuổi cô ta đi, cô ta sống chết thế nào cũng mặc. Ai dám cứu cô ta, tôi sẽ giết cả nhà kẻ đó.”

Tang Tịch bấm mạnh móng tay vào lòng bàn tay, đến mức cảm thấy có chất lỏng ấm nóng chảy ra.

Nhưng nỗi đau này hoàn toàn chẳng là gì so với lúc đó cả.

Cô ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt lẫm liệt đầy dò xét của Trương Bảo Quân, mím môi son, cười hiền nói: “Vâng, em hối hận rồi. Em đồng ý vào phủ đốc quân.”

…

Đó là một đêm đông, tuyết rơi.
Hỗ Thành rất hiếm khi có tuyết, mà có thì cũng toàn tuyết nhỏ.

Tuyết lớn rơi còn không có tiếng mấy, nói chi là tuyết nhỏ. Nhưng lạ thay, hôm ấy Tang Tịch nghe rõ tiếng tuyết “xào xạc”.

Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Tang Tịch khi người của Mã Đại Gia lôi cô ra, để cô ở một bên cửa chờ chết.

Tuyết không rơi thành lớp phủ trên mặt đất, nhưng vẫn lạnh thấu xương, cảm giác hoàn toàn trái ngược với cơn đau như thiêu đốt trên lưng Tang Tịch.

Cô nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi cái chết.

Dù sao thì cô cũng chẳng còn gì lưu luyến cả. Có lẽ chết đi rồi, xuống dưới đó, cô còn có thể gặp được mẹ của mình.

Lúc ý thức sắp biến mất, cô nghe loáng thoáng thấy có người gọi “cô gì ơi”.