Bố cô lên tiếng trước, giọng trầm và chậm: “Thiên Di, con cũng lớn rồi. Bố xin lỗi vì mấy năm nay đã bỏ bê con.”
Câu mở đầu quen thuộc ấy khiến lòng cô chùng xuống, bởi những năm qua, mỗi khi ông nói như vậy, phía sau luôn là một quyết định đã được định sẵn.
Trần Uyển Tình khẽ đặt tách trà xuống bàn, dịu giọng gọi: “Thiên Di à, dì và bố con có chuyện muốn nói với con.”
Thiên Di không đáp, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước.
Lưu Thiên Phong chậm rãi lên tiếng: “Nhà họ Chu muốn đến hỏi cưới con cho cậu con trai cả của họ.”
Ông ngừng một chút rồi nói tiếp: “Gia cảnh bên đó khá tốt, điều kiện ổn định, gia đình cũng tử tế, có nền nếp.”
Thiên Di khẽ khựng người. Nhà họ Chu, Chu Lỗi… cái tên này cô không hề xa lạ. Cô ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, giọng bình tĩnh nhưng mang theo chút lạnh nhạt: “Con trai cả nhà họ Chu chẳng phải đã đính hôn với Tô Tuyết, con riêng của dì rồi sao? Sao bây giờ lại đổi thành con?”
Giọng cô dứt khoát, không do dự: “Con không đồng ý.”
Trần Uyển Tình thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Bà dịu giọng nói: “Thiên Di, con đừng vội hiểu lầm. Chuyện này cũng là vì nghĩ cho cả nhà. Tô Tuyết còn nhỏ tính tình lại mềm yếu, không chịu nổi áp lực bên nhà họ Chu.”
Thiên Di nở nụ cười đầy mỉa mai: “Nếu con nhớ không nhầm thì Tô Tuyết còn lớn hơn con một tuổi. Cô ta và Chu Lỗi đã đính hôn hai năm, hôn lễ cũng sắp đến nơi rồi. Giờ anh ta gặp tai nạn sống chết chưa rõ, các người lại muốn đẩy con ra làm thế thân cho con gái mình? Đúng là tính toán quá hay. Loại phúc khí này, con xin nhường lại.”
Lưu Thiên Phong lên tiếng, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng cô: “Con là chị, từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn em. Thay em một lần cũng đâu phải chuyện gì quá lớn.”
Thiên Di nhìn thẳng vào ông, giọng nói lạnh đến mức gần như không còn cảm xúc: “Bố nhầm rồi Tô Tuyết lớn hơn con, hơn nữa giữa con và cô ta cũng chẳng có bất kỳ quan hệ gì.”
“Dựa vào đâu mà con phải gánh cái cục nợ này thay cô ta? Nếu không biết rõ, có khi con còn tưởng bố là bố của Tô Tuyết chứ không phải bố của con nữa đấy.”
Câu nói rơi xuống nhẹ tênh, nhưng trong lòng Thiên Di lại nặng trĩu. Cô đứng dậy quay người rời đi trực tiếp đến lớp học.
Tan học, Thiên Di không về nhà ngay. Cô một mình đi dạo trong siêu thị lớn gần trường. Ánh đèn trắng sáng trưng, từng kệ hàng đầy ắp đồ đạc, người qua lại đông đúc nhưng lại chẳng liên quan gì đến cô.
Thiên Di đẩy xe chậm rãi giữa các dãy hàng, cầm lên rồi đặt xuống vài món đồ không thực sự cần thiết, chỉ để kéo dài thời gian. Cô không đói, cũng không muốn ăn, chỉ là… Không muốn về.
Những lời nói lúc chiều cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Giọng bố trầm thấp, ánh mắt né tránh, câu “bố xin lỗi” quen thuộc đến mức sáo rỗng. Bao nhiêu năm rồi ông vẫn luôn xin lỗi như vậy, nhưng lần nào cũng là để đổi lấy sự nhẫn nhịn của cô.
Thiên Di từng nghĩ, chỉ cần mình ngoan ngoãn hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, thì bố sẽ thật sự xem cô là con gái. Nhưng đến hôm nay cô mới nhận ra trong mắt ông, cô vẫn luôn là người có thể hy sinh.
Đối với ông, mấy anh em cô không bằng con gái riêng Trần Uyển Tình là Tô Tuyết. Không phải vì cô mạnh mẽ, mà vì cô không được bảo vệ.
Cô đứng trước quầy đồ uống rất lâu, nhìn những chai nước xếp ngay ngắn phía sau lớp kính lạnh lẽo, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.
Thì ra cảm giác thất vọng không dữ dội như cô tưởng, mà là một loại mệt mỏi âm ỉ, khiến người ta chẳng còn sức để giận. Đồng hồ treo tường chỉ tám giờ tối Thiên Di thanh toán, xách túi đồ rời khỏi siêu thị. Bầu trời đã tối hẳn, gió đêm thổi qua mang theo chút lạnh, cô siết chặt quai túi trong tay, bước chậm về phía nhà.