Đến nội dung chính

Chương 4: Đi đòi công bằng

admin 823 Chữ Cài Đặt

Lần này trong lòng cô rất rõ ràng. Cô không còn chờ đợi điều gì từ bố nữa.

Mở cửa bước vào nhà, những người thân quen nhất vẫn đang ngồi đợi cô trong phòng khách. Thấy cô về, bà nội ân cần hỏi cô có đói không, bà sẽ đi hâm nóng thức ăn để cả nhà cùng ăn.

Nhìn sắc mặt cô cả nhà đều lặng lẽ quan tâm, không ai hỏi lý do, bởi vì họ quá rõ lần nào Thiên Di đi gặp bố về cũng mang theo vẻ tuyệt vọng và đau buồn như thế này.

Nếu muốn nói cô sẽ tự kể. Thiên Di ngồi xuống cạnh Thiên Tâm, ôm chặt em gái rồi bật khóc nức nở, nghẹn ngào nói rằng không ngờ ông ấy lại ép cô gả cho một người sắp chết, để thay cho Tô Tuyết.

Nghe Thiên Di kể xong, Thiên Kỳ lập tức đứng bật dậy. Là anh cả, giọng anh trầm xuống nhưng vẫn không giấu được cơn giận đang dâng lên: “Ông ấy quá đáng thật rồi! Ông ấy lấy tư cách gì mà ép em như vậy chứ?”
Anh nhìn thẳng về phía Thiên Di, giọng nói chắc nịch không chút do dự: “Em đã trưởng thành rồi hôn nhân là chuyện cả đời, không phải thứ người khác muốn sắp đặt thế nào cũng được”

Thiên Khôi cũng đứng dậy, sắc mặt lạnh đi thấy rõ. Anh khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai: “Chu Lỗi là cái thá gì mà ông ấy dám mở miệng nhắc tới? Một người sống chết còn chưa biết mà cũng muốn ép em cưới… Ông ấy thật sự nghĩ mình còn xứng làm bố sao?”

Thiên Tâm sững người trong giây lát rồi lập tức lắc đầu liên tục: “Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được.”

Cô siết chặt tay Thiên Di, giọng run run vì tức giận: “Chị là chị ruột của em, đâu phải người ngoài. Dựa vào đâu mà bắt chị đi gả thay cho con gái của mẹ kế chứ?”
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng ánh mắt cô lúc này lại cứng rắn đến hiếm thấy: “Đó là con gái của bà ta, không phải người nhà của chúng ta. Dựa vào đâu mà chị phải gánh hậu quả thay cho họ chứ?”

Thiên Tâm ôm chặt lấy Thiên Di, như thể chỉ cần buông tay ra một chút thôi, chị ấy sẽ bị người ta cướp mất. Cô nghẹn giọng nói: “Nếu thật sự phải có người chịu khổ, vậy cũng không đến lượt chị. Em không đồng ý, dù có xảy ra chuyện gì em cũng không đồng ý.”

Cô hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào, giọng nhỏ đi nhưng vẫn đầy kiên quyết: “Chị đừng sợ. Em sẽ không để bọn họ động vào chị đâu.”

Nói xong, Thiên Kỳ lại đột ngột đứng bật dậy, động tác dứt khoát, sắc mặt cũng lạnh hẳn đi: “Không được. Chuyện này tuyệt đối không thể để yên như vậy.”
Thiên Khôi cũng lập tức đứng dậy theo, ánh mắt tối sầm lại, giọng trầm thấp nhưng đầy tức giận: “Đi thôi. Chuyện này phải nói cho rõ ràng.”

Thiên Tâm cũng lập tức đứng dậy, bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Thiên Di, giọng nói tuy run lên nhưng lại vô cùng kiên định: “Em đi cùng. Em không cho phép bọn họ bắt nạt chị như vậy.”

Ba người gần như đồng loạt đứng dậy, mang theo cơn giận chưa thể kìm nén mà bước thẳng về phía cửa.

Thiên Di vội vàng đứng bật dậy, đưa tay kéo lấy cánh tay Thiên Kỳ, giọng mang theo chút cuống quýt: “Anh Kỳ, đừng đi…”

Thiên Kỳ quay đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng kiên quyết: “Em đã nhịn đủ lâu rồi. Chuyện lần này, anh tuyệt đối sẽ không nhịn nữa.”

Thiên Khôi đưa tay mở cửa, giọng lạnh lùng vang lên giữa không gian yên tĩnh: “Chúng ta không phải đi gây chuyện… mà là đi đòi lại công bằng cho em.”

Thiên Tâm siết chặt tay Thiên Di hơn nữa. Nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt, nhưng ánh nhìn đã trở nên cứng rắn hiếm thấy: “Chị là người nhà của em. Không ai có quyền đẩy chị ra thay cho người khác.”

Không cần nói thêm điều gì, ngay trong khoảnh khắc ấy, cả ba người đều có chung một suy nghĩ bọn họ sẽ không để Thiên Di một mình gánh vác chuyện này nữa.

Ba người vừa mới bước được vài bước thì giọng ông nội đã vang lên phía sau, trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm: “Mấy đứa đứng lại cho ông.”

Cả ba theo phản xạ đều dừng bước. Ông chống gậy chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nghiêm khắc lần lượt quét qua từng người, giọng trầm nặng: “Bây giờ chưa phải lúc.”