Thiên Di khẽ lên tiếng: “Đây là thuốc kích hoạt dị năng mà hệ thống đưa cho em. Mỗi người… uống một viên.”
Cả nhà nhìn những viên thuốc trước mặt, ánh mắt vừa tò mò vừa dè dặt. Nhưng từ lúc bước vào không gian này, bọn họ đã hiểu rằng những thứ Thiên Di đang nắm giữ hoàn toàn vượt khỏi phạm vi nhận thức bình thường.
Thiên Kỳ là người đầu tiên đưa tay cầm lấy viên thuốc. Anh khẽ cười, giọng bình thản nhưng kiên định: “Nếu đã quyết định cùng nhau sống sót trong tận thế… vậy cũng chẳng còn gì phải sợ nữa.”
Nói xong, anh trực tiếp ngửa đầu nuốt viên thuốc xuống.
Thiên Khôi cũng theo ngay phía sau, hoàn toàn không chần chừ. Ông nội nhìn hai đứa cháu trai vài giây rồi cũng lặng lẽ uống thuốc. Bà nội nắm tay Thiên Tâm, khẽ gật đầu, hai bà cháu cùng đưa viên thuốc lên môi.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Thiên Di. Cô cúi đầu nhìn viên thuốc phát sáng trong tay mình, ánh sáng phản chiếu trong mắt khẽ lay động. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng hiểu rất rõ rằng kể từ giây phút này trở đi, con đường của cả gia đình sẽ hoàn toàn thay đổi, không còn cơ hội quay đầu nữa rồi.
Thiên Di khép mắt lại, chậm rãi nuốt viên thuốc xuống. Ngay lập tức, một luồng nhiệt nóng rực bùng lên trong cơ thể. Tim cô đập mạnh dữ dội, máu trong người như sôi trào lên, ý thức bị kéo căng đến mức gần như không thể thở nổi.
Không chỉ riêng cô. Thiên Kỳ khẽ cau mày, bàn tay siết chặt lại. Thiên Khôi hít mạnh một hơi, lưng tựa vào thân cây phía sau. Ông nội chống gậy, sắc mặt hơi tái đi. Bà nội và Thiên Tâm nắm chặt tay nhau, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.
Cả nhà chậm rãi tìm một khoảng cỏ trống giữa không gian rồi ngồi xuống. Không ai nói thêm câu nào nữa, tất cả đều nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận những biến đổi đang dần xuất hiện bên trong cơ thể mình.
Người đầu tiên có phản ứng là Thiên Kỳ.
Không khí xung quanh anh đột nhiên nóng lên rõ rệt. Những tia lửa nhỏ bắt đầu lóe lên quanh lòng bàn tay, ban đầu chỉ là ánh đỏ mờ nhạt, nhưng rất nhanh sau đó đã dần bùng lên thành ngọn lửa thật sự.
Thiên Kỳ mở mắt, sững người nhìn bàn tay mình: “Anh… là hệ Hỏa?”
Ngay sau đó, gió xung quanh Thiên Khôi cũng bắt đầu chuyển động. Dù hoàn toàn không có gió từ bên ngoài thổi vào, tóc và áo anh vẫn bị luồng khí vô hình hất tung lên. Một vòng xoáy gió nhàn nhạt chậm rãi xoay quanh cơ thể anh, mang theo cảm giác nhẹ bẫng như có thể rời khỏi mặt đất bất cứ lúc nào.
Thiên Khôi khẽ thở ra: “Của anh hệ phong.”
Ở phía bên kia, Thiên Tâm cũng chậm rãi mở mắt. Trước mặt cô bé, một dòng nước trong veo lơ lửng giữa không trung, chậm rãi xoay tròn, phản chiếu ánh sáng xanh dịu nhẹ: “Em… là hệ Thủy?”
Bà nội là người tiếp theo có phản ứng. Trên người bà dần tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, mang theo cảm giác ấm áp và dịu dàng. Chỉ cần đứng gần cũng có thể cảm nhận được tinh thần như được xoa dịu đi rất nhiều.
Bà khẽ nói, giọng nói cũng nhẹ hơn bình thường rất nhiều: “Có lẽ… là dị năng trị liệu.”
Ông nội chống gậy đứng dậy. Ngay khoảnh khắc ấy, thảm cỏ dưới chân ông bỗng bắt đầu sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Những mầm non nhanh chóng nhú lên khỏi mặt đất, lá cây xanh mướt tràn đầy sinh khí.
Ông nhìn xuống mặt đất, trầm giọng nói: “Dị năng của ông Hệ Mộc.”
Cuối cùng chỉ còn lại Thiên Di. Ngay khi mở mắt, cô lập tức cảm nhận được ý thức của mình như được mở rộng vô hạn. Chỉ cần một ý niệm, cô đã có thể cảm nhận được cảm xúc dao động của từng người xung quanh, thậm chí nghe thấy cả nhịp tim, hơi thở và biến động tinh thần của họ.
Thế giới trước mắt cô dường như không còn chỉ là hình ảnh đơn thuần nữa, mà biến thành vô số tầng cảm nhận chồng chéo lên nhau.