Đến nội dung chính

Chương 2

admin 493 Chữ Cài Đặt

Không ngờ, không lâu sau, mẹ cô đã qua đời khi vẫn chưa được nhìn thấy khóm hoa đỏ duy nhất đời chín đỏ.

Bấy giờ Hồng Hoa bé nhỏ mới năm tuổi, lần đầu tiên trông thấy người cha của mình.

Nhưng người cha này đến không phải để đón cô về nuôi, mà là để bán cô trừ nợ sòng bạc cho ông ta.

Sau khi cha của cô bỏ trốn, ông chủ sòng bạc không thiếu nhân công nên đã bán cô sang chỗ của Mã Đại Gia.

Mã Đại Gia chê tên Hồng Hoa quá quê mùa nên đặt cho cô cái tên là Tang Tịch. Chữ “Tang” trong “tang thương”, cũng là cây dâu tằm trong “bể nương dâu”. Chữ “Tịch” là sách vở, gốc gác.

Ý ông ấy là muốn cô qua bể nương dâu, trở thành người có học, có gốc gác.

Buồn cười thật, ai lại đặt cho ca kỹ tương lai cái tên mỹ miều như vậy chứ.

Mã Đại Gia nhận Tang Tịch vào vũ trường là vì vẻ ngoài của cô vốn xinh đẹp. Vừa nhìn thấy cô, ông ta đã chắc chắn cô sẽ là một át chủ bài tương lai. Thế là ông ta không tiếc đổ tiền ra bồi dưỡng một cô bé mồ côi nghèo, lem luốc, thành một cô gái đẹp và tài năng theo đúng như những gì ông ta dự đoán.
Đến khi vừa đủ mười sáu tuổi, Tang Tịch bước lên sân khấu vũ trường, cất cao tiếng hát đã được bồi dưỡng từ lâu, nghệ danh là Hồng Mai Quế, chính là xuất phát từ cái tên Hồng Hoa ban đầu.

Nói cô là con hát bình thường thì không đúng, cô là ca nữ được một tay Mã Đại Gia bồi dưỡng. Nhưng nói cô quyền quý hơn người hay con nuôi của Mã Đại Gia cũng không đúng, dù ông ta có bồi dưỡng cô đến mức nào thì sự giỏi giang, một bụng thơ ca, giọng hát hay, ngón nghề đàn phương Đông lẫn phương Tây cũng chỉ để trở thành một con hát tài năng mà thôi.

Sao Bạch Lê Hoa phải khó chịu với cô? Đơn giản là vì ngại cô đạp mất chén cơm của mình thôi.

Cả cái vũ trường này có ai mà không ngoài mặt tránh nhưng trong lòng không phục với Hồng Mai Quế cô chứ.

Nhưng cô cũng không quá để tâm.
Những người như họ nói cho cùng thì cũng chỉ là con hát mà thôi. Hồng Mai Quế mặc màu đỏ hay Bạch Lê Hoa mặc màu trắng thì có sao chứ? Cũng chỉ sống nhờ vào sự yêu thương của các ông chủ, cậu chủ mà thôi.

Hình như ngoài trời đã tạnh mưa, lúc này Tang Tịch cũng đã trang điểm và thay đồ xong.

Khi chuẩn bị lên sân khấu, cô nghe thấy tiếng pháo nổ đùng đoàng.

Cô hỏi vũ nữ bên cạnh: “Bên ngoài có chuyện gì mừng sao?”