Vũ nữ ấy nhìn cô một lúc rồi mới nói: “À, cậu hai nhà đốc quân Trương lấy bình thê (*). Họ nổ pháo mừng ngày đêm, đến hôm nay là tròn một tuần rồi.”
(*) Vợ ngang hàng trong thời Dân quốc.
Những người khác nghe đến cậu hai nhà đốc quân Trương thì đều quay sang nhìn Tang Tịch, thở dài.
Có người còn khẽ giọng nói với người bên cạnh: “Cô ta có tiếc đứt ruột không nhỉ? Lúc đó mà cô ta chịu theo Trương Bảo Quân thì người được vinh quang hôm nay khéo là cô ta ấy chứ.”
Tang Tịch nghe thấy hết. Cô tiện tay vớ cái gương nhỏ gần đó, soi rồi rút giấy chấm qua chỗ môi son lem, sau đó ném cả hai qua cái bàn gần nhất.
Lấy bình thê nên đốt pháo mừng sao?
Nếu cô muốn thì bây giờ cũng chưa phải là muộn.
…
Cậu hai Trương Bảo Quân nhà đốc quân lấy bình thê, tổ chức tiệc kéo dài ba ngày ba đêm, đốt pháo liên tục có khi là hết tháng này.
Ai cũng nói người vợ hai này của anh ta có vẻ ngoài xinh đẹp, được Trương Bảo Quân hết lòng yêu thương.
Tang Tịch nghe câu chuyện, không biết nghĩ gì mà lắc nhẹ ly rượu trong tay, cụng với ông chủ Trần đang ngồi bên cạnh một cái, mỉm cười hỏi: “Ông chủ Trần tham gia tiệc có thấy cô dâu đẹp hơn tôi không?”
Mã Đại Gia híp mắt nhìn cô một cái, không nói gì.
Ông chủ Trần thì đang vui, thế là cười hề hề, nói: “Đương nhiên là không đẹp bằng Hồng Mai Quế rồi. Cô Hồng Mai Quế của Đệ Nhất Hoàng Gia có vẻ ngoài hơn người, đúng kiểu mỹ nhân thời đại mới. Khắp Hỗ Thành ta, không, phải nói là khắp nước ta, kiếm mòn mắt cũng không ra người đẹp như cô Hồng Mai Quế đâu. Cô cả Lâu làm sao đẹp bằng cô được? Chẳng qua cô ta là con gái của nhà họ Lâu làm ăn to, là cô chủ trâm anh thế phiệt, không so hai người với nhau được.”
Tang Tịch bật cười, nghe thì khá vui nhưng chỉ cô mới biết là mỉa mai đến mức nào.
Cô lại uống cạn ly rượu.
Có gì mà không so được chứ?
Chẳng qua ông ta đang cười nhạo cô là một con hát thì không có tư cách so với cô cả nhà họ Lâu mà thôi.
Đàn ông lúc vui đều thế đấy.
Miệng anh ta thì nâng bạn như trứng, như hoa. Nhưng trong lòng anh ta lại khinh thường bạn, xem bạn như bùn dưới đế giày.
Không ai để ý thân phận ca nữ, vũ nữ, thậm chí là kỹ nữ với con gái nhà lành hơn họ cả.
Ông chủ Trần thấy cô uống rượu liên tục thì châm thêm liên tục, miệng cười ha hả. Mã Đại Gia ngồi một bên thấy cô không làm gì quá đáng thì cũng giãn mày, vui vẻ tiếp tục bàn chuyện với nhóm ông chủ Trần.
Đúng lúc này, cửa sảnh chính bật mở rất mạnh, mọi người đều giật mình.