Đến nội dung chính

Chương 22: Chuẩn bị tích chữ vật tư

admin 712 Chữ Cài Đặt

Thiên Di khẽ mỉm cười nói với mọi người: “Em có dị năng Hệ tinh thần…”

Cả nhà nhìn nhau, trong mắt ai cũng hiện lên sự kinh ngạc khó tin. Mỗi người đều thức tỉnh một loại dị năng khác nhau. Tuy tất cả mới chỉ ở cấp độ sơ cấp, nhưng chỉ cần có đủ thời gian luyện tập, sức mạnh chắc chắn sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Thiên Di nhìn từng người trước mặt, trong lòng chậm rãi xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Giống như ngay từ đầu, hệ thống đã âm thầm sắp xếp cho bọn họ một tổ hợp dị năng hoàn hảo nhất. Có công kích, có phòng thủ, có trị liệu, có sinh tồn… gần như đủ để chống chọi với thế giới tận thế khắc nghiệt phía trước.

Sau khi thức tỉnh dị năng và ở trong không gian một thời gian, tinh thần của ông bà nội cũng thay đổi rõ rệt. Cả hai đều cảm nhận được sức sống trong cơ thể như được kéo ngược trở về.
Bà nội kinh ngạc nhìn đôi tay mình, vừa cử động vừa bật cười: “Cảm giác như trẻ lại hai mươi tuổi vậy…”

Ông nội cũng đứng sững vài giây rồi chậm rãi buông cây gậy trong tay xuống. Lưng ông vốn hơi còng, lúc này lại dần thẳng lên. Bước chân cũng vững vàng hơn trước rất nhiều.

Ông thử đi vài bước rồi không giấu nổi kinh ngạc: “Xem ra… sau này thật sự không cần chống gậy nữa rồi.”

Những cơn đau nhức xương khớp đeo bám nhiều năm gần như biến mất hoàn toàn. Hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Thiên Di nhìn ông bà, trong lòng cũng dần yên tâm hơn. Không chỉ tinh thần tốt lên, mà ngay cả khí sắc và thần thái của hai người cũng thay đổi rõ rệt. Nếp nhăn như giãn ra đôi chút, ánh mắt sáng hơn, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước.

Ngồi giữa không gian yên tĩnh, cả nhà nhanh chóng bắt đầu bàn bạc chuyện tích trữ vật tư.
Nếu đã xác định sẽ xuyên không tới thế giới kia và sống lâu dài ở đó, thậm chí có thể là cả đời, vậy thì lượng vật tư cần chuẩn bị chắc chắn không thể ít được. Đây không còn là chuyện dự phòng ngắn hạn nữa, mà là chuẩn bị cho một cuộc sống hoàn toàn mới trong tận thế.

Ông nội lúc này lên tiếng, giọng trầm ổn và dứt khoát, mang theo phong thái của người từng quen đưa ra quyết định: “Chuyện này không thể làm qua loa. Phải lập kế hoạch rõ ràng trước.”

Do trong tay chưa có giấy bút, Thiên Kỳ trực tiếp lấy điện thoại ra mở ghi âm, dự định sau đó sẽ tổng hợp lại thành danh sách chi tiết rồi phân chia công việc cho từng người chuẩn bị vật tư theo kế hoạch.

Cả nhà vừa bàn bạc được một lúc thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa phòng bệnh.

Thiên Di lập tức dùng ý niệm đưa mọi người rời khỏi không gian. Ngay khi quay trở lại phòng bệnh, tất cả đều sững lại. Bọn họ đã ở trong không gian suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhưng đồng hồ ngoài thực tế… mới chỉ trôi qua hơn một tiếng mà thôi.
Bác sĩ điều trị sau khi xem kết quả xét nghiệm thì không giấu nổi vẻ kinh ngạc trước tốc độ hồi phục gần như kỳ tích của Thiên Di. Các chỉ số sinh tồn đều đã ổn định hoàn toàn, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với dự đoán ban đầu. Vết thương trên trán bắt đầu lên da non với tốc độ cực nhanh, những vết bầm tím trên người cũng mờ đi thấy rõ chỉ sau một thời gian ngắn.

Với khả năng hồi phục như vậy, bác sĩ kết luận chỉ cần khoảng một tuần nữa là cô có thể xuất viện, sinh hoạt và đi lại gần như bình thường. Những vết thương nặng từng khiến cả bệnh viện cho rằng khó cứu sống lúc này nhìn lại, giống như đã được dùng một loại thuốc thần kỳ nào đó chữa khỏi.