Hôm ấy cũng là một ngày mưa to, to đến mức mấy người kéo xe chực trước cổng vũ trường hằng ngày đều phải về nhà sớm hoặc tìm chỗ trú. Không ai tụ tập cả.
Chiếc ô tô Cadillac V-16 màu đen nổi bật giữa những chiếc xe sang từ từ đến trước cổng vũ trường Đệ Nhất Hoàng Gia. Có người mặc đồ đen ở trong bung ô chạy nhanh ra.
Đôi chân trắng ngần xuất hiện trước, sau đó là một bóng dáng yêu kiều cúi người rời xe, nép vào chiếc ô. Dù có vẻ rất từ tốn, yêu kiều, khép nép, nhưng phong thái tuyệt vời và đầy tự tin của ca nữ được yêu thích nhất vũ trường vẫn còn đó.
Sự trở lại này rình rang đến mức ông chủ của vũ trường cũng đưa thuộc hạ ra, đứng trước cửa đón cô.
“Hồng Mai Quế, chào mừng cô quay trở lại. Cô xem, mấy ông chủ, cậu chủ đến hôm nay toàn là vì sự trở lại của cô đấy.”
Nghe đến cái tên Hồng Mai Quế đã lâu không ai gọi, cô gái xinh đẹp mặc bộ sườn xám màu trăng non ngắn đến đầu gối chỉ ừm một tiếng, sau đó cười khẽ, nói: “Cảm ơn Mã Đại Gia đã quan tâm mà ra đón tôi. Các vị cứ trở lại phòng thưởng nhạc, tôi vào cánh gà chuẩn bị xong sẽ ra đón tiếp các vị ngay.”
Sau khi khách sáo vài câu, nhóm Mã Đại Gia nhanh chóng cười nói đi vào sảnh khách quý trong vũ trường, còn cô gái thì được các vệ sĩ hộ tống đi thẳng vào cánh gà.
Khi cô gái xuất hiện ở cánh gà cũng là lúc một ca nữ khác vừa từ trên sân khấu đi xuống. Nhìn thấy cô gái, cô ca nữ được trang điểm kỹ, mặc váy bó phi bóng màu đỏ nhếch môi, mỉa: “Tưởng thanh cao thế nào, rốt cuộc cũng phải quay trở lại đây. Có bản lĩnh thật sự thì đừng có trở lại.”
Cô gái mặc sườn xám màu trăng non nghe vậy chỉ cười, nói: “Chà, không ngờ mới bao lâu không gặp mà cô Bạch Lê Hoa đã bỏ đi tự ti để mặc màu đỏ rồi. Đúng là mỗi lúc mỗi khác. Nhưng giờ tôi quay lại rồi, người mặc màu đỏ nổi bật nhất vũ trường này chỉ có thể là Hồng Mai Quế thôi.”
Cô gái được gọi là Bạch Lê Hoa nhưng đang mặc váy đỏ kia nghe vậy thì tức điên, nhưng không thể phản bác lại gì ngoài: “Cô đừng có mà đắc ý.”
Cô có gì mà đắc ý chứ, bản thân cô cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, thân cô thế cô bị bán vào vũ trường này mà thôi.
Lúc được sinh ra, mẹ đặt cho cô cái tên Hồng Hoa. Lý do đơn giản là vì đời bà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chưa từng thấy một khóm hoa đỏ tươi nào. Bà đặt cho cô cái tên như vậy vì cô là điều quý giá nhất cuộc đời, là thứ bà mong cầu và nâng niu cả đời.