Thiên Kỳ quay người lại, cơn giận trong lòng vẫn chưa hề lắng xuống, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự bức bối rõ rệt: “Ông nội, chuyện này thật sự quá đáng rồi. Chúng ta không thể để em ấy bị bắt nạt như vậy được.”
Thiên Khôi cũng không nhịn được mà lên tiếng, giọng lạnh hẳn: “Nếu hôm nay không nói cho rõ ràng, sau này bọn họ chỉ càng được nước lấn tới.”
Thiên Tâm siết chặt tay Thiên Di, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc: “Ông nội… họ không có quyền đối xử với chị như vậy.”
Bà nội chậm rãi bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thiên Kỳ, giọng nói ôn tồn nhưng đầy kiên quyết: “Bà biết các con đang tức giận. Nhưng bây giờ kéo nhau sang đó, chỉ khiến mọi chuyện càng rối hơn thôi.”
Bà quay sang nhìn Thiên Di, ánh mắt đầy xót xa: “Từ nhỏ đến lớn, con bé đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi. Bà không thể để nó tiếp tục bị tổn thương thêm nữa.”
Ông nội khẽ gật đầu, giọng nói cũng trầm xuống: “Muốn đòi lại công bằng thì ông không cản. Nhưng ít nhất cũng phải đợi các con bình tĩnh lại đã, đừng mang theo cơn giận để đổi lấy một trận cãi vã vô ích.”
Thiên Kỳ im lặng không nói gì, hai tay siết chặt đến nổi gân xanh. Thiên Khôi thở hắt ra một hơi dài rồi quay mặt sang chỗ khác. Còn Thiên Tâm chỉ cúi đầu, để mặc nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.
Một lúc lâu sau, ông nội mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm: “Chuyện này cứ để ông bà lo. Chỉ cần ông còn ở đây, sẽ không ai có thể động đến cháu gái của ông.”
Câu nói ấy không lớn, nhưng lại nặng đến mức khiến cả căn phòng rơi vào im lặng.
Ba anh em cuối cùng cũng chịu bình tĩnh lại.
Thiên Kỳ quay trở về bên cạnh Thiên Di, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, giọng nói đã dịu xuống nhưng vẫn vô cùng vững vàng: “Em không cần phải sợ. Chỉ cần còn ông bà và bọn anh ở đây, sẽ không ai bắt nạt được em.”
Thiên Khôi khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh đi: “Chuyện này bọn họ muốn né tránh cũng không được. Sớm muộn gì cũng phải nói cho rõ ràng.”
Thiên Tâm ôm chặt lấy Thiên Di, giọng nghẹn lại giữa tiếng nấc: “Chị không cô đơn đâu… chị vẫn còn có bọn em.”
Trong phòng khách, cơn giận vẫn còn đó, nhưng đã bị đè xuống, chờ một thời điểm thích hợp hơn để bùng nổ.
Sau lần đó, Lưu Thiên Phong không còn chủ động liên lạc với Thiên Di nữa. Bề ngoài, ông tỏ ra như đã chấp nhận thái độ cứng rắn của con gái: không gọi điện thúc ép, không nhắc lại chuyện hôn nhân, thậm chí còn dặn Trần Uyển đừng làm căng thêm.
Bề ngoài, chuyện ép gả dường như đã tạm thời lắng xuống. Nhưng chỉ có Trần Uyển Tình hiểu rõ, đó không phải từ bỏ, mà chỉ là tạm thời án binh bất động.
Bà siết chặt tay, ánh mắt lạnh đi: “Con bé đó… không dễ dàng nhượng bộ đâu.”
Bà ta chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, giọng nói rất khẽ nhưng lạnh lẽo: “Bây giờ mà ép quá, chỉ khiến ông bà bên đó càng đề phòng chúng ta hơn thôi. Đến lúc đó, chuyện cũng sẽ khó xử lý hơn nhiều.”
Nói xong câu đó, Trần Uyển Tình khẽ nhếch môi như đã nghĩ ra điều gì. Bà nghiêng người về phía Lưu Thiên Phong, hạ thấp giọng: “Tôi còn một cách khác.”
Dứt lời, bà ghé sát vào tai ông, thấp giọng thì thầm vài câu mà chỉ hai người họ mới nghe thấy.
Lưu Thiên Phong khẽ nhíu mày, im lặng một lúc mới trầm giọng nói: “Cứ để yên thêm vài ngày đi. Chờ mọi chuyện thật sự được sắp xếp ổn thỏa, đến lúc đó cho dù không muốn… Thiên Di cũng buộc phải gật đầu.”
Trần Uyển Tình khẽ bật cười, nhưng ý cười lại không hề chạm tới đáy mắt. Bà ta chậm rãi nói: “Bên nhà họ Chu cứ tiếp tục chuẩn bị như bình thường. Thiệp cưới, ngày lành, sính lễ… thứ gì cũng không được thiếu. Đợi đến ngày đó rồi, con bé có muốn chạy cũng không còn kịp nữa.”